Ôtô có thể rẻ kỷ lục, chờ đợi thời cơ xuống tiền

Phan Anh |

Giá ôtô trong nước có thể giảm xuống mức sâu trong thời gian tới. Với phân khúc xe bình dân, người tiêu dùng có thể được giảm đến 80 triệu đồng các loại thuế, phí; con số này lên đến hàng trăm triệu đồng đối với phân khúc xe sang.

Đề xuất giảm lệ phí trước bạ, ưu đãi thuế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa xây dựng Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trình Chính phủ thông qua.

Đáng chú ý, Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ có đoạn: Chính phủ "cho phép giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước”. Về lâu dài Chính phủ “xây dựng các chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành ôtô nội".

Nếu Chính phủ đồng ý giảm thuế phí cho xe và doanh nghiệp xe nội, giá ôtô trong nước sẽ giảm sâu chưa từng có. Ảnh minh họa: Trung Đức
Giá ôtô trong nước sẽ giảm sâu. Ảnh minh họa: Trung Đức

Trong vòng hai năm qua, Bộ Công Thương đã nhiều lần đề nghị không áp dụng thuế này đối với phần giá trị gia tăng tạo ra của ôtô sản xuất lắp ráp trong nước.

Bộ Tài chính cũng đã đưa ra đề xuất tương tự, khi đề cập tới việc sửa Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, đối với mặt hàng ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, sản xuất trong nước, để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hạ giá thành sản phẩm.

Giá xe có thể giảm đến mức nào?

Nếu được Chính phủ thông qua và lệ phí trước bạ ôtô được giảm 50%, đến hết năm 2020 khách hàng mua xe sản xuất, lắp ráp trong nước phân khúc bình dân sẽ tiết kiệm được từ 15-80 triệu đồng và xe sang từ 70-250 triệu đồng.

Nếu ôtô thuộc diện mặt hàng gặp khó khăn trong tiêu thụ, sẽ được giảm 50% thuế giá trị gia tăng. Xe sản xuất lắp ráp trong nước phân khúc bình dân sẽ được giảm khoảng từ 15-70 triệu đồng, xe hạng sang có thể được được giảm 60-210 triệu đồng.

Việc giảm 50% lệ phí trước bạ và có thể là 50% thuế giá trị gia tăng cũng giúp cho ôtô sản xuất lắp ráp trong nước hưởng lợi, cạnh tranh với xe nhập khẩu, giữ cho doanh số bán không bị suy giảm.  Ảnh minh họa: Tiến Bình
Việc giảm 50% lệ phí trước bạ và có thể là 50% thuế giá trị gia tăng có thể giúp cho ôtô sản xuất lắp ráp trong nước hưởng lợi, cạnh tranh với xe nhập khẩu. Ảnh minh họa: Tiến Bình

Trường hợp được hưởng ưu đãi cả hai loại thuế, phí này khi mua xe sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm 2020, khách hàng có thể tiết kiệm được khoản tiền từ 30-450 triệu đồng, tùy từng sản phẩm.

Tuy nhiên để áp dụng, trước hết các cơ quan chức năng và doanh nghiệp ôtô phải thống nhất được các tiêu chí đánh giá về tỷ lệ nội địa hóa.

Tỷ lệ này phải được công bố với từng mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước và được các cơ quan chức năng chấp nhận nên sẽ mất thời gian khá dài.

Dù vậy, nếu hết năm 2020, ưu đãi về lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng không còn nữa, thì xe sản xuất lắp ráp trong nước vẫn hy vọng sẽ nhận được ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt kéo dài trong thời gian 5 năm. Khi đó, những mẫu xe có tỷ lệ nội địa hóa cao, sẽ có điều kiện giảm giá mạnh.

Báo cáo sơ bộ của Tổng cục hải quan cũng cho thấy, trong tháng 3, lượng xe nhập về Việt Nam đạt hơn 8.000 chiếc, giảm hơn 2.000 chiếc so với tháng trước. Tổng lượng xe nhập về Việt Nam 3 tháng qua ước đạt hơn 23.000 chiếc, giảm hơn 17.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước (43%).

Vừa qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam lần lượt tạm dừng hoạt động để phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm để đời người say tàu xe không thể không biết

Khương Duy (T/H) |

Với nhiều người, say tàu xe là nỗi ám ảnh khiến họ gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống. Tuy nhiên không phải ai cũng biết, có thể giảm thiểu việc say tàu xe chỉ với những mẹo nhỏ.

Toyota Rush - mơ ước trong tầm tay cho người trẻ

Huy Minh |

Toyota Rush - một mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, kể từ ngày ra mắt đã được thị trường đón nhận nồng nhiệt suốt hai năm qua và trở thành một mẫu xe đáng mua không kém gì Toyota Innova 8 chỗ hay Fortuner 7 chỗ.

Nếu dự thảo lệ phí trước bạ được thông qua, ôtô Việt sẽ giảm giá cực sâu

Cường Ngô |

Nếu Chính phủ đồng ý giảm thuế phí cho xe và doanh nghiệp xe nội, thì đây là cơ hội lớn để người dân có thể sở hữu được chiếc ôtô với giá tốt.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kinh nghiệm để đời người say tàu xe không thể không biết

Khương Duy (T/H) |

Với nhiều người, say tàu xe là nỗi ám ảnh khiến họ gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống. Tuy nhiên không phải ai cũng biết, có thể giảm thiểu việc say tàu xe chỉ với những mẹo nhỏ.

Toyota Rush - mơ ước trong tầm tay cho người trẻ

Huy Minh |

Toyota Rush - một mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, kể từ ngày ra mắt đã được thị trường đón nhận nồng nhiệt suốt hai năm qua và trở thành một mẫu xe đáng mua không kém gì Toyota Innova 8 chỗ hay Fortuner 7 chỗ.

Nếu dự thảo lệ phí trước bạ được thông qua, ôtô Việt sẽ giảm giá cực sâu

Cường Ngô |

Nếu Chính phủ đồng ý giảm thuế phí cho xe và doanh nghiệp xe nội, thì đây là cơ hội lớn để người dân có thể sở hữu được chiếc ôtô với giá tốt.