Phải bật xinhan ở những trường hợp nào để không bị xử phạt ?

Phương Duy |

Từ năm 2020, không bật xinhan có thể khiến lái xe bị phạt đến 5 triệu đồng. Vì vậy, cần ghi nhớ kỹ các trường hợp phải bật xinhan để tránh bị "mất tiền oan".

Những trường hợp nào bắt buộc phải bật xinhan?

Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định một số trường hợp lái xe phải sử dụng xi nhan: Chuyển làn đường; Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức).

Người tham gia giao thông cần lưu ý bật đèn tín hiệu để không bị mất tiền oan. Ảnh: Vũ Phượng
Người tham gia giao thông cần lưu ý bật đèn tín hiệu để không bị mất tiền oan. Ảnh: Vũ Phượng

Riêng với ôtô, trường hợp lùi xe, dừng xe, đỗ xe cũng là những trường hợp bắt buộc phải bật xinhan. Tài xế điều khiển ôtô nên lưu ý điều này.

Ngoài những trường hợp kể trên, theo khuyến nghị của Cục Cảnh sát giao thông, tài xế nên bật đèn xinhan để báo hiệu cho phương tiện khác khi: Khi đi qua vòng xuyến; khi đi theo đường cong; khi lùi vào ngõ; khi đi qua ngã ba chữ Y.

Những trường hợp này, người điều khiển phương tiện bật xinhan sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân và cho người khác. Nếu không bật cũng không bị xử phạt.

Bị xử phạt thế nào khi không bật đèn báo rẽ?

Với ôtô và các loại xe tương tự ôtô, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước;

Phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức);

Phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước

Phạt tiền từ 800.000 đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc.

Với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy:

Phạt tiền từ 80.000 đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước;

Phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức).

Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Không có chuyện bằng A1 không được lái xe SH và bằng B1 không được lái ô tô

Đặng Tiến |

Theo dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (Luật GTĐB) sửa đổi, sẽ có tổng cộng 17 hạng giấy phép lái xe, trong đó có 4 hạng được quy định không thời hạn và 13 hạng có thời hạn. Đáng chú ý, bằng lái xe máy sẽ được chia lại theo các hạng dưới 50cc, từ 50cc đến 125cc và từ trên 125cc trở lên.

Nhiều ý kiến về dự thảo bằng A1 không được lái SH, B1 không được lái ô tô

M.Hương |

Nhiều bạn đọc đưa ra bình luận về các hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, trong đó có bằng A1 không được lái SH, B1 không được lái ô tô.

Ô tô lại chạy ngược chiều trên cao tốc

Thanh Chung |

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một xe taxi đi ngược chiều trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến nhiều người bức xúc. Cục cảnh sát giao thông đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Không có chuyện bằng A1 không được lái xe SH và bằng B1 không được lái ô tô

Đặng Tiến |

Theo dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (Luật GTĐB) sửa đổi, sẽ có tổng cộng 17 hạng giấy phép lái xe, trong đó có 4 hạng được quy định không thời hạn và 13 hạng có thời hạn. Đáng chú ý, bằng lái xe máy sẽ được chia lại theo các hạng dưới 50cc, từ 50cc đến 125cc và từ trên 125cc trở lên.

Nhiều ý kiến về dự thảo bằng A1 không được lái SH, B1 không được lái ô tô

M.Hương |

Nhiều bạn đọc đưa ra bình luận về các hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, trong đó có bằng A1 không được lái SH, B1 không được lái ô tô.

Ô tô lại chạy ngược chiều trên cao tốc

Thanh Chung |

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một xe taxi đi ngược chiều trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến nhiều người bức xúc. Cục cảnh sát giao thông đã vào cuộc điều tra, làm rõ.