Thiếu đăng kiểm viên trầm trọng, các trung tâm kiến nghị nóng

Xuyên Đông |

Thiếu đăng kiểm viên, các trung tâm kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường mở các lớp đào tạo.

Trung tâm đăng kiểm 3609D ở Thanh Hóa phản ánh, mỗi lần đánh giá, các đăng kiểm viên của trung tâm phải về Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục. Khi đi kiểm tra, đăng kiểm viên sẽ phải xin nghỉ, vì mất thời gian di chuyển. Khi đó trung tâm đăng kiểm không đủ nhân sự nên phải đóng cửa tạm thời.

Trung tâm đăng kiểm 1803D ở Nam Định đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam mở thêm các lớp đăng kiểm viên thường, đăng kiểm viên bậc cao để bổ sung cho số lượng đăng kiểm viên phải thi hành án.

Trung tâm đăng kiểm 2101S Yên Bái đề nghị mở lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ các trung tâm, sở giao thông vận tải thực hiện kiểm định phương tiện.

Trả lời vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Cục chỉ tổ chức đi đánh giá đăng kiểm viên vào buổi tối ngày thường hoặc thứ bảy, chủ nhật để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm.

Cục sẽ nghiên cứu tổ chức các lớp đánh giá tại các tỉnh thành khác ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị mở các lớp đăng kiểm viên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đây cũng là nội dung mà Cục đặc biệt quan tâm.

Theo đó, từ đầu năm đến nay; Cục đã mở được 4 lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên (200 học viên), 02 lớp nhân viên nghiệp vụ (150 học viên).

Tổ chức 24 đợt đánh giá, cấp chứng chỉ cho 207 đăng kiểm viên mới (bậc thường), 214 đăng kiểm viên bậc cao lần đầu.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Cục sẽ mở từ 2 đến 3 lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên (100 -130 học viên), 02 lớp nhân viên nghiệp vụ (80-100 học viên).

Sẽ đánh giá từ 6-7 đợt, dự kiến cấp chứng chỉ cho 100 đăng kiểm viên mới (bậc thường), 70-80 đăng kiểm viên bậc cao lần đầu.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng chương trình tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm định xe cơ giới chia thành 4 phần chính. Tổng quan và văn bản pháp lý sẽ được tập huấn qua hình thức online trên cả nước vào ngày 28.10.2023.

3 phần còn lại là nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá sẽ được học trực tiếp, bao gồm cả lý thuyết và thực hành trong 6 ngày/ 1 lớp. Dự kiến khai giảng lớp đầu tiên vào 6.11.2023 tại Hà Nội.

Hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa nhận được đăng ký tham dự từ các sở giao thông vận tải và các đơn vị đăng kiểm.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trung tâm đăng kiểm than khó sau định danh biển số

Xuyên Đông |

Nhiều trung tâm đăng kiểm phản ánh gặp khó khăn sau quy định định danh biển số.

Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ế khách nhưng vẫn có nguy cơ ùn tắc

Xuyên Đông |

Khảo sát của Lao Động ngày 20.10, một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội vẫn hoạt động cầm chừng, chưa hết công suất, nhưng không thể không lo xa về việc bị ùn tắc trong thời gian tới.

Khó thành lập trung tâm đăng kiểm mới vì điều kiện diện tích tối thiểu

Xuyên Đông |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp phép cho 7 trung tâm đăng kiểm mới. Tuy nhiên việc cấp phép mới gặp nhiều khó khăn.

Chi nhánh ngân hàng ở huyện Hóc Môn, TPHCM nghi bị cướp, có tiếng súng nổ

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Nam thanh niên nghi cầm vật giống súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hóc Môn để cướp.

Hàng chục hộ dân miền núi Quảng Ngãi đã 4 năm thấp thỏm trước nguy cơ núi lở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm qua, cứ vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Cà Mon ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thấp thỏm âu lo vì sợ núi lở.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, người dân sẽ được bồi thường thỏa đáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần 1.900 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được TPHCM xem xét để tạo đồng thuận của người dân khi thực hiện dự án.

Triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Sáng 24.10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đến các cấp công đoàn trong hệ thống.

Nhiều trung tâm đăng kiểm than khó sau định danh biển số

Xuyên Đông |

Nhiều trung tâm đăng kiểm phản ánh gặp khó khăn sau quy định định danh biển số.

Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ế khách nhưng vẫn có nguy cơ ùn tắc

Xuyên Đông |

Khảo sát của Lao Động ngày 20.10, một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội vẫn hoạt động cầm chừng, chưa hết công suất, nhưng không thể không lo xa về việc bị ùn tắc trong thời gian tới.

Khó thành lập trung tâm đăng kiểm mới vì điều kiện diện tích tối thiểu

Xuyên Đông |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp phép cho 7 trung tâm đăng kiểm mới. Tuy nhiên việc cấp phép mới gặp nhiều khó khăn.