Phí sử dụng đường bộ mới: Xe cá nhân dưới 10 chỗ không được miễn giảm

Minh Anh |

Bộ Tài chính vừa trình dự thảo về việc miễn giảm phí sử dụng đường bộ cho một số loại phương tiện để tháo gỡ những khó khăn do dịch COVID-19.
Mức phí sự dụng đường bộ theo Thông tư 293
Mức phí sự dụng đường bộ theo Thông tư 293.

Theo dự thảo, xe ôtô của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC thực hiện nộp phí như sau:

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31.12.2020, xe ôtô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng: nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại các điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Xe tải, xe ôtô chuyên dùng, xe đầu kéo: nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại các điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp phí sử dụng đường bộ theo mức thu quy định tại các điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Như vậy, xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân có mức thu 130.000 đồng/tháng (1.560.000 đồng/12 tháng) không có trong danh sách được miễn giảm.

Kể từ ngày 1.1.2021 trở đi, thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ theo mức phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Siết chặt hoạt động vận tải đường bộ: Xe hợp đồng trá hình “hết cửa”?

Đặng Tiến |

Theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT vừa ban hành (có hiệu lực thi hành từ 15.7.2020), đơn vị kinh doanh vận tải phải xác định giá cước vận tải để thông tin cho khách hàng. Cùng đó, siết lại hoạt động của các xe vận tải khách theo dạng hợp đồng. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, thông tư đã rõ và phân loại được từng loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô, nhưng cần ủng hộ những gì có lợi cho người dân.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho hơn 200 đoàn viên

Quốc Tiến |

Chiều 8.6, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh cùng 205 cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) và đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tham dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực.

Tách lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ra khỏi Luật Đường bộ

Minh Bằng |

Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo về Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều đáng nói, tại dự luật này, nhiều nội dung trùng với dự thảo Luật đường bộ (sửa đổi) mà Bộ Giao thông vận tải cũng đang lấy ý kiến các bộ, ngành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Siết chặt hoạt động vận tải đường bộ: Xe hợp đồng trá hình “hết cửa”?

Đặng Tiến |

Theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT vừa ban hành (có hiệu lực thi hành từ 15.7.2020), đơn vị kinh doanh vận tải phải xác định giá cước vận tải để thông tin cho khách hàng. Cùng đó, siết lại hoạt động của các xe vận tải khách theo dạng hợp đồng. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, thông tư đã rõ và phân loại được từng loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô, nhưng cần ủng hộ những gì có lợi cho người dân.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho hơn 200 đoàn viên

Quốc Tiến |

Chiều 8.6, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, đồng chí Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh cùng 205 cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) và đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tham dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực.

Tách lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ra khỏi Luật Đường bộ

Minh Bằng |

Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo về Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều đáng nói, tại dự luật này, nhiều nội dung trùng với dự thảo Luật đường bộ (sửa đổi) mà Bộ Giao thông vận tải cũng đang lấy ý kiến các bộ, ngành.