Ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội: Ôtô cá nhân có được ra, vào Hà Nội?

Cường Ngô |

Sau Chỉ thị cách ly toàn xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 1.4 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người thắc mắc phương tiện cá nhân (ôtô 5 chỗ) có được di chuyển vào Hà Nội, giới tài xế xe công nghệ, trong đó có cả các shipper có phải nghỉ chạy 15 ngày không?

Về vấn đề này, sáng 1.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho biết, trên thực tế, phương tiện cá nhân không liên quan dịch bệnh lây lan ra cộng đồng hay lây cho bạn, cho nên vẫn được phép di chuyển vào Hà Nội hoặc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, phải thực sự cần thiết thì mới đi. Tốt nhất là không nên di chuyển.

"Giả sử bạn đã nhiễm bệnh mà chưa phát hiện được, bạn di chuyển từ tỉnh thành khác vào Hà Nội và ngược lại sẽ lây cho người nhà, gia đình, cộng đồng. Điều này là rất tai hại. Chính vì vậy, theo Chỉ thị 16, tốt nhất, bạn không nên về quê, hoặc vào Hà Nội, chỉ về khi thực sự rất rất cần thiết" - PGS.TS Trần Đắc Phu chia sẻ.

"Không phải cấm đoán tuyệt đối, nhưng tốt nhất không có việc thì không nên đi, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như mua lương thực, thuốc men hoặc đi cấp cứu… Chính vì vậy, bạn phải tuyệt đối nâng cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ mình, những người xung quanh và bảo vệ xã hội" - ông Phu nói.

Một câu hỏi được nhiều người quan tâm là dịch vụ mua hàng trực tuyến, shipper (người giao hàng) có bị cấm với lệnh "cách ly toàn xã hội từ hôm nay - 1.4"?

Vị chuyên gia này cho hay, chúng ta đang khuyến khích hình thức mua hàng trực tuyến để người dân không tụ tập đông người ở chợ, siêu thị hay các cửa hàng. Tuy nhiên, người bán hàng, người giao hàng trực tuyến phải tự trang bị phương tiện bảo hộ, phòng bệnh như đeo khẩu trang, giữ đôi bàn tay luôn sạch, giữ khoảng cách khi giao tiếp để nhỡ may người bán hàng hay giao hàng nhiễm bệnh cũng không lây lan sang người mua hàng và ngược lại.

"Có thể hiểu rằng, cách ly xã hội là không để người bị nhiễm bệnh sống chung với người chưa nhiễm, cũng không để cho người chưa nhiễm tiếp xúc với người bệnh. Nghĩa là không để dịch lây lan từ người này sang người khác, từ nhà này sang nhà khác và từ xã này sang xã khác" - ông Phu nói thêm.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa xây dựng phương án bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, phương án yêu cầu phối hợp tốt với chính quyền các địa phương, Công an Thành phố, các lực lượng chức năng chốt trực tại các khu vực cửa ngõ ra, vào thành phố; không cho người trong thành phố ra khỏi thành phố và người ngoại tỉnh vào thành phố, trừ các xe chở hàng tiêu dùng thiết yếu được đăng ký trên hệ thống smartcity, xe chở bệnh nhân.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cân tại chỗ).

Cấm toàn bộ hoạt động của các phương tiện xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe tương tự xe taxi, xe ôm,... trên địa bàn thành phố. Trừ các xe chở hàng tiêu dùng thiết yếu được đăng ký trên hệ thống smartcity, xe chở bệnh nhân, xe phục vụ phòng chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm, không chấp hành theo quy định,

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh đầu tiên tại Hà Nội và TPHCM sau chỉ thị cách ly toàn xã hội

Nhóm Phóng Viên |

Sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19, người dân tại Hà Nội và TPHCM ra đường thưa thớt hơn.

Trước giờ cách ly toàn xã hội, người nhập cảnh ở Quảng Trị tăng cao

HƯNG THƠ |

Trước giờ cách ly toàn xã hội (ngày 1.4), 2 cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị đón số lượng người nhập cảnh đông nhất kể từ ngày 13.3 đến nay.

Mới nhất dịch COVID-19: Chi tiết lệnh cách ly toàn xã hội từ 1.4

Linh Chi - Đức Thiện |

Trưa 31.3, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến 18h ngày 31.3, Việt Nam đã có 207 ca nhiễm mới trong đó có 55 ca đã hồi phục và ra viện. 152 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Những tin tức mới khác sẽ được cập nhật trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hình ảnh đầu tiên tại Hà Nội và TPHCM sau chỉ thị cách ly toàn xã hội

Nhóm Phóng Viên |

Sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19, người dân tại Hà Nội và TPHCM ra đường thưa thớt hơn.

Trước giờ cách ly toàn xã hội, người nhập cảnh ở Quảng Trị tăng cao

HƯNG THƠ |

Trước giờ cách ly toàn xã hội (ngày 1.4), 2 cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị đón số lượng người nhập cảnh đông nhất kể từ ngày 13.3 đến nay.

Mới nhất dịch COVID-19: Chi tiết lệnh cách ly toàn xã hội từ 1.4

Linh Chi - Đức Thiện |

Trưa 31.3, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến 18h ngày 31.3, Việt Nam đã có 207 ca nhiễm mới trong đó có 55 ca đã hồi phục và ra viện. 152 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Những tin tức mới khác sẽ được cập nhật trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19.