Thay tên, đổi chiêu, GrabTaxi có "lên đời" tại Việt Nam?

Khánh Hoà |

Chỉ vài ngày sau khi chính thức công bố đề án kết hợp cùng Bộ GTVT, ứng dụng GrabTaxi quyết định đổi tên, thêm dịch vụ. Tuy nhiên, đại diện hãng này không đưa ra bất cứ dự đoán gì về tương lai tại Việt Nam.

Theo đó, GrabTaxi sẽ chuyển tên thành Grab và bổ sung thêm dịch vụ. Hiện nay, Grab có 5 dịch vụ gồm taxi (GrabTaxi), xe hợp đồng (GrabCar), xe máy chở khách (GrabBike), đi nhờ xe (GrabHitch) và giao hàng (GrabExpress). So với trước, Grab hiện có thêm dịch vụ đi nhờ xe và giao hàng.

Trao đổi với báo Lao Động, bà Đỗ Thư Emily, Giám đốc Marketing, Công ty TNHH GrabTaxi cho biết tới nay hãng này đã kết nối dịch vụ taxi với 15 hãng và theo bản Kế hoạch triển khai của Bộ GTVT, Công ty GabTaxi sẽ phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện một số quy chế, quy trình, biểu mẫu... để sớm nhất là cuối tháng 2.2016, công ty này mới có thể có số liệu về các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, số xe ô tô tham gia đề án thí điểm để báo cáo Bộ và các Sở GTVT.

Chia sẻ về đề án vừa ký kết, đại diện công ty này cho biết trong thời gian đầu sẽ chỉ thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh. Đối tượng tham gia thí điểm cũng chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải có giấy phép kinh doanh vận tải hình thức xe hợp đồng.

Đại diện công ty này cho rằng họ chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin nên chưa thể ước tính sẽ có báo nhiêu đầu xe tham gia áp dụng phần mềm này trong đề án.

Khi bị chê về khả năng định vị trong ứng dụng, lãnh đạo công ty này cho biết sẽ đầu tư 100 triệu USD trong vòng vài năm tới cho trung tâm công nghệ đặt tại Singapore để cải thiện vấn đề này.

Ra mắt từ năm 2012, Grab từ một ứng dụng đặt taxi khiêm tốn đã phát triển thành một trong những công ty vận tải lớn nhất Đông Nam Á với mạng lưới 200.000 tài xế đang hoạt động, ứng dụng được tải về và cài đặt trên hơn 11 triệu thiết bị di động.

Tại Việt Nam, GrabTaxi từng gây sốt khi mang tới những khoản thu nhập khủng cho cánh lái xe. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách sau hơn 1 năm chạy thử nghiệm đã khiến nhiều tài xế bỏ cuộc.

Clip về đề án thí điểm taxi thông minh:



Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.