Lượng xe nhập khẩu tiếp đà tăng khi kết thúc giảm thuế trước bạ xe nội

LÂM ANH |

Sau giai đoạn tình trạng khan hàng, không đáp ứng đủ nguồn cung diễn ra, lượng ôtô nhập khẩu về thị trường Việt Nam đang dần tăng trưởng trở lại trong 2 tháng trở lại đây.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 5.2022, số lượng xe ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam đạt 13.905 xe tương đương tổng giá trị hơn 352 triệu USD. So với tháng 4.2022, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng 5% tương đương khoảng 667 xe, trước đó tháng 4.2022 lượng xe nhập khẩu về nước đã tăng mạnh khoảng 30%. Theo đó, giá trị nhập khẩu ôtô trong tháng 5.2022 cũng tăng 3,9%.

Theo thông tin giới thiệu từ các hãng xe, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 5.2022 có nhiều mẫu mã mới cũng như các phiên bản ôtô được cải tiến nâng cấp... hứa hẹn sẽ từng bước tạo sự cân bằng về cán cân cung cầu cho thị trường ôtô.

Tính từ đầu năm đến nay, đây là tháng có lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam đạt số lượng cao nhất, đồng thời cũng là tháng thứ 2 liên tiếp đạt mức trên 13.000 xe. Điều này cho thấy, thị trường ôtô nhập khẩu đang có dấu hiệu hồi phục. Đặc biệt sau khi việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước (từ 1.12.2021 đến hết 31.5.2022) kết thúc, xe nhập khẩu đang lấy lại sức cạnh tranh của mình.

Bên cạnh đó, trong tháng 5.2022 nhiều mẫu xe mới, xe ôtô thuộc các phiên bản cải tiến nâng cấp cũng được nhập về Việt Nam để chuẩn bị mở bán, có thể kể đến những mẫu xe Honda HR-V, Isuzu mu-X, Ford Everest thế hệ mới hay bản nâng cấp của Nissan Almera… nhập khẩu từ Thái Lan. Ngoài ra, còn có bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander nhập khẩu từ Indonesia.

Trong tháng 5 vừa qua, lượng ôtô từ Thái Lan và Indonesia tiếp tục áp đảo trong tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Tổng số ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ 2 thị trường Đông Nam Á này đã đạt 9.854 chiếc, chiếm 70,9% lượng xe nhập khẩu trong tháng 5.2022. Bên cạnh đó, lượng ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đạt mức cao với hơn 3.300 xe được nhập về trong tháng vừa qua.

Không chỉ lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam gia tăng, nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ôtô cũng tiếp tục tăng cao. Cụ thể, trong tháng 5.2022 các doanh nghiệp trong nước cũng đã nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ôtô có giá trị gần 540 triệu USD, tăng hơn 11% so với tháng trước đó.

Những tín hiệu này mở ra hy vọng thị trường ôtô Việt Nam sẽ từng bước tạo sự cân bằng về cán cân cung cầu trong nửa cuối năm 2022.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Các hãng đua nhau nâng cấp trang bị, tăng cạnh tranh cho các mẫu ôtô

LÂM ANH |

Thị trường xe ôtô năm 2022 đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt khi các phân khúc không chỉ xuất hiện hàng loạt cái tên mới mà những phiên bản "lột xác" của các mẫu xe đã tham gia thị trường nhiều năm cũng liên tục được tung ra.

Những mẫu xe sắp ra mắt tháng 6 hứa hẹn làm nóng thị trường xe Việt

LÂM ANH |

Từ đầu năm đến nay, thị trường ôtô trong nước đón nhận loạt xe mới, trải dài từ xe sang đến xe phổ thông. Không dừng lại ở đó, nhiều mẫu xe "hot" khác với những phiên bản nâng cấp cũng sắp được ra mắt trong thời gian tới.

Ôtô nhập khẩu tăng mạnh gần 30% khi sắp hết giảm thuế trước bạ xe nội địa

LÂM ANH |

Trong tháng 4 vừa qua, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng mạnh 28,1% so với tháng trước đó, đạt 13.238 xe. Trong đó, 3 thị trường chính chiếm tỉ trọng lớn là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Các hãng đua nhau nâng cấp trang bị, tăng cạnh tranh cho các mẫu ôtô

LÂM ANH |

Thị trường xe ôtô năm 2022 đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt khi các phân khúc không chỉ xuất hiện hàng loạt cái tên mới mà những phiên bản "lột xác" của các mẫu xe đã tham gia thị trường nhiều năm cũng liên tục được tung ra.

Những mẫu xe sắp ra mắt tháng 6 hứa hẹn làm nóng thị trường xe Việt

LÂM ANH |

Từ đầu năm đến nay, thị trường ôtô trong nước đón nhận loạt xe mới, trải dài từ xe sang đến xe phổ thông. Không dừng lại ở đó, nhiều mẫu xe "hot" khác với những phiên bản nâng cấp cũng sắp được ra mắt trong thời gian tới.

Ôtô nhập khẩu tăng mạnh gần 30% khi sắp hết giảm thuế trước bạ xe nội địa

LÂM ANH |

Trong tháng 4 vừa qua, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng mạnh 28,1% so với tháng trước đó, đạt 13.238 xe. Trong đó, 3 thị trường chính chiếm tỉ trọng lớn là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.