Nắm vững kiến thức trước khi vào cao tốc

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc. Một trong những nguyên nhân của tai nạn do người lái xe chưa tuân thủ quy tắc an toàn.

Để đảm bảo an toàn khi lái xe trên đường cao tốc, giáo viên Mai Lâm Quý, Trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh cho biết, một trong những nguyên tắc lái xe trên cao tốc là giữ khoảng cách giữa các xe.

Trong lái xe luôn tồn tại một quy tắc “3 giây”. Quy tắc “3 giây” được hiểu là khoảng thời gian đủ để người lái có thể phản ứng và xử lý kịp thời các tình huống nguy hiểm như phanh gấp, xe nổ lốp, xe hư hỏng hoặc né chướng ngại vật... Đây chính là cơ sở xây dựng quy định khoảng cách giữa các xe trên đường cao tốc.

Theo quy định hiện hành (Thông tư 31/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết đối với tốc độ tối đa được phép của từng loại phương tiện-PV) có quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông ứng với từng tốc độ cụ thể của xe.

Theo đó, xe chạy với tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu sẽ là 35m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 60km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 80 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 80km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 100km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 100km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 120km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

“Trên đường cao tốc đều có biển báo khoảng cách, lái xe cần tuân tuân thủ tốc độ và khoảng cách theo đúng quy định để bảo vệ mình và người khác”, giáo viên Mai Lâm Quý nhấn mạnh.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng khuyến cáo, lái xe trên cao tốc, tài xế cần đặc biệt chú ý an toàn với các lối ra vào cao tốc.

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.

Thực tế cho thấy rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường cao tốc gây ra hậu quả nặng nề về cả người, tài sản cũng như công trình giao thông. Phân tích nguyên nhân gây tai nạn đa phần thuộc về chủ quan của người điều khiển phương tiện do thiếu hiểu biết cũng như kỹ năng, kinh nghiệm lái xe trên đường cao tốc như vượt quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát khi lái xe…

Do đó, khi vào đường cao tốc phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường, khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoài, nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi vào làn đường của đường cao tốc.

Khi ra khỏi đường cao tốc phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.

Ngoài ra, không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường; không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu, sơn kẻ trên mặt đường.

Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo hiệu.

Cùng với đó, lái xe chú ý chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Một số tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án cao tốc

PHẠM ĐÔNG |

UBND một số tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ cao tốc như Sơn La, Ninh Bình, Bình Phước.

5 tuyến cao tốc 2 làn xe sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sẽ có 5 tuyến cao tốc 2 làn xe được nâng cấp mở rộng hoàn chỉnh lên 4 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Làm nhanh cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa trước khi vào mùa mưa

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk quyết liệt yêu cầu các nhà thầu thi công dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, đoạn qua địa bàn - tăng tốc hơn nữa quá trình xây lắp, đảm bảo tiến độ dự án trước khi vào mùa mưa.

Arsenal thắng đậm trận sân khách thứ ba liên tiếp tại Premier League

TAM NGUYÊN |

Arsenal lại ghi hơn 5 bàn thắng ngay trên sân đối phương tại Premier League.

Doanh nghiệp mượn đường thi công quên trả, dân chật vật đi trong lầy lội

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Công trình Nhà máy nước sạch Nam Núi Cốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng tuyến đường doanh nghiệp mượn để thi công vẫn chưa được hoàn trả, để mặc người dân đi lại trong lầy lội.

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn nói về lý do tăng giá nước sạch đô thị trên địa bàn

Lam Duy |

Tỉnh Lạng Sơn đang xem xét phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đẳng cấp của resort Taylor Swift ở khi diễn The Eras Tour tại Singapore

Trà My |

Taylor Swift đi máy bay riêng đến Singapore từ cuối tháng 2 để chuẩn bị cho The Eras Tour. Cô được cho là nghỉ trong resort sang chảnh nhất đảo quốc sư tử.

Nhóm nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bình Dương có 3 nam 1 nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 4.3, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương phát đi thông tin đề nghị người dân tham gia tố giác tội phạm "vụ cướp tài sản tại tiệm vàng”.

Một số tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án cao tốc

PHẠM ĐÔNG |

UBND một số tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ cao tốc như Sơn La, Ninh Bình, Bình Phước.

5 tuyến cao tốc 2 làn xe sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sẽ có 5 tuyến cao tốc 2 làn xe được nâng cấp mở rộng hoàn chỉnh lên 4 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Làm nhanh cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa trước khi vào mùa mưa

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk quyết liệt yêu cầu các nhà thầu thi công dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, đoạn qua địa bàn - tăng tốc hơn nữa quá trình xây lắp, đảm bảo tiến độ dự án trước khi vào mùa mưa.