Nơi xe bán tải làm vua chiến trường

Ngân Vũ |

Ở những khu vực như Trung Đông và Bắc Phi, nơi mà địa hình toàn là sa mạc cát mênh mông, những chiếc xe bán tải sở hữu động cơ mạnh mẽ, thiết kế khung xe cứng cáp, gầm cao, dẫn động AWD đã thể hiện được hết những ưu điểm vốn có của mình. Chúng trở thành phương tiện đi lại chính của những người dân địa phương.

Hơn nữa, với thùng xe rộng, khả năng chuyên chở tải trọng cao, xe bán tải còn là một khí tài quân sự không thể thiếu trong những cuộc chiến tranh diễn ra tại nơi đây, một yếu tố ảnh hưởng tới sự thắng bại trên chiến trường.   

Hình ảnh những chiếc xe Toyota được trang bị súng máy, tên lửa sau thùng xe, lao vun vút trên sa mạc đã trở thành nét đặc trưng của những cuộc nội chiến khốc liệt. Thậm chí cuộc chiến giữa Chad và Lybia năm 1987 còn có tên gọi khác là chiến tranh Toyota.

Vậy những người lính nơi đây đã làm thế nào để biến chiếc pick up của mình thành xe tăng. 

 

Những khẩu pháo phòng không này sẽ được cắt ra để gắn lên ô tô.

 

Gia công sửa chữa.

 

Kết quả

 

Một số chiếc xe khác sẽ được gắn tên lửa Grad

 

Vệ sinh dàn phóng tên lửa trước khi đưa vào chiến đấu.

 

Khai hỏa

 

Tên lửa UB-32, do Nga sản xuất vốn được trang bị trên tiêm kích MIG và Su cũng được tận dụng

 

Thiết bị khai hỏa được nối dây điện một cách đơn sơ tới vị trí của người lái. 

 

 

 

Một người lính đang tìm cách tận dụng nòng pháo từ một chiếc xe tăng đã bị phá hủy. So với xe tăng, xe bán tải rẻ hơn nhiều lần và nhanh hơn. Điều quan trọng nữa là phụ tùng sẵn có và dễ sửa chữa. 

 

Nếu muốn tăng cường khả năng bảo vệ, có thể bọc thép cho xe.

 
Những tấm thép được lấy từ những chiếc xe tăng bị phá hủy
 

Thử pháo trước khi trang bị trên ô tô.

 
 
Toyota hiện đang là thương hiệu được các chiến binh sa mạc ưa chuộng nhất, từ lực lượng quân nổi dậy tới nhà nước hồi giáo tự xưng IS. Việc xuất hiện một số chiếc xe Toyota đời mới nhất tại khu vực này làm dấy lên nghi ngờ hãng xe Nhật đang âm thầm tài trợ cho khủng bố IS. Tất nhiên, nghi ngờ này hoàn toàn không có căn cứ. Toyota là hãng xe lớn nhất thế giới và họ không thể xác định được điểm đến cuối cùng của những sản phẩm mình bán ra. Theo báo cáo, chỉ riêng đường chính ngạch đã có 683.900 chiếc Toyota được bán ở Trung Đông năm 2012 và 31.000 chiếc Hilux và Land Cruiser cho riêng thị trường Iraq năm 2013-2014.

Một số hình ảnh quân nổi dậy Lybia bên cạnh những chiếc xe gắn liền với sinh tử của mình:

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ngân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.