Nga lên kế hoạch trợ giá ôtô điện để thúc đẩy nhu cầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Reuters, Chính phủ Nga đang lên kế hoạch trợ cấp cho việc mua ôtô điện (EV) sản xuất trong nước để thúc đẩy nhu cầu của người dân cũng như tăng quy mô sản xuất.

Trong tổng số hơn 45 triệu ôtô được sử dụng tại Nga vào năm ngoái, chỉ có 11.000 chiếc là EV, hầu hết trong số đó là ôtô đã qua sử dụng. Vụ trưởng Các lĩnh vực kinh tế thuộc Bộ Phát triển kinh tế Nga, ông Maksim Kolesnikov, cho biết xe điện có giá đắt hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Vì thế, khoản trợ cấp từ Chính phủ nhằm mục đích làm cho những chiếc xe điện do Nga sản xuất có giá cả phải chăng hơn. Theo kế hoạch này, Chính phủ Nga sẽ chi 25% giá mua mọi ôtô điện do Nga sản xuất, tối đa lên đến 8.570 USD/chiếc. Kế hoạch có thể được thực hiện vào năm 2022. Nhằm hỗ trợ nhu cầu nội địa hóa, Nga trước đó đã quy định chi phí sơ bộ để sản xuất một chiếc xe điện không được vượt quá 34.000 USD/chiếc.

Nga đang đặt mục tiêu sản xuất hàng năm 220.000 chiếc EV vào năm 2030 và nhà chức trách cho biết các nhà sản xuất ôtô nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm đến việc sản xuất các mẫu xe trong nước. Việc sử dụng nhiều hơn xe điện cũng sẽ giúp Nga đạt được các mục tiêu giảm thiểu carbon.

Nga đã tham gia hiệp ước khí hậu Paris vào năm 2019 và đặt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải vào năm 2030 xuống 70% so với mức năm 1990.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

"Thủ phạm" khiến xe máy bị trượt đề

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là 4 nguyên nhân cơ bản dẫn đến hư hỏng bộ đề xe máy mà người điều khiển phương tiện nên biết.

Làm thế nào để hưởng trọn 290 triệu đồng ưu đãi khi mua ôtô điện VinFast VF e34?

Diệu An |

Từ nay đến hết ngày 15/9/2021, những khách hàng đã đặt cọc 10 triệu đồng trước ngày 1/7/2021 cho chiếc ôtô điện đầu tiên của Việt Nam - VinFast VF e34 - chỉ cần đặt cọc thêm 40 triệu đồng và cam kết không hoàn/hủy/đổi cọc có thể sẽ được hưởng tổng giá trị ưu đãi lên tới 290 triệu đồng.

Phát triển ôtô điện cần cú hích chính sách, đừng “đánh trống bỏ dùi"

Cường Ngô |

Theo chuyên gia kinh tế, chiến lược phát triển ngành ôtô do Bộ Công Thương chủ trì, cho nên bộ này bắt buộc phải theo kịp doanh nghiệp trong xu hướng phát triển mới, nhất là lĩnh vực ôtô điện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Thủ phạm" khiến xe máy bị trượt đề

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là 4 nguyên nhân cơ bản dẫn đến hư hỏng bộ đề xe máy mà người điều khiển phương tiện nên biết.

Làm thế nào để hưởng trọn 290 triệu đồng ưu đãi khi mua ôtô điện VinFast VF e34?

Diệu An |

Từ nay đến hết ngày 15/9/2021, những khách hàng đã đặt cọc 10 triệu đồng trước ngày 1/7/2021 cho chiếc ôtô điện đầu tiên của Việt Nam - VinFast VF e34 - chỉ cần đặt cọc thêm 40 triệu đồng và cam kết không hoàn/hủy/đổi cọc có thể sẽ được hưởng tổng giá trị ưu đãi lên tới 290 triệu đồng.

Phát triển ôtô điện cần cú hích chính sách, đừng “đánh trống bỏ dùi"

Cường Ngô |

Theo chuyên gia kinh tế, chiến lược phát triển ngành ôtô do Bộ Công Thương chủ trì, cho nên bộ này bắt buộc phải theo kịp doanh nghiệp trong xu hướng phát triển mới, nhất là lĩnh vực ôtô điện.