MotoGP tại Buriram, cỗ máy kiếm tiền của thể thao Thái Lan có nguy cơ hoãn

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết chặng đua MotoGP tại Buriram (Thái Lan) cuối năm 2021 có thể bị hoãn lần thứ 2 do số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh tại quốc gia này.

Theo Bangkok Post, Phiphat Ratchakitprakarn, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết họ sẽ cùng với Dorna Sports - chủ sở hữu quyền thương mại của MotoGP, sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có nên hoãn cuộc đua sang năm sau để giảm nguy cơ lây nhiễm hay không?

Cuộc đua MotoGP tại trường đua Chang International Circuit, tỉnh Buriram đã bị hoãn lần đầu tiên trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 3.2020, để dời sang tổ chức vào ngày 10 đến 12.10.2021. Mới đây, lịch dự kiến của sự kiện tiếp tục bị dời sang ngày 15 đến 17.10.2021. Tuy nhiên chặng đua này đang đứng trước khả năng tiếp tục bị hoãn.

Ông Phiphat cho biết các cuộc đua MotoGP ở các quốc gia khác cũng đã bị hủy bỏ, mặc dù một số vẫn tiếp tục mà không có khán giả trong thời gian đại dịch. Ông nói thêm: "Thái Lan sẽ mất cơ hội nếu chúng tôi phải tổ chức các cuộc đua vào tháng 10 mà không có người hâm mộ thể thao. Nếu có sự lựa chọn tổ chức cuộc đua mà không có khán giả hoặc hoãn lại, chúng tôi muốn hoãn lại".

Buriram nằm trong số 10 khu vực dự kiến ​​mở cửa trở lại, khi Thái Lan có kế hoạch chào đón khách du lịch đã tiêm chủng trở lại các địa điểm tham quan nổi tiếng. Việc tổ chức MotoGP là sự kiện sẽ thu hút một lượng du khách lớn đến tỉnh nằm ở đông bắc Thái Lan này.

Theo Văn phòng Y tế tỉnh Buriram, tính đến ngày 13.7, có 21,1% tương đương 333.895 người trong tỉnh đã được tiêm vắc xin, với 225.570 người được tiêm mũi đầu tiên, trong khi 108.325 người dân được tiêm chủng đầy đủ.

MotoGP tại Buriram là một trong những sự kiện thể thao lớn hàng năm ở Thái Lan, tạo ra doanh thu lớn, đóng góp nhiều vào kinh tế địa phương. Chẳng hạn ở chặng đua MotoGP diễn ra từ ngày 4 đến 6.10.2019, sự kiện đã tạo ra doanh thu 3,13 tỉ baht (hơn 2.100 tỉ đồng) cho kinh tế địa phương và tạo ra 5.466 việc làm thời vụ.

Sự kiện kéo dài ba ngày này đã lập kỷ lục với 226.655 người hâm mộ thể thao, tăng từ 222.535 người vào năm 2018, trong đó 167.130 người hay 73,7% là người Thái Lan. 59.525 người hâm mộ còn lại, tương đương 26,3% là người nước ngoài đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2018, với thời gian lưu trú trung bình là 5,97 ngày.

Hầu hết khán giả nước ngoài đến Buriram là người Australia, Đức, Trung Quốc, Anh và Nhật Bản, với 63% người nước ngoài là du khách lần đầu đến tỉnh. Ngân sách tổ chức sự kiện MotoGP năm 2019 là 832 triệu baht, trong đó 375 triệu hoặc 45% đến từ chính phủ, bao gồm giấy phép MotoGP, cơ sở hạ tầng và các hạng mục khác.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

5 mẫu xe ga giá rẻ được chị em ưa chuộng nhất nửa đầu năm 2021

Tuấn Anh |

Honda Vison, Honda Lead, Yamaha Janus, Suzuki Address 110Fi, Yamaha Nozza Grande đang là những mẫu xe ga giá rẻ được nhiều chị em ưa chuộng.

Khúc xạ ánh sáng khi lái xe và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Khúc xạ ánh sáng thường xảy ra vào mùa hè, hoặc những đoạn đường có nhiệt độ bề mặt cao. Hiện tượng này gây ảo giác cho tài xế khi lái xe.

Mẫu xe đua MotoGP được rao bán với giá gần 8 tỷ đồng

NHƯ THUỲ |

Mẫu xe KTM RC16 được tay đua Pol Espargaro sử dụng ở MotoGP mùa giải 2019 đang được rao bán công khai với giá khoảng 340.000 USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 mẫu xe ga giá rẻ được chị em ưa chuộng nhất nửa đầu năm 2021

Tuấn Anh |

Honda Vison, Honda Lead, Yamaha Janus, Suzuki Address 110Fi, Yamaha Nozza Grande đang là những mẫu xe ga giá rẻ được nhiều chị em ưa chuộng.

Khúc xạ ánh sáng khi lái xe và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Khúc xạ ánh sáng thường xảy ra vào mùa hè, hoặc những đoạn đường có nhiệt độ bề mặt cao. Hiện tượng này gây ảo giác cho tài xế khi lái xe.

Mẫu xe đua MotoGP được rao bán với giá gần 8 tỷ đồng

NHƯ THUỲ |

Mẫu xe KTM RC16 được tay đua Pol Espargaro sử dụng ở MotoGP mùa giải 2019 đang được rao bán công khai với giá khoảng 340.000 USD.