Lắp 4 chiếc nắp hố ga thay thế bánh xe, liệu ôtô có di chuyển được?

Long Du |

Liệu rằng khi ôtô được tháo bỏ 4 bánh xe cao su truyền thống và thay bằng bốn chiếc nắp hố ga vẫn có thể di chuyển được?

Mới đây, một người đàn ông có tên là Vlad đã tiến hành một thử nghiệm hết sức điên rồ, đó là  tháo 4 bánh xe truyền thống ở một chiếc Lada Samara để lắp 4 chiếc nắp hố ga được làm từ thép để thử điều khiển xem xe có hoạt động được hay không.

Ý tưởng điên rồ này được Vlad thực hiện hết sức kỳ công. Ảnh: Garage 54
Ý tưởng điên rồ này được Vlad thực hiện hết sức kỳ công. Ảnh: Garage 54
Ý tưởng điên rồ này được Vlad thực hiện hết sức kỳ công. Ảnh: Garage 54

Những chiếc "bánh xe" mới này nặng khoảng 25 kg mỗi chiếc. Bên cạnh đó, xe cũng hoàn toàn không có thiết bị giảm xóc nào và điều đó làm cho chiếc Lada Samara gần như không thể di chuyển nhanh được.

Chiếc “bánh xe” mới được gắn chặt với trục quanh để đề phòng bánh bị bung ra khi di chuyển. Ảnh: Garage 54
Chiếc “bánh xe” mới được gắn chặt với trục quanh để đề phòng bánh bị bung ra khi di chuyển. Ảnh: Garage 54

Bên cạnh đó, vì nắp hố ga được làm từ thép, thực tế chúng không có độ bám với mặt đường và lẽ dĩ nhiên rõ ràng khi bạn nhấn phanh và chiếc xe chỉ đơn giản trượt dọc theo mặt đường trước khi dừng lại hẳn.

Chiếc xe trên di chuyển được nhưng có lẽ “thử nghiệm” này sẽ không bao giờ được Vlad lặp lại. Ảnh: Garage 54
Chiếc xe trên di chuyển được nhưng có lẽ “thử nghiệm” này sẽ không bao giờ được Vlad lặp lại. Ảnh: Garage 54

Chiếc xe trên di chuyển hết sức khó khăn và cường độ bị rung, giật kéo dài. Sau một hồi nỗ lực điều khiển chiếc xe, Vlad cuối cùng cũng chịu kết thúc thử nghiệm điên rồ của mình.

Lada Samara là một loạt các xe gia đình nhỏ, có hình dáng nhỏ gọn được sản xuất bởi hãng AvtoVAZ (Liên Xô/Nga) dưới thương hiệu Lada từ năm 1984 đến 2013. Sau nhiều lần được được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau trong suốt gần 30 năm, đến tháng 12.2013, mẫu xe này chính thức bị khai tử.

Long Du
TIN LIÊN QUAN

Vinfast hợp tác cùng Kreisel Electric phát triển pin cho ôtô điện

Nguyễn Tuấn |

Ngày 12.7.2019, Cty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) công bố thỏa thuận hợp tác với Kreisel Electric (Áo) - Cty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện khí hóa giao thông, để phát triển giải pháp đóng gói pin cho xe ô tô điện. Thỏa thuận này là cơ sở để VinFast có thể đẩy nhanh tiến độ, sớm sản xuất và đưa ra thị trường những dòng ô tô, xe buýt điện đầu tiên vào năm 2020.

Siêu xe bất ngờ bốc cháy thành sắt vụn, tài xế thoát chết một cách kỳ diệu

Long Du |

Siêu xe do hãng Chevrolet sản xuất năm 2014 khi đang di chuyển trên đường thì bị bốc cháy dữ dội và biến thành đống sắt vụn chỉ trong "tíc tắc"...

BMW X7 hoàn toàn mới ra mắt tại Việt Nam

K.NGUYÊN |

Mẫu xe BMW X7 hoàn toàn mới, thuộc phân khúc xe thể thao đa dụng SAV (Sports Activity Vehicle) vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vinfast hợp tác cùng Kreisel Electric phát triển pin cho ôtô điện

Nguyễn Tuấn |

Ngày 12.7.2019, Cty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (Tập đoàn Vingroup) công bố thỏa thuận hợp tác với Kreisel Electric (Áo) - Cty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện khí hóa giao thông, để phát triển giải pháp đóng gói pin cho xe ô tô điện. Thỏa thuận này là cơ sở để VinFast có thể đẩy nhanh tiến độ, sớm sản xuất và đưa ra thị trường những dòng ô tô, xe buýt điện đầu tiên vào năm 2020.

Siêu xe bất ngờ bốc cháy thành sắt vụn, tài xế thoát chết một cách kỳ diệu

Long Du |

Siêu xe do hãng Chevrolet sản xuất năm 2014 khi đang di chuyển trên đường thì bị bốc cháy dữ dội và biến thành đống sắt vụn chỉ trong "tíc tắc"...

BMW X7 hoàn toàn mới ra mắt tại Việt Nam

K.NGUYÊN |

Mẫu xe BMW X7 hoàn toàn mới, thuộc phân khúc xe thể thao đa dụng SAV (Sports Activity Vehicle) vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.