Kích cầu ở quê nhà, Hyundai và KIA giảm giá xe điện

Quý An (theo Bloomberg) |

Hai hãng xe Hàn Quốc Hyundai và KIA có kế hoạch giảm giá một số mẫu xe điện tại thị trường quê nhà.

Cụ thể, Hyundai sẽ giảm giá các mẫu xe điện Ioniq 5, Ioniq 6 và Kona EV. KIA sẽ làm điều tương tự đối với các mẫu xe điện EV6, Niro EV và Niro Plus. Chính sách giảm giá sẽ có hiệu lực vào tháng tới, kéo dài đến cuối năm 2023 để tận dụng việc mở rộng trợ cấp tạm thời của chính phủ Hàn Quốc.

Ông Lee Hang-Koo, người đứng đầu Viện Công nghệ Hội tụ Ôtô Jeonbuk, cho biết: Xe điện thường có giá cao hơn xe xăng, nên nhu cầu xe điện ở Hàn Quốc đã chậm lại do tăng trưởng kinh tế yếu đi. Chính sách giảm giá của Hyundai và KIA có thể "hâm nóng" thêm cuộc chiến giá cả ở thị trường Hàn Quốc, vốn đã do hai hãng xe này thống trị.

“Cuộc chiến về giá sẽ gia tăng vào năm tới tại Hàn Quốc khi các nhà sản xuất ôtô nước ngoài có thể tung ra các mẫu xe mới. Các thương hiệu của Mỹ hoặc châu Âu sản xuất tại Trung Quốc có thể thu hút sự chú ý” - ông Lee nhận định.

Mẫu xe điện KIA EV 6. Ảnh: KIA
Mẫu xe điện KIA EV 6. Ảnh: KIA

Hãng xe điện Tesla đã bắt đầu cuộc cạnh tranh giá cả khi bán chiếc SUV Model Y sản xuất tại Trung Quốc với giá 44.000 USD vào tháng 7. KG Mobility đã giới thiệu một mẫu SUV điện trong tháng này với giá 30.000 USD thông qua quan hệ đối tác với BYD của Trung Quốc.

Việc cắt giảm cũng có thể làm gia tăng căng thẳng toàn cầu về giá xe điện. Chương trình này sẽ làm cho một số mẫu ôtô ở Hàn Quốc rẻ hơn 1/3 so với các nước khác. Ví dụ: Ioniq 5 của Hyundai sẽ được bán với giá 46 triệu Won (34.100 USD), giảm 8%. Người dân Seoul sẽ có thể mua chiếc xe điện này với giá thậm chí còn thấp hơn (khoảng 40 triệu Won) khi được nhà nước trợ giá.

Ở các thị trường khác, mẫu xe điện Ioniq 5 có giá khởi điểm là 43.445 bảng (53.000 USD) ở Anh và 41.450 USD ở Mỹ (chưa tính trợ cấp từ nhà nước).

Bộ Môi trường Hàn Quốc thông tin, số lượng xe điện bán ra ở nước này trong 8 tháng đầu năm đã giảm xuống còn 67.654 chiếc so với 71.744 của cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu chính thức cho thấy, chính quyền thành phố Seoul đã lập ngân sách trợ cấp cho 13.688 xe điện trong năm nay, nhưng cho đến nay mới chỉ hỗ trợ 5.522 xe.

Quý An (theo Bloomberg)
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các chung cư, tòa nhà phải có sạc xe điện

Xuyên Đông |

Theo khảo sát của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều quốc gia lớn trên thế giới đều có chính sách phát triển sạc xe điện.

Cháy pin xe điện vẫn là điều hiếm gặp

Quý An (theo ABC news) |

Theo công ty nghiên cứu EV Fire Safe, đã có hơn 390 vụ cháy pin xe điện được xác nhận trên toàn thế giới kể từ năm 2010.

Xe điện dễ cháy nổ hơn xe chạy xăng?

Anh Vũ |

Nhiều người cho rằng, pin xe điện là một mối nguy hiểm, dễ dàng bắt lửa và gây cháy nổ hơn các loại xe có động cơ đốt trong truyền thống, nhận định này có chính xác?

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Việt Nam đã có huy chương vàng

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Dự báo thời gian kết thúc mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

MINH HÀ |

Ngày và đêm 28.9, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến hết ngày mai (29.9).

Khoáng sản Bình Định nợ lương người lao động hơn 12 tỉ đồng

Thanh Giang |

Tính đến cuối tháng 6.2023, báo cáo tài chính của Khoáng sản Bình Định cho biết, đơn vị này đang nợ lương nhân viên hơn 12 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ nổ ở hầm gửi xe nhưng chuông báo cháy không reo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ nổ gây tiếng động lớn xảy ra ở tầng hầm để xe của chung cư. Cơ quan chức năng cho biết, vụ nổ chỉ diễn ra trong tích tắc, nguồn nhiệt, khói không đủ để tác động lên đầu báo cháy.

Công nhân về quê, chủ trọ ế phòng phải bán bánh mì trang trải cuộc sống

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Công nhân tại các khu công nghiệp bị giảm việc hoặc mất việc, đột ngột thất nghiệp, họ trả phòng trọ về quê. Còn các chủ trọ rơi vào cảnh "ế" phòng, đành chạy xe ôm, bán bánh mì để trang trải cuộc sống.

Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các chung cư, tòa nhà phải có sạc xe điện

Xuyên Đông |

Theo khảo sát của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều quốc gia lớn trên thế giới đều có chính sách phát triển sạc xe điện.

Cháy pin xe điện vẫn là điều hiếm gặp

Quý An (theo ABC news) |

Theo công ty nghiên cứu EV Fire Safe, đã có hơn 390 vụ cháy pin xe điện được xác nhận trên toàn thế giới kể từ năm 2010.

Xe điện dễ cháy nổ hơn xe chạy xăng?

Anh Vũ |

Nhiều người cho rằng, pin xe điện là một mối nguy hiểm, dễ dàng bắt lửa và gây cháy nổ hơn các loại xe có động cơ đốt trong truyền thống, nhận định này có chính xác?