Những đồ vật không nên để trong xe hơi những ngày nắng đổ lửa

Duy tài |

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi nhiệt độ ngoài trời 35 độ C thì chỉ cần 20 phút, ca-bin trong xe hơi (không bật điều hòa) có thể đạt 50 độ C. Nếu thời gian là 40 phút, nhiệt độ ca-bin lên tới 65,5 độ C. Để tránh những sự cố không mong muốn cho xế cưng chúng ta không nên để những loại đồ vật này trong xe.
Với hầu như mọi loại thuốc chữa bệnh, chúng ta luôn được khuyến cáo bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời và tốt nhất là trong điều kiện nhiệt độ dưới 25 độ C. Bởi vậy, nếu để trong xe vào ngày nắng nóng, các loại thuốc không chỉ mất tác dụng mà thậm chí còn biến thành thuốc độc.
Với hầu như mọi loại thuốc chữa bệnh, luôn được khuyến cáo bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời và tốt nhất là trong điều kiện nhiệt độ dưới 25 độ C. Bởi vậy, nếu để trong xe vào ngày nắng nóng, các loại thuốc không chỉ mất tác dụng mà thậm chí còn biến thành thuốc độc.
Những món đồ làm bằng nhựa như kính râm, đĩa CD, đĩa DVD, hộp nhựa… đều có thể bị chảy ra khi nhiệt độ trong xe tăng cao. Chai nhựa đựng nước là vật dụng thường xuyên được nhìn thấy trên ô tô. Các chuyên gia cảnh báo, không nên uống nước từ chai nhựa bị để lâu dưới nắng mặt trời vì các thành phần hóa học có thể bị biến đổi gây độc cho cơ thể con người.
Những món đồ làm bằng nhựa như kính râm, đĩa CD, đĩa DVD, hộp nhựa… đều có thể bị chảy ra khi nhiệt độ trong xe tăng cao. Chai nhựa đựng nước là vật dụng thường xuyên được nhìn thấy trên ô tô. Các chuyên gia cảnh báo, không nên uống nước từ chai nhựa bị để lâu dưới nắng mặt trời vì các thành phần hóa học có thể bị biến đổi gây độc cho cơ thể con người.
Các loại chất uống có ga: Các loại thức uống có ga như cocacola, pepsi… thường có lượng ga lớn và khi nhiệt độ xe tăng cao có thể khiến các chai, lon có ga bị nổ.
Các loại đồ uống có ga: Các loại thức uống có ga như cocacola, pepsi… thường có lượng ga lớn và khi nhiệt độ xe tăng cao có thể khiến các chai, lon có ga phát nổ.
Theo các chuyên gia, việc để các vật dụng công nghệ như điện thoại, máy ảnh, laptop,... trên ô tô sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng.  Trên nền nhiệt độ cao, các linh kiện trong các thiết bị điện tử rất dễ bị hỏng, thậm chí là sẽ bị tan chảy. nên chú ý đến pin trong các thiết bị công nghệ. Đây là thành phần nguy hiểm và được ví như một quả bom nếu để trong xe vì lượng axit trong pin có thể bị rò rỉ ra ngoài, gây hại cho da và mắt người trên xe.
Theo các chuyên gia, việc để các vật dụng công nghệ như điện thoại, máy ảnh, laptop,... trên ô tô sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng. Trên nền nhiệt độ cao, các linh kiện trong các thiết bị điện tử rất dễ bị hỏng, thậm chí là sẽ bị tan chảy. Đặc biệt chú ý đến pin trong các thiết bị công nghệ. Đây là thành phần nguy hiểm và được ví như một quả bom nếu để trong xe vì lượng axit trong pin có thể bị rò rỉ ra ngoài, gây hại cho da và mắt người trên xe.
Không để bật lửa và các loại bình xịt có ga Đây là những loại đồ vật cực kỳ dễ phát nổ bởi trên thực tế, ở những điều kiện như va đập mạnh hay quá nóng, bật lửa hoặc bình xịt có ga hoàn toàn có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.Với bật lửa, khi chúng phát nổ thì chúng ta biết kết quả rồi. Bởi vậy, hãy hạn chế tối đa việc để quên chúng trong xe.
Không để bật lửa và các loại bình xịt có ga Đây là những loại đồ vật cực kỳ dễ phát nổ bởi trên thực tế, ở những điều kiện như va đập mạnh hay quá nóng, bật lửa hoặc bình xịt có ga hoàn toàn có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.Với bật lửa, khi chúng phát nổ thì chúng ta biết kết quả rồi. Bởi vậy, hãy hạn chế tối đa việc để quên chúng trong xe.
Vào mùa hè, nhiều người có thói quen mang theo kem chống nắng và các loại mỹ phẩm hỗ trợ da. Nhưng có một thực tế là các loại mỹ phẩm có độ nhạy rất cao với nhiệt độ. Nhiều người từng thừa nhận bị nổ lọ kem chống nắng, đặc biệt những loại dạng xịt. Nước hoa có thể tự động phát nổ ở điều kiện nhiệt độ khoảng 49 độ C.
Vào mùa hè, nhiều người có thói quen mang theo kem chống nắng và các loại mỹ phẩm hỗ trợ da. Nhưng có một thực tế là các loại mỹ phẩm có độ nhạy rất cao với nhiệt độ. Nhiều người từng thừa nhận bị nổ lọ kem chống nắng, đặc biệt những loại dạng xịt. Nước hoa có thể tự động phát nổ ở điều kiện nhiệt độ khoảng 49 độ C.
Duy tài
TIN LIÊN QUAN

