Sử dụng điện thoại di động
Trên thực tế, việc sử dụng điện thoại di động tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng nhận thức được điều này hoặc có nhận thức được nhưng chủ quan.
Sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe có thể khiến tài xế mất tập trung do chú ý đến cuộc trò chuyện trong điện thoại. Thậm chí, tài xế sẽ không phản ứng kịp với trường hợp có chướng ngại vật hoặc những tình huống bất ngờ.
Bật nhạc quá to trong xe
Nếu mở nhạc quá to, tài xế có khả năng không nghe được những tín hiệu âm thanh cảnh báo từ các phương tiện đằng sau hoặc từ hệ thống trong trường hợp xe xảy ra sự cố. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vô cùng lớn.
Bên cạnh đó, mở nhạc quá to cũng có thể khiến tài xế mất tập trung, không chú ý quan sát chướng ngại vật do quá “phiêu” theo lời bài hát.
Thò đầu ra ngoài cửa sổ
Trong một số trường hợp, khi lùi hoặc đậu xe, một số tài xế có thói quen thò đầu ra ngoài cửa sổ để quan sát kỹ trước và sau xe. Tuy nhiên, việc này có thể khiến tài xế gặp nguy hiểm khi va chạm với các phương tiện giao thông đang lưu thông đi tới gần.
Hiện nay, nhiều xe ôtô đã trang bị camera lùi hoặc camera 360 để tài xế có thể dễ dàng quan sát. Những thiết bị hỗ trợ này cũng có thể lắp thêm vào xe trong trường hợp xe không được trang bị sẵn.
Hút thuốc lá
Hút thuốc lá trong xe không chỉ khiến không khí bên trong xe trở nên ngột ngạt mà còn có hại cho sức khỏe của tài xế. Đặc biệt, khi hút thuốc lá, tài xế sẽ một tay cầm vô lăng, tay còn lại cầm thuốc, lúc này không thể giữ vững được tay lái để làm chủ hoạt động điều khiển xe trên đường. Vì vậy, rất dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Trang điểm
Trang điểm là không sai nhưng trang điểm khi lái xe là hành động có nguy cơ gây tai nạn cao. Khi vừa trang điểm vừa lái xe, tài xế sẽ không thể tập trung vận hành xe theo đúng quy trình, dễ bị xao nhãng và không kịp thời phản ứng được trước những tác động từ bên ngoài. Bên cạnh đó, việc này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn cao với những phương tiện đang cùng lưu thông trên đường.
Quá say mê trò chuyện
Có bạn đồng hành trên hành trình dài là điều thực sự tốt vì có thể giúp tài xế quên đi cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, quá say mê trò chuyện, cười đùa hoặc thậm chí nổi nóng là điều không nên. Bởi điều này có thể khiến tài xế mất tập trung, xao nhãng và không làm chủ được tốc độ lái xe.
Bên cạnh đó, tài xế luôn cần một cái đầu “lạnh” để có thể giải quyết được các tình huống bất ngờ xảy ra khi tham gia giao thông.