Thị trường xe Tết: Xe mới tăng giá, xe cũ đắt hàng

|

Sau khi ồ ạt mua ôtô mới “né” thuế, thị trường xe cũ lại hấp dẫn nhiều người do được ngân hàng cho vay như mua mới, cho thuê ôtô lãi hơn gửi tiết kiệm…

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 1-2016, lượng ô tô nhập khẩu chỉ khoảng 7.000 xe, tương đương 175 triệu USD. So với tháng 12-2015, tháng nhập khẩu kỷ lục 14.000 chiếc, trị giá 397 triệu USD thì lượng nhập trong tháng 1-2016 đã giảm 50%.

Xe mới tăng giá

Do mức thuế mới áp dụng đối với xe nhập khẩu từ đầu năm 2016 tăng khoảng 10%-20% so với mức cũ nên nhiều người đã ồ ạt mua xe để “né” thuế từ cuối năm trước.

Những tháng cuối năm 2015, để không bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo Thông tư 195 của Bộ Tài chính, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh. Theo đó, thuế TTĐB đối với ô tô được tính trên giá bán buôn của nhà nhập khẩu chứ không tính giá CIF (giá tại cửa khẩu của bên nhập). Điều này khiến giá bán lẻ xe nhập nguyên chiếc tăng, buộc nhà nhập khẩu tăng giá bán khoảng 10%.

Đơn cử, hãng Mercedes-Benz công bố giá bán mới đối với xe nhập khẩu tăng từ 2%-10%, áp dụng từ ngày 1-1. Tăng cao nhất là xe G65 AMG, từ 14,699 tỉ đồng lên 16,499 tỉ đồng. Xe BMW tăng từ 3,64 tỉ đồng lên 4,29 tỉ đồng với dòng 640i Grand Coupe… Hãng Porsche cũng tăng giá bán một số mẫu xe trong đầu năm 2016, như Panamera Turbo Executive từ 9,34 tỉ đồng lên 11,74 tỉ đồng, Boxster từ 3,02 tỉ đồng lên 3,27 tỉ đồng.

Giải thích nguyên nhân lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh vào đầu năm 2016, tổng giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu ô tô cho rằng thông thường, để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, các nhà nhập khẩu đã nhập xe từ 2 tháng trước đó. Vả lại, năm nay, nhiều công ty nhập số lượng lớn để “chạy” thuế. Hiện số xe bán ra của các hãng chủ yếu là cho khách đã đặt trước. Nếu có ý định mua xe nhập khẩu thì khách hàng đã mua từ tháng trước để có giá tốt.

Hiệu quả kinh tế

Tại nhiều cửa hàng bán ô tô đã qua sử dụng ở TP HCM, lượng khách hàng tăng đột biến từ đầu năm đến nay. Tại cửa hàng Hiền Toyota trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5), ông Nguyễn Ngọc Tâm (ngụ quận Tân Bình) cho biết đang dùng chiếc Camry 5 chỗ nhưng để phù hợp cho gia đình đi lại dịp Tết, ông quyết định đổi sang xe 7 chỗ. Theo ông, nếu mua xe mới, bán lại thì giá trị giảm vài chục phần trăm tùy dòng xe, tùy thời gian sử dụng. Đối với xe mới, mức khấu hao trung bình khoảng 200 triệu đồng/năm, trong khi xe qua sử dụng chỉ mất khoảng 50 triệu đồng/năm khi bán lại.

Tuy là xe cũ nhưng hầu hết còn khá tốt nhờ các hãng có chính sách hậu mãi chu đáo. Nhiều cửa hàng còn cho khách sử dụng thử trong 5 ngày để quyết định mua hay không. Gần đây, người mua xe cũ được ngân hàng cho vay đến 80% trong 7 năm như mua xe mới.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, chủ cửa hàng Hiền Toyota, những năm gần đây, nhu cầu sắm ô tô tăng cao, cao nhất là năm 2015. Có nhiều nguyên nhân “kích” thị trường ô tô cũ tăng trưởng, trong đó có việc ra đời của các hãng taxi giá rẻ như Grab, Uber. Nhiều người mua xe để kinh doanh, kiếm thêm thu nhập. Thông thường, lợi nhuận từ kinh doanh ô tô cao hơn nhiều so với lãi suất gửi tiết kiệm nhưng chỉ hiệu quả khi mua xe đã qua sử dụng. “Chiếc Toyota Altis 2.0 đời 2010 mua khoảng 670 triệu đồng, có thể cho thuê 15-16 triệu đồng/tháng. Cũng dòng xe này, nếu mua mới thì giá gần 1,1 tỉ đồng, cho thuê cũng khoảng 18 triệu đồng/tháng. Như vậy, mua xe cũ kinh doanh hiệu quả hơn” - bà Hiền đúc kết. Bà chủ cửa hàng ô tô này còn cho biết nhiều người mua ô tô lần đầu thường chọn xe cũ để đỡ “xót của” khi va quệt.

Tại cửa hàng ô tô đã qua sử dụng Nhất Tâm trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), chúng tôi thấy nhiều khách hàng đang tìm hiểu các dòng xe Toyota, Honda, Mercedes… số tự động, đời 2008-2010. Đại diện cửa hàng Nhất Tâm cho biết thông thường, những tháng cuối năm âm lịch luôn hút khách nhưng năm nay, tăng hơn các năm trước 20%-30%. Nhiều dòng xe vừa về cửa hàng đã có khách hỏi mua.

Theo NLD

TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.