“Nhổ” hết biển báo giao thông bất cập trong tháng 1 và sẽ không tốn kém!

Khánh Hoà |

Đó là khẳng định của lãnh đạo Tổng cục Đường bộ khi được hỏi về câu chuyện xử lý các biển báo giao thông bất cập trên cả nước. Đại diện này cũng cho biết hiện Tổng cục đang có tới 10 đường dây nóng sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản ánh trong đó có vấn đề biển báo bất cập.

Sau yêu cầu quyết liệt của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Nguyễn Văn Huyện khẳng định sẽ "nhổ hết" biển báo có vấn đề trong tháng 1.2016.

Ông Huyện cho biết năm 2014 Tổng cục đã "xoá sổ" các biển báo dưới 40 km/h và nay sẽ rà soát để xử lý nốt các biển báo 40km/h. Đại diện Tổng cục cho hay hết tháng 1 sẽ có tổng kết báo cáo và công bố cho báo chí chi tiết về vấn đề này.

Bên cạnh việc rà soát các biển báo bất cập, Tổng Cục đường bộ cho biết sẽ tiến hành điều chỉnh các biển báo khu dân cư theo thông tư 91 mới được ban hành đồng thời chuẩn bị cập nhật một số biển báo giới hạn tốc độ mới từ ngay 1.3.

Khi được hỏi về việc "nhổ" và nâng cấp hàng loạt biển báo sẽ "ngốn" tiền ngân sách như thế nào, ông Vũ Ngọc Lăng, Vụ trưởng Vụ ATGT cho biết chi phí mua và lắp một biển báo giao thông mới dao động từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng.

Ông Lăng cho rằng việc "nhổ" biển bất cập sẽ không tốn kém như nhiều người nghĩ bởi các biển này chỉ bị bỏ đi nếu đã bị hoen sỉ, hư hỏng. Các biển còn mới đều được lưu trữ trong kho và tái sử dụng bằng cách thay màng và sơn lại.

Ông Lăng khẳng định số biển báo cần xử lý cũng không quá nhiều. Chẳng hạn ở QL 1, trước khi Tổng cục vào cuộc, toàn tuyến có 10 biển giới hạn 50 km/h, 70 biển, 220 biển báo khu đông dân cư trong số này các biển báo khu đông dân cư sẽ được di chuyển hoặc gỡ bỏ cho hợp lý.

Ngoài việc điều chỉnh biển báo, Vụ ATGT cũng sẽ đưa thông tư mới vào chương trình đào tạo, sửa giáo trình, đề thi sát hạch lái xe cho phù hợp.

Ngay sau khi tuyên bố với báo giới, trong ngày 20.1, Tổng cục Đường bộ đã ra văn bản chỉ đạo các Sở GTVT, Cục Quản lý Đường bộ và các ban ngành liên quan tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km trên toàn hệ thống đường bộ (kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa); trường hợp cần thiết lắp đặt biển báo đi chậm hoặc biển hạn chế tốc độ lớn hơn và kết hợp cảnh báo khác trước ngày 30.1.

Trong trường hợp đặc biệt về điều kiện kỹ thuật (cầu yếu, điểm đen TNGT, đoạn đèo dốc đối với xe khách giường nằm hai tầng) chưa kịp xử lý mà phải sử dụng biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h, thì phải có hồ sơ thuyết minh, giải trình gửi Tổng cục ĐBVN giải quyết.

Đối với các biển hạn chế tốc độ ≥ 50km/h, Tổng cục yêu cầu tiếp tục rà soát để thay thế theo hướng nếu có thể khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì thay thế bằng biển báo có tốc độ hạn chế lớn hơn hoặc thay thế bằng cảnh báo khác (nếu cần) trước ngày 1.3.

Tổng cục cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ biển báo khu đông dân cư theo hướng dẫn của Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ GTVT về quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ để điều chỉnh cho phù hợp với thời hạn trước ngày 1.3.

Clip Bộ trưởng Đinh La Thăng chất vấn lãnh đạo Sở GTVT trong hội nghị tổng kết công tác thanh tra GTVT năm 2015:

 

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.