Tại sao lái xe BMW bị ghét nhất trên thế giới?

Ngân Vũ |

Sở hữu ngoại hình đẹp, thể thao cùng với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, những chiếc BMW là mơ ước của nhiều người yêu xe Việt Nam. Tuy vậy, đằng sau ánh hào quang, BMW cũng là thương hiệu xe hứng chịu nhiều thành kiến nhất trong cộng đồng chơi xe thế giới.

Theo kết quả tìm kiếm trên Google có tới gần một triệu kết quả cho cụm từ “BMW drivers are the worst” (tài xế BMW là tệ nhất), cùng với hàng loạt các hình ảnh, video chế giễu ý thức của các tài xế xe BMW.

Trong con mắt của cộng đồng chơi xe thế giới, những tài xế xe BMW bị miêu tả là ích kỷ, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông. Và mặc cho họ hết sức phân bua, có tới 41% số người trên diễn đàn xe Carthrottle đồng ý với nhận định này. Vậy đâu là sự thật?

Ông bà ta có câu “Không có lửa làm sao có khói”. Nhiều người ghét lái xe BMW cũng không phải không có cơ sở.

Nghiên cứu của trường Đại Học Berkeley, Mỹ cho thấy những người lái xe đắt tiền có xu hướng ít nhường đường cho người khác hơn và điều này đặc biệt thể hiện rõ ở những người lái xe BMW. Theo kết quả điều tra khác tại Anh, những người tài xế tầm tuổi từ 35 tới 40 lái BMW là những người dễ nổi nóng nhất.

 

Hai nghiên cứu trên đều không nêu ra lý do vì sao một số tài xế BMW có ý thức kém nhưng suy đoán phổ biến nhất của cộng đồng chơi xe là xe BMW có kiểu dáng bắt mắt, dễ nổi bật nên là sản phẩm ưa thích của những thiếu gia ăn chơi, những gã trọc phú mới nổi. Những người này thì vốn thích thể hiện bản thân. Chuyện lạng lách, đánh võng cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo BMW cũng sẽ chẳng lấy làm buồn phiền vì điều này. Chính nhận định BMW dành cho dân chơi khiến cho hãng xe này có doanh số bán hàng vượt trội, dẫn đầu phân khúc xe sang trong những năm vừa qua.

Đó là chuyện thế giới, còn tại Việt Nam, số lượng xe hơi mới chỉ phát triển nhanh trong thời gian gần đây. Những người sở hữu xe ô tô đa số đều là người thành đạt, ở độ tuối chín chắn nên hiện tượng thành kiến trên vẫn chưa xảy ra.

Trên các diễn đàn xe Việt Nam, các thành viên chung sống với nhau hòa bình và rất hay giúp đỡ nhau về các vấn đề sửa chữa, bảo trì xe hơi.

Hãy cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh “khó đỡ” về những dân chơi BMW trên thế giới:

 
 
 
 
 
 
Ngân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.