So với các đối thủ cùng phân khúc, Nissan Teana có giá bán khá cao, đây cũng là trở ngại lớn nhất của mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản trong việc tiếp cận khách hàng Việt Nam.
Lợi thế cạnh tranh của Nissan Teana đến từ thiết kế thể thao, chắc chắn, các trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp, không gian cabin rộng rãi và khả năng vận hành tốt.
Nissan Teana sở hữu kích thước chiều dài 4.863mm x chiều rộng 1.830mm x chiều cao 1.488mm, chiều dài trục cơ sở 2.775mm, khoảng sáng gầm xe cao 135mm.
Xe được trang bị gương chiếu hậu điều chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, cảm biến gạt mưa theo tốc độ, lazang hợp kim 17 inch, lưới tản nhiệt mạ crom, cụm đèn hậu dạng LED.
Nội thất xe được trang bị ghế da cao cấp, vô lăng bọc da tích hợp nút điều khiển, màn hình màu LCD 5 inch hiển thị camera lùi, kết hợp MP3/USB/bluetooth, âm thanh 9 loa, điều hoà tự động với cửa gió cho hàng ghế sau, khởi động bằng nút bấm, cửa sổ trời. Mặc dù Nissan Teana đời 2015 được bán giá khá cao, nhưng khoang nội thất có phần đơn điệu kém sang trọng.
Tại thị trường Việt Nam, Nissan Teana đời 2015 sử dụng động cơ 2.5L số tự động 7 cấp, sản sinh công suất cực đại đại 182 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 244Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 11 lít/100km.
Nissan Teana đời 2015 trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ phanh BA, kiểm soát cân bằng động, kiểm soát bám đường, ga tự động Cruise Control. Ngoài ra, xe trang bị 6 túi khí gồm hàng ghế trước, hai bên, rèm.
Có nên mua Nissan Teana cũ đời 2015 giá 700 triệu đồng?
Một số chủ xe đang sử dụng Nissan Teana 2.5L cũ đời 2015 nhận xét, chiếc xe có khả năng vận hành êm ái trên đường trường, chế độ Sport cho cảm giác lái rất thể thao, tăng tốc nhanh, ôm cua ổn định, vô lăng phản hồi chính xác.
Bên cạnh đó, độ bền bỉ và chất lượng của dòng xe nhập Mỹ khá tốt. Nhược điểm lớn của Teana 2.5L cũ nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu cao, trung bình khoảng 12 lít/100km.
Anh Nguyễn Tuấn Minh – chủ cửa hàng kinh doanh xe ôtô cũ trên đường An Dương Vương (quận 5, TPHCM) cho biết, giá bán xe Nissan Teana cao hơn nhiều so với các đối thủ do phát sinh các chi phí nhập khẩu. Điều này khiến khách hàng không mặn mà với mẫu xe Teana, bởi thị trường còn rất nhiều sự lựa chọn đáng cân nhắc.
Mặt khác, chi phí vận hành, bảo dưỡng và thay thế linh kiện của mẫu xe Teana nhập khẩu thường khá đắt đỏ. Một vấn đề khác là xe nhập Mỹ thường “khó chịu” với đặc tính khí hậu, thời tiết Việt Nam. Đây là các yếu tố khiến người mua nên cân nhắc trước khi lựa chọn Nissan Teana cũ.
Cũng theo anh Nguyễn Tuấn Minh, ngoại thất xe có nhiều chi tiết bo tròn, kém sự sắc nét và hiện đại. Đồng thời, khoảng sáng gầm xe Teana thấp sẽ gây khó khăn cho tài xế khi leo lề hoặc di chuyển trên đường ngập nước mưa. Đáng chú ý là điều hoà nhiệt độ xe Teana hơi yếu, lâu làm lạnh khi chạy ngoài trời nắng nóng.