Nhớ lại 10 mẫu xe nổi danh nhất thời Liên xô cũ (P1)

Lâm Anh |

Ra đời trong những năm từ 1922 đến 1991, những chiếc xe như Lada Riva, Gaz 69 đã trở thành huyền thoại không chỉ với các quốc gia trong Liên xô cũ mà trong cả hệ thống các nước XHCN thời đó. Hàng triệu chiếc xe đã lăn bánh trên toàn cầu. Cùng nhìn lại những mẫu xe nổi tiếng nhất thời Liên xô cũ.

Lada Riva

Đây là dòng  xe thuộc dạng nổi tiếng và cũng bán chạy nhất thời đó dù không phải là một mẫu xe thật sự hấp dẫn hay có khả năng vận hành tốt. Đây là một mẫu xe  sedan dành cho gia đình thuộc loại nhỏ nhưng có cabin khá rộng tương tự như mẫu Fiat 124 dù chất lượng kém hơn.


Tới nay, đã có khoảng 10 triệu Lada Riva được xuất xưởng và mẫu xe này vẫn đang tiếp tục được sản xuất cho các thị trường đang phát triển.

Lada Niva

Đây là một cái tên nổi danh khác thời Xô Viết và khá ăn khách tại các nước Đông Âu và Nam Mỹ.

 

Lada Niva là mẫu xe off-road đầu tiên được sản xuất với khung liền khối, hệ thống treo trước hoạt động độc lập. Chính mẫu xe này đã tạo cảm hứng cho Suzuki chế tạo ra dòng Vitara và hiện nay bạn vẫn có thể mua phiên bản hiện đại của Niva với giá khoảng 11.990 Euro.

Trabant

Đây là mẫu xe bị ghét nhất trong lịch sử ngành ôtô Đông Đức với động cơ 2 xi lanh do luôn xả khói mù mịt trên đường.  

 

Dù không được yêu thích nhiều nhưng đã có tới 3,7 triệu xe được sản xuất và bán trong những năm từ 1957 đến 1991 và hiện dòng xe này được khá nhiều tay chơi sưu tầm

Wartburg 353

Một đại diện khác đến từ Đông Đức và là sản phẩm của hãng xe tiền thân của BMW (gọi là EMW).

 
Xe được sản xuất dự trên thiết kế của xe BMW đời 1938 với động cơ 3 xi lanh dung tích 993 cc. Wartburg 353 được xếp vào phân khúc xe gia đình hạng trung và được sản xuất từ năm 1966 đến năm 1988. 

Moskvitch 412

Đây là một dòng xe gia đình cỡ nhỏ khá được ưa chuộng trong thời chiến tranh lạnh. 

 

Xe được trang bị động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít có tên UZAM-412. Động cơ này được ra đời dưới cảm hứng lấy từ động cơ của dòng xe BMW M10. Tới năm 1969, hãng xe Moskvitch chuyển hướng sang Anh và chỉ bán được 412 xe/năm. 

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.