Những loại xe được lắp đèn ưu tiên

Xuyên Đông |

Mới đây, lái xe biển xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt vì lắp đặt đèn ưu tiên sai quy định.

Trao đổi với Lao Động về quy định lắp đặt đèn ưu tiên, Luật sư Nguyễn Thu Trang, Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết, việc lắp đèn xe ưu tiên hiện nay được quy định tại Nghị định 109/2009/NĐ-CP.

Theo đó, quy định về xe khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp gồm:

Xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm: Các xe quân sự đi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy, chỉ huy cứu hộ, cứu nạn, chỉ huy tác chiến, thông tin làm nhiệm vụ hoả tốc, chỉ huy đoàn hành quân, xe làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự, bảo vệ đoàn; xe thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện các hoạt động điều tra, dẫn giải tội phạm, tham gia phòng, chống khủng bố.

Xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm: các xe đi thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc tiến hành các hoạt động điều tra, dẫn giải người phạm tội, chống biểu tình, bạo loạn, giải tán đám đông gây rối trật tự công cộng, xe làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, chỉ huy tác chiến chống khủng bố, thông tin làm nhiệm vụ hoả tốc, chỉ huy đoàn hành quân.

Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là xe đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu.

Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp là xe đi thi hành các biện pháp đặc biệt khi có tình trạng đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội hoặc khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

Liên quan đến việc lắp đặt tín hiệu xe ưu tiên, mới đây, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt lái xe P.H.S (52 tuổi) 2,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng vì lý do lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trái quy định.

Ông P.H.S là lái xe biển xanh 38A - 066.88 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào hồi 13h30 ngày 2.2, trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh phát hiện ông S điều khiển xe biển xanh 38A-066.88 sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên dù xe này không được phép lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên.

Thêm nữa, cũng trong tối ngày 2.2, trên mạng xã hội xuất hiện video về chiếc xe biển xanh 38A-066.88 chở bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đón con gái tại sân bay Vinh (Nghệ An) có sử dụng đèn, còi ưu tiên.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, ngày 2.2, bà chúc tết các cán bộ lão thành Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã nghỉ hưu, sau đó kết hợp đón con gái đang mang bầu ở sân bay Vinh về Hà Tĩnh.

Sau khi con gái bà Hà lên xe, do nhiều xe lưu thông nên tài xế có bật đèn, còi ưu tiên để được nhường đường chạy cho nhanh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về sự việc để xem xét, xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời yêu cầu Công an Hà Tĩnh rà soát xe biển xanh sử dụng còi ưu tiên trái quy định để xử lý.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Tài xế ôtô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh lắp đèn ưu tiên bị xử phạt

TRẦN TUẤN |

Chiếc xe biển xanh 38A - 066.88 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khiến tài xế P.H.S (52 tuổi, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) bị xử phạt 2,5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Lưu ý về quản lý ôtô công ở cấp huyện

Xuyên Đông |

Theo quy định của pháp luật, chủ tịch UBND huyện sẽ không được dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày. Ngoài ra pháp luật có quy định chi tiết ôtô công dùng chung cấp huyện.

Mức phạt chủ tịch UBND huyện cố tình dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày

Hiếu Anh |

Theo quy định của pháp luật, chủ tịch UBND huyện sẽ không được dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày. Nếu cố tình sử dụng, người này có thể bị phạt nặng.

Người dân đi làm trở lại sau Tết ngỡ ngàng vì đường phố TPHCM thông thoáng

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Hôm nay 15.2 (tức mùng 6 Tết), hầu hết các cơ quan, tổ chức và công ty đều lựa chọn ngày này để đi làm trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều người dân cảm thấy bất ngờ vì đường xá thông thoáng, không có cảnh kẹt xe như mọi năm.

Em khoẻ vì… có xe công đoàn

Hà Hạnh |

Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Khuyên (sinh năm 1989, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sau khi cả gia đình chị 4 người được cán bộ công đoàn Thủ đô đưa xe về nhà để đón lên Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết tại quê nhà. Chị Khuyên đang mang bầu cháu thứ 3 được 5 tháng!

Doanh nghiệp nhộn nhịp mở hàng

PHAN ANH |

Trong dịp Tết Nguyên đán, không ít trạm, đội có hoạt động thông quan tại các tỉnh thành duy trì trực 100% quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Tài xế ôtô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh lắp đèn ưu tiên bị xử phạt

TRẦN TUẤN |

Chiếc xe biển xanh 38A - 066.88 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khiến tài xế P.H.S (52 tuổi, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) bị xử phạt 2,5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Lưu ý về quản lý ôtô công ở cấp huyện

Xuyên Đông |

Theo quy định của pháp luật, chủ tịch UBND huyện sẽ không được dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày. Ngoài ra pháp luật có quy định chi tiết ôtô công dùng chung cấp huyện.

Mức phạt chủ tịch UBND huyện cố tình dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày

Hiếu Anh |

Theo quy định của pháp luật, chủ tịch UBND huyện sẽ không được dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày. Nếu cố tình sử dụng, người này có thể bị phạt nặng.