Anh Nguyễn Ngọc Quang, một nhân viên chuyên bán ôtô được sản xuất lắp ráp trong nước cho biết, tình hình tiêu thụ xe hiện nay rất khó khăn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ nên khách tới xem xe và chốt mới ổn hơn. Trong tháng 7, anh đã bán gấp đôi thời điểm tháng 6.2023.
Tuy nhiên chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến tháng 7 âm lịch. Theo quan điểm dân gian, nhiều người cho rằng, đây là tháng cô hồn nên kiêng mua ôtô. Anh Quang rất lo lắng thời điểm này có thể không bán được chiếc ôtô nào.
Còn anh Nguyễn Minh Độ, doanh nghiệp bán ôtô cũ trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) chia sẻ, thời điểm này, anh như "ngồi trên đống lửa". Do chính sách giảm phí trước bạ trước đó chỉ áp dụng cho ôtô mới lắp ráp, sản xuất trong nước. Thị trường ôtô vốn đã bị ảnh hưởng khó cạnh tranh. Trong khi đó, doanh nghiệp phải chi phí đủ thứ từ thuê cửa hàng, nhân công, bảo dưỡng… Sắp tới vào tháng cô hồn, doanh nghiệp của anh chưa biết sẽ xoay xở ra sao.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê được công bố cuối tháng 7, ước tính có khoảng 36.300 chiếc ôtô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Số lượng này bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước. Con số này giảm 11,5% so với tháng 6 năm 2023.
Trong đó, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng vừa qua chỉ ước đạt 11.500 xe với tổng giá trị kim ngạch 286 triệu USD.
So với con số 9.006 chiếc và giá trị kim ngạch 250 triệu USD của tháng 6 (theo báo cáo của Tổng cục Hải quan), xe nhập khẩu đã tăng 27,7% về lượng và 14,4% về giá trị.
Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ năm 2022, lượng xe nhập khẩu trong tháng 7.2023 vừa qua vẫn giảm mạnh 19,7% về lượng và 3,6% về giá trị.
Tổng cộng trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có 82.415 chiếc ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về nước với tổng giá trị kim ngạch đạt 1,937 tỉ USD. Con số này tăng nhẹ 5,7% về lượng và 3,8% về giá trị so với 7 tháng đầu năm ngoái.
Trong tháng 7.2023, xe sản xuất lắp ráp trong nước lại giảm mạnh. Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 7.2023 ước đạt 24.800 chiếc, giảm 22,5% so với tháng 6 (với 32.000 chiếc). Con số này cũng giảm tới 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính cả 7 tháng đầu năm 2023, tổng lượng xe ô tô được các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 190.900 chiếc, chỉ đạt 80,4% so với cùng kỳ năm 2022.