Lưu ý lượng xăng khi chạy trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo

DUY TUẤN |

2 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã đưa vào vận hành và kết nối với nhau tạo quãng đường dài 200km, tuy nhiên trên 2 cao tốc này vẫn chưa có trạm dừng nghỉ trên cao tốc nên các tài xế cần chú ý về lượng xăng để lưu thông.

2 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (dài 99 km) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 101 km) đã đưa vào vận hành. Trong đó, điểm cuối của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết kết nối với điểm đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tạo thành một đoạn cao tốc thông suốt dài 200km.

Các xe ôtô lưu thông trên cao tốc. Ảnh: Duy Tuấn
Các xe ôtô lưu thông trên cao tốc. Ảnh: Duy Tuấn

Trong khi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có trạm dừng nghỉ trên cao tốc kèm theo trạm xăng để cung cấp xăng dầu thì 2 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn chưa có trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Điều này đặt ra lưu ý cho các tài xế cần lưu ý về lượng xăng dầu còn lại trong xe phải đủ để lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và đặc biệt là quãng đường 200km nếu lưu thông qua 2 cao tốc kể trên.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long, chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được đầu tư 2 trạm dừng nghỉ ở cả 2 hướng tuyến, mỗi trạm dừng nghỉ có diện tích 2 ha. Vị trí dự kiến đặt ở giữa tuyến cao tốc, đoạn giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận.

Lối ra cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn
Lối ra cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn

Trạm dừng nghỉ sẽ có các hạng mục chính như: Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, trạm xăng, và khu nghỉ ngơi… Việc triển khai các trạm dừng còn liên quan tới công tác thiết kế, đấu thầu, phê duyệt chọn lựa nhà đầu tư nên thời gian triển khai trạm dừng mất khoảng từ 8-9 tháng, chưa kể còn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thêm.

Còn đối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ 2 bên cao tốc tại Km144+560 và Km205+092 thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận. Hiện, Bộ GTVT đang giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết có 5/5 nút giao dọc tuyến đã hoàn tất để các xe ôtô có thể lưu thông ra khỏi cao tốc tìm các cây xăng tiếp thêm nhiên liệu rồi vào lại cao tốc nhưng việc này khá tốn thời gian. Còn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hiện cũng chỉ có 3 trong số 7 nút giao cho phép lưu thông.

Lối ra cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm. Ảnh: Duy Tuấn
Lối ra cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm. Ảnh: Duy Tuấn

Việc khẩn trương triển khai trạm dừng nghỉ trên cao tốc là thiết yếu để các tài xế ghé vào nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và đi vệ sinh sau quãng đường dài với tốc độ cao.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xe ôtô chính thức được lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Từ 10h ngày 19.5.2023, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km nằm trọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chính thức đưa vào khai thác, vận hành. Các xe ôtô đã bắt đầu lưu thông vào cao tốc này với tốc độ tối đa 80 km/h.

4 nút giao còn lại trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành ngày 30.6

DUY TUẤN |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km với 7 nút giao. Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 nút giao hoàn thành và cho phép lưu thông, vận hành cùng tuyến chính từ 29.4. Các nút giao còn lại vẫn chưa hoàn thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sáng ngày 29.4 tại Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành và thông xe dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Cảnh báo ngộ độc C.Botulinum trong thực phẩm

Nguyễn Ly |

Liên quan đến vụ việc nhiều chùm ca bệnh nhiễm chất kịch độc Clostridium botulinum (C.Botulinum), các chuyên gia lo ngại với tình hình an toàn thực phẩm hiện nay, số chùm ca bệnh ngộ độc Botulinum sẽ còn được phát hiện.

Nha Trang xác minh vụ việc xô xát tại quán hải sản

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 23.5, ông Dương Quốc Việt - Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Vĩnh Nguyên (Nha Trang) xác nhận đang phối hợp với lực lượng công an phường mời những người liên quan đến vụ xô xát tại quán hải sản Tám Mẹo (số 40 đường Trần Phú) lên làm việc.

Sẽ thu hồi nếu dự án nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 vẫn chậm tiến độ

DUY TUẤN |

Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II tại Bình Thuận thuộc diện chậm triển khai, sử dụng đất không đúng tiến độ và chưa cung cấp được các sản phẩm nhà ở xã hội cho người lao động, công nhân làm việc tại KCN Hàm Kiệm II.

VN-index hướng đến mục tiêu vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

VN-Index hoàn toàn có thể bật tăng để kiểm tra lại khu vực kháng cự quanh vùng 1.075-1.080 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới.

Lí do ngày càng đông khách Australia du lịch Việt Nam

Nhật Hạ (Theo SMH) |

Việt Nam đón gần 82.000 lượt khách Australia trong quý 1.2023, lượng khách tăng 14,4% so với cùng kì 2019. Điều này một phần nhờ ngày càng có nhiều chuyến bay giá rẻ.

Xe ôtô chính thức được lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Từ 10h ngày 19.5.2023, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km nằm trọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chính thức đưa vào khai thác, vận hành. Các xe ôtô đã bắt đầu lưu thông vào cao tốc này với tốc độ tối đa 80 km/h.

4 nút giao còn lại trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành ngày 30.6

DUY TUẤN |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km với 7 nút giao. Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 nút giao hoàn thành và cho phép lưu thông, vận hành cùng tuyến chính từ 29.4. Các nút giao còn lại vẫn chưa hoàn thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sáng ngày 29.4 tại Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành và thông xe dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.