Thêm lựa chọn chuyến bay giá hấp dẫn cho hành khách đi Đài Bắc và Singapore

Lâm Anh |

Được mệnh danh là những con rồng của Châu Á, Đài Loan và Singapore từ lâu đã là những điểm du lịch không còn xa lạ đối với du khách Việt Nam. Du khách Việt đến Đài Loan trong năm 2017 đã có thời điểm tăng đến hơn 90% so sánh cùng kỳ . Trong khi đó, theo thống kê của Ủy ban du lịch Singapore, đảo quốc Sư tử đón hơn 530.000 lượt du khách Việt Nam trong năm 2017, tăng trưởng 13,2% so với năm 2016.

Đài Loan nằm ở bờ biển Đông Nam Trung Quốc, gây ấn tượng với du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa phong phú, lâu đời, mang màu sắc Trung Hoa cổ xưa. Còn đối với Singapore, đảo quốc sở hữu diện tích không lớn, nhưng là một bức tranh hài hòa giữa đô thị hiện đại và thiên nhiên xanh tươi trong một không gian văn hóa pha trộn đa màu sắc. Công viên quốc gia Toroko, đảo Bành Hồ, làng cổ, chợ đêm (Đài Loan), đảo Sentosa, Vườn bên Vịnh, khu mua sắm đường Orchard (Singapore...) là những điểm nhấn mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm 2 hòn đảo xinh đẹp này.

Trước xu hướng Đài Loan và Singapore đang trở thành điểm đến ngày càng được ưa chuộng của du khách Việt, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của hành khách, từ ngày 27.3.2018, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 4 chuyến bay 1 tuần trên mỗi đường bay từ TP.Hồ Chí Minh đi Singapore và TP.Hồ Chí Minh đi Đài Bắc (Đài Loan).

Theo đó, các chuyến bay mới đi Singapore sẽ khởi hành lúc 19h25 thứ 2, thứ 4, thứ 5 và chủ nhật; các chuyến bay đi Đài Bắc sẽ khởi hành lúc 02h05 sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật. Các chuyến bay chiều về TP.Hồ Chí Minh cũng được tăng cường tương ứng, khởi hành từ Singapore lúc 23h25 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5 và chủ nhật; từ Đài Bắc lúc 22h10 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7.

Với ưu điểm đến nơi vào sáng sớm, các chuyến bay đi Đài Bắc giúp du khách có nguyên 1 ngày trọn vẹn để khám phá thành phố xinh đẹp này. Hành khách đi Đài Bắc với mục đích công tác có thể nghỉ đêm trên máy bay và bắt đầu công việc ngay đầu giờ sáng. Các chuyến bay chiều từ Singapore, Đài Bắc về TP.Hồ Chí Minh khởi hành vào buổi tối, nhờ đó, hành khách có thêm nhiều thời gian trong ngày để tham quan, làm việc trước khi trở về Việt Nam.

Như vậy, sau khi tăng tần suất bay từ ngày 27.3, Vietnam Airlines sẽ khai thác tổng cộng 11 chuyến/tuần giữa TP.Hồ Chí Minh - Đài Bắc và 25 chuyến/tuần giữa TP.Hồ Chí Minh - Singapore. Các chuyến bay đều được khai thác bằng máy bay Airbus A321 với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế 4 sao.

Nhân dịp này, từ nay đến ngày 30.6.2018, Vietnam Airlines mở bán mức giá ưu đãi đặc biệt hấp dẫn cho khách hàng mua vé đi trên những chuyến bay này. Cụ thể, mức giá vé khứ hồi đi Singapore chỉ từ 2.790.000 đồng, đi Đài Bắc chỉ từ 4.560.000 đồng (đã bao gồm thuế, lệ phí). Bên cạnh đó, hội viên Bông Sen Vàng bay từ TP.Hồ Chí Minh đến Singapore, Đài Bắc trong thời gian từ ngày 25.3 đến ngày 25.4.2018 sẽ được tặng thêm 500 - 1.500 dặm thưởng vào tài khoản.

Vé đang được bán tại các phòng vé, đại lý, website chính thức của Vietnam Airlines và có các điều kiện kèm theo về thời gian khởi hành. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập website www.vietnamairlines.com, trang facebook tại địa chỉ www.facebook.com/VietnamAirlines hoặc liên hệ Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: 1900 1100.

Với nỗ lực phục vụ khách hàng, trong dịp cao điểm Tết từ ngày 8 - 22.2.2018 (tức 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Vietnam Airlines đã khai thác thành công hơn 6.200 chuyến bay nội địa và quốc tế, phục vụ gần 880.000 lượt hành khách, tăng 7,4% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2017. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác bảo dưỡng, kỹ thuật, trên 98% máy bay của hãng đều sẵn sàng đưa vào khai thác phục vụ cho cao điểm tết, qua đó giúp chỉ số đúng giờ (OTP) khởi hành đạt trên 90%, vượt 3% so với kế hoạch.

Vietnam Airlines mở đường bay Nha Trang - Seoul

Nắm bắt xu thế và nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là kết nối các điểm du lịch nội địa Việt Nam với Thủ đô xứ sở kim chi, từ ngày 25.3.2018, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay mới Nha Trang - Seoul (Hàn Quốc) với tần suất 4 chuyến/tuần bằng máy bay Airbus A321. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Cam Ranh lúc 21h35 các ngày thứ Ba, thứ Tư, Thứ Bảy, Chủ Nhật và từ sân bay Incheon lúc 6h20 (giờ địa phương) các ngày Thứ Hai, thứ Tư, Thứ Năm, Chủ Nhật với thời gian bay khoảng 5 tiếng. Đây là đường bay thứ 4 của Vietnam Airlines kết nối Việt Nam với thủ đô của Hàn Quốc. Mở đường bay mới Nha Trang - Seoul là bước tiến quan trọng trong triển khai thỏa thuận hợp tác xúc tiến thương mại, du lịch, hàng không được ký kết giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietnam Airlines hồi tháng 10.2017.

Nhân dịp mở đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi với mức giá khứ hồi từ 5.290.000 đồng được mở bán từ nay đến 30.4.2018 cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 25.3.2018 và hoàn thành muộn nhất 30.4.2018. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, phụ thu. Bên cạnh đó, hội viên Bông Sen Vàng bay từ Nha Trang tới Seoul trong thời gian từ ngày 25.3 đến ngày 25.4.2018 sẽ được tặng thêm 1.000 - 2.000 dặm thưởng vào tài khoản tùy theo từng hạng vé.


Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.