Nguy cơ thi lại nếu vi phạm nồng độ cồn khi bằng lái sắp hết hạn

Thành An |

Nếu vi phạm các lỗi có thời gian tước bằng lái lâu như nồng độ cồn,... khi bằng lái sắp hết hạn, người vi phạm hoàn toàn có khả năng phải thi lại khi làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo ông Dương Viết Tri - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải cho biết, trung bình mỗi tháng Bà Rịa - Vũng Tàu có trên dưới 30 trường hợp phải thi lại giấy phép lái xe do quá thời hạn cấp đổi theo quy định.

Theo đó, nếu vào thời điểm làm thủ tục cấp đổi còn thời hạn hoặc hết hạn dưới 3 tháng, thì không phải thi lại khi làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mới.

Còn nếu hết hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm thì phải thi lại phần lí thuyết; hết hạn trên 1 năm thì phải thi lại cả phần lí thuyết và thực hành khi làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mới.

Đồng thời, nếu thời hạn còn lại trong giấy phép lái xe ít hơn thời hạn bị tước giấy phép lái xe do vi phạm, thì người vi phạm vẫn bị tước giấy phép lái xe đủ thời gian theo quy định. Trong thời gian này, dù giấy phép lái xe hết hạn nhưng người vi phạm vẫn không được làm thủ tục cấp đổi.

Như vậy, tùy theo thời gian bị tước giấy phép lái xe, dẫn đến quá hạn cấp đổi mà người vi phạm phải thi lại lí thuyết, hoặc cả lí thuyết lẫn thực hành khi nộp hồ sơ làm thủ tục cấp đổi.

Do đó, người điều khiển phương tiện nên cẩn trọng, tránh vi phạm các lỗi có thời hạn bị tước giấy phép lái xe lâu, chẳng hạn vi phạm về nồng độ cồn.

Theo ông Tri, dù không có quy định buộc người thi lại phải tham gia học lại, nhưng trong thực tế đa phần đều phải học lại để nắm bắt những điểm mới cập nhật.

Cụ thể, ngoài số câu hỏi đã được gia tăng so với trước đây, thì cũng đã bổ sung một số loại hình mới như thêm phần thi mô phỏng vào lí thuyết. Nếu không học lại thì người thi lại khó có thể nắm bắt được những điểm mới cập nhật để vượt qua những bài thi hoàn toàn mới này.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tài xế ôtô bán tải bị tước giấy phép lái xe 2 tháng vì không nhường đường

Quang Việt |

Chiều 24.4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lập biên bản tước giấy phép lái xe của nam tài xế điều khiển ôtô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên.

Chưa có giấy phép mới, mỏ than lớn nhất Quảng Ninh chỉ còn hơn 100.000 tấn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Như Lao Động đã thông tin, mỏ than lộ thiên lớn nhất Quảng Ninh của Công ty CP Than Cao Sơn ở TP.Cẩm Phả sẽ hết giấy phép khai thác vào tháng 4 này trong khi giấy phép mới xin từ lâu nhưng chưa được cấp vì vướng thủ tục. Những ngày gần đây, các đơn vị liên quan hối hả vào cuộc, nhưng thời gian không còn nhiều.

Hơn 600 trường hợp bị tước giấy phép lái xe vì vi phạm nồng độ cồn

HƯNG THƠ |

3 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông tại tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.


Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg bắt đầu thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đến Thủ đô Hà Nội sáng 3.5, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Chủ xe quá tải dùng nhiều chiêu thức tinh vi đối phó lực lượng chức năng

Trần Tuấn |

Do nhu cầu vận chuyển khoáng sản, xây dựng và san lấp mặt bằng tăng cao, tình trạng xe cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải vi phạm trật tự giao thông lại tái diễn. Để che giấu vi phạm, các chủ xe đã có những cách thức tinh vi hơn trước đây, khiến việc xử lý của lực lượng chức năng gặp khó khăn...

Thủ tục nhập cảnh phức tạp, khách du lịch sang Trung Quốc gặp khó

Nguyễn Hùng |

Mặc dù UBND TP Móng Cái, Quảng Ninh đã có thư trao đổi với Chính quyền nhân dân TP Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) về việc tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập cảnh nhưng người dân xuất cảnh vẫn phải chờ hàng giờ, thậm chí thời gian chờ đợi làm thủ tục còn nhiều hơn thời gian được ở lại tham quan, du lịch.

Tài xế ôtô bán tải bị tước giấy phép lái xe 2 tháng vì không nhường đường

Quang Việt |

Chiều 24.4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lập biên bản tước giấy phép lái xe của nam tài xế điều khiển ôtô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên.

Chưa có giấy phép mới, mỏ than lớn nhất Quảng Ninh chỉ còn hơn 100.000 tấn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Như Lao Động đã thông tin, mỏ than lộ thiên lớn nhất Quảng Ninh của Công ty CP Than Cao Sơn ở TP.Cẩm Phả sẽ hết giấy phép khai thác vào tháng 4 này trong khi giấy phép mới xin từ lâu nhưng chưa được cấp vì vướng thủ tục. Những ngày gần đây, các đơn vị liên quan hối hả vào cuộc, nhưng thời gian không còn nhiều.

Hơn 600 trường hợp bị tước giấy phép lái xe vì vi phạm nồng độ cồn

HƯNG THƠ |

3 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông tại tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.