Người đi bộ vi phạm Luật Giao thông sẽ bị phạt như thế nào

Xuyên Đông |

Thời gian vừa qua, nhiều vụ tai nạn đau lòng từ việc người đi bộ vi phạm nguyên tắc giao thông.

Việc người đi bộ vi phạm nguyên tắc giao thông như đi bộ trên đường cao tốc tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện tham gia giao thông khác. Điều đáng nói khi tai nạn giao thông xảy ra, người đi bộ vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách.

Về mặt xã hội, không ít người vẫn giữ định kiến xe to đền xe bé. Đây là một suy nghĩ sai lầm cần phải thay đổi theo hướng, đền bù, xử phạt dựa trên lỗi của hành vi.

Về mặt pháp luật cũng đã có những quy định chi tiết việc xử phạt người đi bộ vi phạm nguyên tắc giao thông đường bộ.

Cụ thể Điều 9, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn;

b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

d) Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;

đ) Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Đi bộ trên cao tốc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh Hoàng Vũ
Đi bộ trên cao tốc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh Hoàng Vũ

Như vậy, pháp luật đã có những quy định cụ thể xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông. Tuy nhiên, về mặt thực tiễn, người dân cần tự nâng cao ý thức trong việc đảm bảo giao thông ngay cả khi đi bộ để bảo vệ chính mình và người tham gia giao thông khác.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh phố đi bộ kết hợp ẩm thực ở Hà Nội sắp khai trương

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã vào cuối tháng 12.2022.

Hà Nội: Nữ tài xế nghi say rượu lái xe tông 3 người đi bộ

HỮU CHÁNH |

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 8.12 tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân. Hậu quả khiến 1 người bị thương.

Đi bộ băng qua đường QL1, bị xe máy tông tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trong khi đi bộ qua đường QL1, người đàn ông 62 tuổi bị xe máy tông vào, tử vong.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hình ảnh phố đi bộ kết hợp ẩm thực ở Hà Nội sắp khai trương

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã vào cuối tháng 12.2022.

Hà Nội: Nữ tài xế nghi say rượu lái xe tông 3 người đi bộ

HỮU CHÁNH |

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 8.12 tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân. Hậu quả khiến 1 người bị thương.

Đi bộ băng qua đường QL1, bị xe máy tông tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trong khi đi bộ qua đường QL1, người đàn ông 62 tuổi bị xe máy tông vào, tử vong.