Tesla thu hồi khẩn cấp hàng chục nghìn xe điện vì lỗi phần mềm

Đức Mạnh |

Hãng xe điện Tesla đang thu hồi gần 12.000 ôtô tại Mỹ đã bán kể từ năm 2017 vì lỗi giao tiếp. Sự cố này có thể gây ra cảnh báo va chạm phía trước sai hoặc kích hoạt phanh khẩn cấp bất ngờ gây nguy hiểm cho người dùng.

Nhà sản xuất ôtô điện lớn nhất thế giới cho biết việc thu hồi 11.704 xe Model S, 3, X và Y được thực hiện sau khi cập nhật phần mềm vào ngày 23.10 cho các xe thuộc phiên bản giới hạn 10.3 tự lái hoàn toàn (FSD).

Theo Tesla, FSD là hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến giúp xử lý một số nhiệm vụ lái xe nhưng vẫn không thể thay thế hoàn toàn vị trí người lái.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia  Mỹ (NHTSA) cho biết, Tesla "đã gỡ cài đặt FSD 10.3 sau khi nhận được báo cáo về việc vô tình kích hoạt hệ thống phanh khẩn cấp tự động" rồi sau đó "cập nhật phần mềm và phát hành phiên bản FSD 10.3.1 cho những xe bị ảnh hưởng".

Cơ quan này cho biết họ sẽ "tiếp tục làm việc với Tesla để đảm bảo rằng mọi khiếm khuyết về an toàn đều được thừa nhận và giải quyết kịp thời".

Động thái thu hồi này xảy ra sau khi NHTSA chất vấn Tesla vào tháng trước rằng tại sao không ban hành một đợt triệu hồi để giải quyết các bản cập nhật phần mềm được thực hiện cho hệ thống hỗ trợ lái xe Autopilot. Từ đó, hãng có thể cải thiện khả năng phát hiện xe khẩn cấp của các phương tiện.

Đáp lại, Tesla giải thích rằng sự cố bắt nguồn từ ngắt kết nối giao tiếp phần mềm giữa 2 chip trên bo mạch dẫn đến tạo ra "phát hiện vận tốc đáng ngờ khi xuất hiện các phương tiện khác".

Nếu hệ thống phanh khẩn cấp tự động bất ngờ kích hoạt khi đang lái xe, nó có thể làm tăng nguy cơ va chạm với xe phía sau. Tuy nhiên, Tesla chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hoặc chấn thương liên quan đến vấn đề này.

Model S, 3, X và Y là những mẫu xe điện của Tesla thuộc diện thu hồi. Ảnh: Tesla
Model S, 3, X và Y là những mẫu xe điện của Tesla thuộc diện thu hồi. Ảnh: Tesla

Sau báo cáo hôm 24.10, Tesla đã quyết định hủy cập nhật FSD trên các xe chưa cài đặt nó và tắt FCW và AEB trên các xe bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã tweet về FSD: "Do nhận thấy một số vấn đề với phiên bản 10.3 nên chúng tôi sẽ tạm thời quay trở lại 10.2. Xin lưu ý, điều này sẽ xảy ra với phần mềm beta".

Vào 25.10, hãng xe điện đã bắt đầu triển khai bản cập nhật phần mềm qua mạng và kích hoạt lại các tính năng FCW và AEB trên các phương tiện có bản cập nhật.

Tesla cho biết, tính đến 29.10, hơn 99,8% số xe, trừ xe 17, đã cài đặt bản cập nhật và không cần thực hiện thêm tác vụ nào.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hãng xe điện Trung Quốc trình làng ôtô bay có thể lái trên đường

Đức Mạnh |

Hãng sản xuất xe điện Xpeng của Trung Quốc cho ra mắt ôtô bay có thể hoạt động trên đường bộ trong kế hoạch triển khai tới năm 2024.

Doanh số bán xe điện tăng vọt, chiếm 1/5 toàn EU

Đức Mạnh |

Trong khi doanh số xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sụt giảm tại Liên minh Châu Âu thì xe điện lại lên ngôi, chiếm 1/5 sản lượng trong quý III này.

Những "bom tấn" xe điện được kỳ vọng "bùng nổ" ở Việt Nam

Anh Tuấn |

Thị trường xe điện tại Việt Nam hứa hẹn sẽ rất sôi động sau khi VinFast VF e34 mở bán, đồng thời EV6 của Kia cũng sẽ được Thaco nhập về trong thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hãng xe điện Trung Quốc trình làng ôtô bay có thể lái trên đường

Đức Mạnh |

Hãng sản xuất xe điện Xpeng của Trung Quốc cho ra mắt ôtô bay có thể hoạt động trên đường bộ trong kế hoạch triển khai tới năm 2024.

Doanh số bán xe điện tăng vọt, chiếm 1/5 toàn EU

Đức Mạnh |

Trong khi doanh số xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sụt giảm tại Liên minh Châu Âu thì xe điện lại lên ngôi, chiếm 1/5 sản lượng trong quý III này.

Những "bom tấn" xe điện được kỳ vọng "bùng nổ" ở Việt Nam

Anh Tuấn |

Thị trường xe điện tại Việt Nam hứa hẹn sẽ rất sôi động sau khi VinFast VF e34 mở bán, đồng thời EV6 của Kia cũng sẽ được Thaco nhập về trong thời gian tới.