Kia sắp sản xuất SUV hạng sang mới?

Ngân Vũ |

Sau một thời gian dài yên vị với thương hiệu xe bình dân, liệu Kia có theo chân Huyndai tiến vào lĩnh vực xe sang?

Vừa qua tại triển lãm ô tô Detroit Auto Show, hãng xe hơi Hàn Quốc Kia đã công bố bản concept SUV mới nhất của mình, chiếc Kia Telluride. Tuy chỉ mới là bản concept nhưng nó cho thấy hãng Kia đang hướng tới một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với thương hiệu xe bình dân vốn nổi tiếng trong thập kỷ vừa qua.

 

So với mẫu Sorento, chiếc Kia Telluride có kích thước lớn hơn vượt trội. Dài hơn 25 cm, rộng hơn 12 cm và cao hơn 10cm cùng với dàn bánh lớn 22 inch. Được trang bị dàn lưới tản nhiệt khủng cùng bộ đèn pha LED, chiếc Telluride trông nam tính và dữ dằn hơn đáng kể.

 
 

Ngoài vẻ ngoài ấn tượng, nội thất bên trong cũng được KIA đầu tư chăm chút. Hai hàng ghế đầu được bố trí chỗ ngồi rộng rãi. Hành khách có thể duỗi chân thoải mái hoặc ngả lưng sâu về phía sau. Tuy nhiên, để dành không gian cho hai hàng ghế đầu, hàng ghế thứ 3 của Telluride khá chật chội. Có thể thấy Kia có ý định hướng chiếc SUV mới này tới phân khúc xe sang thay vì phân khúc xe gia đình truyền thống.

 

Cụ thể hơn, hãng xe Hàn đã trang bị thêm tính năng theo dõi và chăm sóc sức khỏe trên Telluride. Các cảm biến đo nhịp tim và cơ thể được tích hợp vào ghế xe. Thông tin về sức khỏe người ngồi sẽ được hiển thị lên màn hình gắn trên cánh cửa bên cạnh. Hệ thống LED trên trần xe sẽ có nhiệm vụ phát ánh sáng thích hợp để hành khách không cảm thấy buồn ngủ.  

 
 

Mẫu concept này đang được KIA trang bị hệ thống động cơ Hybrid bao gồm một động cơ V6 270 mã lực cùng với một động cơ điện 130 mã lực. Hãng cho biết chiếc Telluride có mức tiêu thụ nhiên liệu không quá 9,4l cho 100 km. Chiếc xe sẽ có hệ thống dẫn động AWD tiêu chuẩn.

 

Hiện tại Kia tuyên bố chưa có bất cứ kế hoạch nào đưa Telluride vào sản xuất nhưng theo ý kiến của các chuyên gia xe hơi chỉ cần nhìn vào công sức hãng xe đã bỏ ra vào mẫu Concept này, một phiên bản thương mại sẽ là tương lai không xa. Tuy nhiên, nếu hãng xe Hàn Quốc muốn đưa Kia thành mẫu xe sang đầu tiên, chắc chắn nó sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt bởi vô số các thương hiệu xe sang vốn có truyền thống và khách hàng trung thành. 


Ngân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.