Sony và Honda hợp tác phát triển xe điện

Lê Minh (CNBC) |

Đầu tháng 3.2022, hãng điện tử khổng lồ Sony và nhà sản xuất ôtô Honda đã thành lập một liên doanh để sản xuất và bán xe điện.

Theo chia sẻ của Sony và Honda, mục tiêu của hai hãng trong năm nay là thành lập một công ty ôtô mới và sẽ bắt đầu xuất xưởng những chiếc xe đầu tiên vào năm 2025. Công ty liên doanh mới sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và bán ôtô điện. Tuy nhiên, công ty sẽ không sở hữu hoặc vận hành bất cứ cơ sở sản xuất riêng nào.

Với chuyên môn lâu năm trong lĩnh vực sản xuất ôtô, Honda sẽ chịu trách nhiệm sản xuất ôtô tại chính các nhà máy của Honda. Trong khi đó, với kinh nghiệm sản xuất phần mềm, Sony sẽ chịu trách nhiệm phát triển "nền tảng dịch vụ di động” trên ôtô. Nhiều chuyên gia cho rằng kế hoạch trên là một nước đi rất chiến lược của hai gã khổng lồ Nhật Bản trong bối cảnh ngày càng có nhiều hãng xe điện được thành lập và tốc độ cuộc chạy đua công nghệ ngày càng tăng cao.

Sony đã ấp ủ mục tiêu làm xe điện từ lâu và đã trình làng mẫu xe điện thử nghiệm vào tháng Một để thăm dò thị trường. Trong khi đó, Honda cũng đang dần chuyển mình để trở thành một công ty sản xuất ôtô điện. Liên doanh Sony và Honda là một ví dụ điển hình về việc hợp tác để rút ngắn thời gian gia nhập lĩnh vực ôtô điện đối với các công ty công nghệ và nâng cao năng lực công nghệ đối với các nhà sản xuất ôtô.

Lê Minh (CNBC)
TIN LIÊN QUAN

Xăng leo cao ngất ngưởng, người tiêu dùng đổ xô “nâng cấp” xe điện

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Với sự tăng giá mạnh của nhiên liệu xăng thì xe điện là phương tiện tiết kiệm mà nhiều người đang hướng đến. Khi giá xăng vừa tăng lên tới gần 30.000 đồng/lít, nhiều người đã "đổ xô" đưa xe điện đi nâng cấp pin hay sửa sang lại xe để sử dụng.

Nhà sản xuất pin Trung Quốc quyết tâm tạo ra pin “khủng” cho xe điện

Lê Minh (Theo CARSCOOPS) |

Envision AESC, công ty công nghệ pin của Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu chế tạo pin có khả năng cung cấp cho xe điện phạm vi di chuyển ít nhất 1.000 km vào năm 2024.

Hé lộ thông tin về mẫu xe điện mới của MG dự kiến ra mắt cuối năm nay

Lê Minh |

Mới đây, thương hiệu ôtô MG đã hé lộ hình ảnh về một mẫu xe điện mới, dự kiến sẽ cho ra mắt vào cuối năm 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xăng leo cao ngất ngưởng, người tiêu dùng đổ xô “nâng cấp” xe điện

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Với sự tăng giá mạnh của nhiên liệu xăng thì xe điện là phương tiện tiết kiệm mà nhiều người đang hướng đến. Khi giá xăng vừa tăng lên tới gần 30.000 đồng/lít, nhiều người đã "đổ xô" đưa xe điện đi nâng cấp pin hay sửa sang lại xe để sử dụng.

Nhà sản xuất pin Trung Quốc quyết tâm tạo ra pin “khủng” cho xe điện

Lê Minh (Theo CARSCOOPS) |

Envision AESC, công ty công nghệ pin của Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu chế tạo pin có khả năng cung cấp cho xe điện phạm vi di chuyển ít nhất 1.000 km vào năm 2024.

Hé lộ thông tin về mẫu xe điện mới của MG dự kiến ra mắt cuối năm nay

Lê Minh |

Mới đây, thương hiệu ôtô MG đã hé lộ hình ảnh về một mẫu xe điện mới, dự kiến sẽ cho ra mắt vào cuối năm 2022.