Những chiếc xe xấu vô địch mọi bảng xếp hạng

Ngân Vũ |

Quan niệm về xấu đẹp của mọi người vốn khác nhau. Thế nên mới có chuyện có những chiếc xe người này thấy đẹp nhưng người kia lại thấy xấu và ngược lại. Thế nhưng, có những chiếc xe xấu đến độ bảng xếp hạng nào cũng góp mặt thì đúng là thảm họa. Dưới đây là danh sách chiếc xe xấu vô địch mà ai cũng phải công nhận.

1. Fiat Multipla

Được sản xuất từ năm 1998. Chiếc Multipla được mệnh danh là thảm họa thiết kế của hãng xe Fiat. Chiếc xe có mặt trước xấu xí kết hợp với bộ đèn pha kỳ cục. Cấu trúc tổng thể của chiếc xe cũng không được Fiat chăm chút, trông hệt như một chiếc hộp được gắn thêm bánh xe. 
Tuy vậy Fiat Multipla có không gian bên trong rất rộng rãi thoải mái, có tới 6 ghế ngồi, chất lượng hoàn thiện ở mức tốt nên rất phù hợp với tiêu chí của một chiếc xe gia đình. Chiếc xe bán chạy ở Italy, quê hương của Fiat nhưng lại chẳng được chào đón ở những nơi khác trên thế giới nên hãng xe từ Ý bắt buộc phải thiết kế lại hình dáng của chiếc xe vào năm 2004. 
 2. Pontiac Aztek
Chiếc Pontiac Aztek là chiếc Crossover cỡ trung đầu tiên do General Motor sản xuất. Được trang bị động cơ 3,4 lít V6 dẫn động 4 cầu, Pontiac Aztek được hãng GM tung hô là chiếc xe linh hoạt nhất trên thế giới. Để hạ giá thành của chiếc xe, hãng xe Mỹ đã cố gắng cắt giảm các chi phí tới mức tối đa có thể.
  Có lẽ vì lí do này mà ngân sách dành cho thiết kế cũng không được đảm bảo. Độ xấu xí của Aztek nổi tiếng đến mức đoàn làm phim Breaking Bad đã chọn chiếc xe này làm phương tiện đi lại cho vai nam chính trong phim để miêu tả cuộc sống thảm hại của nhân vật này.

3. SsangYong Rodius

Chiếc xe này đáng lẽ cũng trông giống như một chiếc minivan bình thường, nhưng phần thân sau nhô lên một cách khó hiểu đã phá hỏng thiết kế toàn bộ chiếc xe. 

Một ý kiến hài hước cho rằng : chiếc xe này được thiết kế bởi 2 nhóm kỹ sư ở 2 quốc gia, làm việc độc lập với nhau và mò mẫm trong bóng tối. 
 4. PT Cruiser
PT Cruiser được hãng xe Chrysler giới thiệu vào năm 2000, với thiết kế retro cổ điển. Nhưng có lẽ không phải phong cách cổ nào cũng đồng nghĩa với đẹp.
Mặt trước thiết kế xấu, phong cách nửa cổ nửa hiện đại của PT Cruiser cũng không thể ăn nhập được với nhau. Điểm cộng duy nhất có lẽ là nếu đi xe trên đường thì ít nhất bạn cũng được chú ý. 
 5. Nissan Cube
Được ra mắt vào năm 1988. Và mặc dù được đặt tên là Cube (khối lập phương) nhưng chiếc xe hầu như chẳng có lấy một đường thẳng cứng cáp nào.
Cửa sổ xe không vuông vắn và đặt ở vị trí không thích hợp. Nhìn tổng thể, Nissan Cube trông như một món đồ chơi hơn là một chiếc xe thực thụ. 
 6. Citroën Ami
Không ngờ một đất nước thời trang và yêu thích cái đẹp như nước Pháp lại có thể thiết kế ra một chiếc xe như Citroën Ami.
Thiết kế cửa kính vuốt ngược về phía sau một cách khó hiểu và hầu như không có tác dụng gì đặc biệt ngoài việc làm chiếc xe trở nên xấu lạ. 

7. Tata Nano 

Được hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng Ấn độ ra mắt vào năm 2008 hướng tới phân khúc bình dân. Giá của mỗi chiếc Tata Nano tầm 2000 USD. Tuy vậy thiết kế của chiếc xe lại chính là rào cản đối với người tiêu dùng.
 

 Đành rằng hạ thấp giá thành ô tô phục vụ người thu nhập thấp là việc tốt nhưng  một chiếc xe có thiết kế xấu như thế này thì nhiều người thà đi xe máy còn hơn.

 8. Ford Scorpio
Chiếc  Ford Scorpio thế hệ 2 của Ford cũng chiếm 1 vị trí vững chắc trong bảng những chiếc xe xấu nhất từng sản xuất.

 

  Nói theo cách của Jeremy Clarkson, người dẫn chương trình nổi tiếng trong Top Gear, mặt trước của chiếc xe trông như một con ếch đang giương mắt há mồm.

9. AMC Pacer

Ra mắt lần đầu năm 1975, khi đó chiếc AMC Pacer là tâm điểm của truyền thông. Được ca tụng là ngoại hình độc đáo, phá cách, hướng tới tương lai. 
  Tuy nhiên, chỉ sau ít năm khẩu vị của mọi người cũng nhanh chóng thay đổi. Từ đó tới nay chiếc AMC luôn lọt vào top những chiếc xe xấu nhất từng sản xuất. 

Ngân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.