Chọn Isuzu Mu-X 2022 “full options” hay Ford Everest 2022 bản thiếu

DUY TÀI |

Cuộc đua phân khúc xe gầm cao 7 chỗ cỡ trung tại thị trường Việt Nam đang rất sôi động, với nhiều mẫu xe được các hãng tung ra thị trường. Mẫu Ford Everest 2022 tạo nên cơn sốt khi khách hàng muốn sở hữu xe thì phải mua kiểu “bia kèm lạc”. Vậy mẫu Isuzu Mu-X 2022 vừa mới ra mắt có đủ sức làm giảm nhiệt của đối thủ Ford Everest 2022?

Những mẫu Crossover đô thị hạng B có mức giá "dễ chịu"

DUY TÀI |

Sở hữu tài chính 600- 700 triệu đồng việc lựa chọn mẫu xe Crossover đô thị hạng B (CUV hạng B) khiến nhiều khách hàng băn khoăn. Với kích thước không quá to lớn phù hợp sử dụng trong các thành phố đông đúc nhưng lại là xe gầm cao thuận tiện cho việc “leo lề” một cách dễ dàng.

Phân biệt các phân khúc hạng xe ô tô bình dân phổ biến ở Việt Nam

DUY TÀI |

Với nhiều người việc phân biệt các phân khúc xe ô tô còn khá “lơ mơ” khi chưa hiểu xe hạng A, hạng B, hạng C hay hạng D là gì. Việc phân biệt được các phân khúc hạng xe giúp bạn lựa chọn một chiếc xe phù hợp với bản thân và gia đình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chọn Isuzu Mu-X 2022 “full options” hay Ford Everest 2022 bản thiếu

DUY TÀI |

Cuộc đua phân khúc xe gầm cao 7 chỗ cỡ trung tại thị trường Việt Nam đang rất sôi động, với nhiều mẫu xe được các hãng tung ra thị trường. Mẫu Ford Everest 2022 tạo nên cơn sốt khi khách hàng muốn sở hữu xe thì phải mua kiểu “bia kèm lạc”. Vậy mẫu Isuzu Mu-X 2022 vừa mới ra mắt có đủ sức làm giảm nhiệt của đối thủ Ford Everest 2022?

Những mẫu Crossover đô thị hạng B có mức giá "dễ chịu"

DUY TÀI |

Sở hữu tài chính 600- 700 triệu đồng việc lựa chọn mẫu xe Crossover đô thị hạng B (CUV hạng B) khiến nhiều khách hàng băn khoăn. Với kích thước không quá to lớn phù hợp sử dụng trong các thành phố đông đúc nhưng lại là xe gầm cao thuận tiện cho việc “leo lề” một cách dễ dàng.

Phân biệt các phân khúc hạng xe ô tô bình dân phổ biến ở Việt Nam

DUY TÀI |

Với nhiều người việc phân biệt các phân khúc xe ô tô còn khá “lơ mơ” khi chưa hiểu xe hạng A, hạng B, hạng C hay hạng D là gì. Việc phân biệt được các phân khúc hạng xe giúp bạn lựa chọn một chiếc xe phù hợp với bản thân và gia đình.