Nắng nóng kỉ lục, Paris cấm 5 triệu ôtô ra đường

THEO ZING |

Trước đợt nóng kỉ lục, chính quyền Paris ban hành lệnh cấm hơn 60% ôtô ra đường để giảm đến mức tối thiểu nhiệt lượng phát ra trên đường.

Toàn Châu Âu đang trải qua đợt sóng nhiệt, gây ra đợt nóng kỉ lục. Một số quốc gia như Pháp, Đức và Thụy Sĩ đã ghi nhận được nhiệt độ kỉ lục từ trước đến nay, trong đó Pháp có nhiệt độ cao nhất: 45,9 độ C.

Nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận tại Pháp: 45,9 độ C. Ảnh: NASA.
Nhiệt độ cao kỉ lục được ghi nhận tại Pháp: 45,9 độ C. Ảnh: NASA.

Để đối phó với cái nóng như thiêu đốt này, chính quyền thủ đô Paris đã ban hành lệnh cấm ôtô cho đến khi nhiệt độ hạ xuống. Theo lệnh đã được ban hành, những xe chạy bằng nhiên liệu xanh như khí hydro, điện hoặc hybrid sẽ được ưu tiên hàng đầu. Những loại xe chạy xăng sản xuất trước năm 2006 và xe diesel sản xuất trước năm 2011 sẽ bị cấm lưu thông tại thủ đô nước Pháp.

Lệnh cấm xe ở Paris nằm trong nỗ lực giảm lượng khí thải và nhiệt lượng phát ra từ những xe đời cũ, đặc biệt là xe diesel.

Hơn 60% ôtô bị cấm lưu hành tại Paris cho đến khi đợt sóng nhiệt kết thúc. Ảnh: Getty Images.
Hơn 60% ôtô bị cấm lưu hành tại Paris cho đến khi đợt sóng nhiệt kết thúc. Ảnh: Getty Images.

Theo dữ liệu của tổ chức AAA Data, lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng đến hơn 60% phương tiện tại Paris. Số lượng xe bị cấm lên đến 5 triệu chiếc. Những chiếc xe không đủ điều kiện sẽ không được lưu thông tại các tuyến đường trung tâm Paris, đường vành đai A86 và 79 thị trấn xung quanh. Lệnh cấm sẽ kéo dài đến khi đợt sóng nhiệt kết thúc.

Tuy nhiên, các tài xế tại Paris cho biết sẽ "vượt rào" vì mức phạt khá thấp, khoảng 68 euro.

THEO ZING
TIN LIÊN QUAN

Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?

Thảo Anh |

Thực tế, dù cùng ở khu vực Hà Nội song ghi nhận có những nơi nắng cháy da, nơi lại dịu mát. Vậy nguyên nhân nào gây ra sự chênh lệch nhiệt độ ở cùng một khu vực như vậy?

Dấu hiệu nhận biết nguy cơ sốc nhiệt trong những ngày hè nắng nóng

Tô Thế |

Những người lao động, hoạt động trong thời tiết nắng nóng, có thể có các triệu chứng ra mồ hôi nhiều, đau cơ, yếu cơ...Nếu có biểu hiện sốt cao > 39-40oC, da khô, nóng, rối loạn ý thức như mê sảng, co giật, hôn mê... là biểu hiện tiến triển đến sốc nhiệt

Nắng nóng kỷ lục, người dân “rời phố” lên rừng tắm thác

Quách Du |

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt nắng nóng đã kéo dài gần 1 tháng, người dân tại các tỉnh Bắc Miền Trung đang oằn mình trước cái nắng “như thiêu như đốt”. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều người dân đã tìm đến những thác nước, kênh mương và nhiều cách khác để giải nhiệt, chống chọi với nắng nóng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?

Thảo Anh |

Thực tế, dù cùng ở khu vực Hà Nội song ghi nhận có những nơi nắng cháy da, nơi lại dịu mát. Vậy nguyên nhân nào gây ra sự chênh lệch nhiệt độ ở cùng một khu vực như vậy?

Dấu hiệu nhận biết nguy cơ sốc nhiệt trong những ngày hè nắng nóng

Tô Thế |

Những người lao động, hoạt động trong thời tiết nắng nóng, có thể có các triệu chứng ra mồ hôi nhiều, đau cơ, yếu cơ...Nếu có biểu hiện sốt cao > 39-40oC, da khô, nóng, rối loạn ý thức như mê sảng, co giật, hôn mê... là biểu hiện tiến triển đến sốc nhiệt

Nắng nóng kỷ lục, người dân “rời phố” lên rừng tắm thác

Quách Du |

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt nắng nóng đã kéo dài gần 1 tháng, người dân tại các tỉnh Bắc Miền Trung đang oằn mình trước cái nắng “như thiêu như đốt”. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều người dân đã tìm đến những thác nước, kênh mương và nhiều cách khác để giải nhiệt, chống chọi với nắng nóng.