Những lựa chọn độc đáo thay ôtô trong năm 2016

|

Độc đáo, đột phá và thân thiện với môi trường những phương tiện mới như xe đạp bay, xe lưỡng cư hay ôtô bỏ túi hứa hẹn sẽ có tương lai tươi sáng trong năm 2016 cùng nhiều cơ hội tới tay khách hàng.

Những phương tiện công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau ngày càng trở nên gần gũi và thu hút sự quan tâm của con người. 

Có không ít các mẫu xe đột phá được giới thiệu trong năm 2015. Chúng đều thể hiện ước muốn chinh phục thiên nhiên kỳ vĩ của con người với các khả năng vượt trội trên không trung, dưới biển cả hay thể hiện sự tiện lợi trên đường phố. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng có thể được sản xuất đại trà. Gizmag vừa tổng kết 8 phương tiện có tương lai "sáng" nhất trong năm 2016 với nhiều cơ hội tiếp cận thị trường.

Một trong số đó là chiếc "ôtô bỏ túi" WalkCar có kích thước chỉ bằng một chiếc laptop và được kỹ sư Nhật Bản Kuniako Saito cùng các cộng sự tại Coacoa Motor nghiên cứu, chế tạo thành công. Saito tự tin tuyên bố đây là chiếc... ôtô nhỏ nhất thế giới và kỳ vọng nó sẽ trở thành một phương tiện hữu ích trong tương lai, nhất là khi hỗ trợ đẩy hàng. 

 

Người dùng chỉ việc đứng lên là WalkCar sẽ di chuyển. Muốn đổi hướng, người dùng chỉ cần nghiêng người, thay đổi trọng tâm, chiếc xe sẽ tự động thay đổi theo. WalkCar sẽ dừng lại khi chủ nhân xuống xe. Xe có thể chịu tải trọng 120kg và có thể di chuyển liên tục 3 tiếng khi sạc đầy pin. Tốc độ trung bình khoảng 10km/h trên đoạn đường tối đa khoảng 12km.

Ván trượt chạy điện là một trong những sản phẩm được đầu tư nhiều công sức nghiên cứu và chế tạo trong năm 2015. Các nhà sản xuất ganh đua quyết liệt khi cho ra đời các mẫu ván trượt thế hệ mới với tầm hoạt động xa hơn, tốc độ ổn định hơn. Song, một trong những thành tựu của năm qua là giảm được trọng lượng của ván trượt chạy điện. 

 

Điều đó giúp phương tiện này trở nên di động một cách thoải mái hơn. Hay nói cách khác, người sử dụng sẽ mang vác các ván trượt dễ dàng hơn. Stary là một trong số đó khi nặng chưa tới 4kg và có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 30km/h và tầm hoạt động 16km trong một lần sạc.

Gogoro vốn được coi như Tesla của Đài Loan bởi giống như Tesla, Gogoro cũng muốn sản xuất ra những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện với các công nghệ tiên phong. Có điều, Tesla làm xe 4 bánh còn Gogoro làm xe 2 bánh. So với các mẫu xe tay ga khác thì sản phẩm của Gogoro đắt hơn khá nhiều. Vậy nên, hãng chỉ còn cách lấy công nghệ ra để “khỏa lấp” sự đắt đỏ này. Ngoài ra, Gogoro còn lấy các chi phí bảo hành, bảo dưỡng miễn phí để “nịnh” khách hàng. 

 

Cụ thể, những chủ nhân của Smartscooter này sẽ có được 2 năm bảo dưỡng xe miễn phí, 1 năm đền bù mất trộm, 2 năm sạc pin miễn phí tại 32 điểm sạc của Gogoro ở Đài Loan. Điểm đáng quan tâm là chính Gogoro cũng không cung cấp thông tin rằng xe sẽ tiêu hao bao nhiêu điện sau 2 năm miễn phí này và liệu rằng xe có thể sử dụng pin của hãng khác hay có thể sạc ở các trạm không phải của Gogoro hay không. Với hai cục pin của Gogoro, xe có thể đi được khoảng 100km trong một lần sạc đầy. Một số chi tiết đáng lưu ý trên xe gồm có: màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn ở phía trước cho phép người dùng biết được khá nhiều thông tin (tốc độ, dung lượng pin, kết nối smartphone…), đèn pha, đèn hậu được thiết kế rất phong cách. Nhìn tổng thể, chiếc xe tay ga thông minh chạy điện của Đài Loan khá nhỏ nhắn và điệu đà.

 

Xe ga chạy điện INU cũng là một đột phá trong năm qua bởi không chỉ có các tính năng như một xe ga chạy điện thông thường mà nó còn có thể gấp lại khá gọn gàng thông qua bộ điều khiển trên smartphone trong vòng hơn 4 giây. Xe có tầm hoạt động 40km với tốc độ tối đa 25km/h.

 

Ngày nay, một phương tiện đa dụng - tức có thể sử dụng trên nhiều địa hình hoặc trong nhiều hoàn cảnh luôn thu hút sự chú ý của khách hàng. Kleeper Backyak là một trong số đó. Nó như một túi hành lý có thể đeo sau lưng. Nhưng đột phá ở chỗ, khi tới nơi, mở túi, bạn sẽ có được 4 sản phẩm cùng lúc, gồm: thuyền kayak, thuyền buồm, ván lướt sóng và cả bàn tắm nắng.

 

Xe lưỡng cư là cụm từ không mới. Đây là chiếc xe vừa có thể di chuyển trên cạn, vừa có thể rẽ sóng dưới các sông, hồ, thậm chí ngoài biển cả. Tuy nhiên, Biski là cái tên nổi bật trong năm qua và hứa hẹn sẽ trở thành một phương tiện được sản xuất đại trà trong năm nay. Xe có tốc độ tối đa gần 130km/h trên mặt đất và khoảng 60km/h trên bề mặt nước.

 

Tháng 11 vừa qua, David Mayman đã gây bất ngờ khi bay vòng quanh tượng Nữ thần tự do. Phương tiện của anh ngốn 3,8 lít nhiên liệu trong vòng 1 phút và anh đã thực hiện chuyến bay trong vòng 10 phút. Trong năm nay, David Mayman cho biết anh sẵn sàng bán lại sản phẩm này hoặc các phương tiện tương tự được sửa đổi theo yêu cầu của khách hàng.

 

Cuối cùng là xe đạp bay có người lái của Hungary. Chiếc xe bay này có thể bay được trong khoảng dưới 40 phút tùy hành trình và kiểu bay. Tuy quá trình sản xuất đại trà của nhóm nhà chế tạo đang gặp phải một số vướng mắc nhưng các kỹ sư Hungary tin tưởng đây sẽ là một lối đi sáng sủa và đầy tiềm năng của tương lai gần. 

TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.