Tăng trưởng trung bình của Beamin, Gojek cao hơn Grab và Now nhiều lần

Hiếu Anh |

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, doanh thu của ngành gọi xe công nghệ năm 2021 đạt 2,4 tỉ USD (gần 56,8 nghìn tỉ).

Giai đoạn 2019 – 2020, do chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, doanh thu của thị trường gọi xe (bao gồm cả dịch vụ taxi truyền thống và gọi xe qua ứng dụng) tại Việt Nam đã sụt giảm gần 1 tỉ USD. Tuy nhiên đã tăng trở lại vào năm 2021, với khoảng 3,1 tỉ USD, tăng khoảng 48,1% so với năm 2020, mức tăng trưởng đã trở về cân bằng với doanh thu trước khi đại dịch xảy ra.

Cũng theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, trong giai đoạn 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường gọi xe công nghệ đạt khoảng 30 – 35% mỗi năm. Đây được xem là một thị trường vô cùng hấp dẫn và đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 
Gọi xe công nghệ có doanh thu 2,4 tỉ đô năm 2021 (ảnh Hiếu Anh)

Doanh thu của thị trường giao đồ ăn trực tiếp của Việt Nam vào năm 2020 là 302 triệu USD (hơn 7,1 nghìn tỉ). Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành này là 43,6% mỗi năm. GrabFood dẫn đầu thị trường giao đồ ăn với doanh thu năm 2020 đạt 3.759 tỉ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân 11,1%. Đứng thứ hai, Now có doanh thu khoảng 863 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 66,3%. Mặc dù doanh thu thấp hơn nhưng Beamin (441 tỉ đồng) và Go Food/Gojek (247 tỉ) lại có tốc độ tăng trưởng trung bình cao hơn Grab và Now, lần lượt là 484% và 187% vào năm 2020.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Mức lương lái xe công nghệ gấp 8,5 lần mức lương cơ sở

Xuyên Đông |

Theo Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam), mức lương của lái xe công nghệ ôtô trung bình 12,7 triệu/ tháng. Mức lương này gấp hơn 8,5 lần mức lương cơ sở.

27% lái xe công nghệ chưa có vợ hoặc chồng

Hiếu Anh |

Đây là số liệu được Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao Động) Việt Nam đưa ra trong một cuộc khảo sát về lái xe công nghệ mới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Mức lương lái xe công nghệ gấp 8,5 lần mức lương cơ sở

Xuyên Đông |

Theo Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam), mức lương của lái xe công nghệ ôtô trung bình 12,7 triệu/ tháng. Mức lương này gấp hơn 8,5 lần mức lương cơ sở.

27% lái xe công nghệ chưa có vợ hoặc chồng

Hiếu Anh |

Đây là số liệu được Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao Động) Việt Nam đưa ra trong một cuộc khảo sát về lái xe công nghệ mới đây.