Không “siết” phương tiện cá nhân, đường sẽ chẳng còn chỗ mà đi!

Khánh Hoà |

Phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí cuối năm, ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhận định 10 năm qua Hà Nội đã “lơi lỏng” để cho phương tiện cá nhân phát triển quá nhanh và sắp tới sẽ phải siết lại để còn có chỗ mà đi.

Theo lãnh đạo sở, hiện nay, tại Hà Nội đang có khoảng 5 triệu xe máy, 500.000 xe hơi và một lượng rất lớn ôtô xe máy đến từ các tỉnh ngoài và nếu tiếp tục để phương tiện cá nhân phát triển như hiện nay thì trong 5-10 năm nữa Hà Nội “sẽ chẳng còn chỗ mà đi”.

Do đó, trong thời gian tới, Sở GTVT Hà Nội sẽ xây dựng đề án hạn chế lưu hành phương tiện cá nhân. Ông Tuấn cho biết việc hạn chế sự phát triển và lưu thông của phương tiện cá nhân đã được nghiên cứu đến từ 5 năm trước nhưng ít nhiều động chạm tới quyền sở hữu phương tiện của người dân cùng nhiều vấn đề “nhạy cảm” khác nên chưa thể quyết liệt thực hiện làm đề án. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sở sẽ tiến hành xây dựng đề án để trình lên các ban bộ ngành liên quan để có lộ trình cụ thể và đưa vào thực hiện.

Ông Tuấn nhận định: Nếu việc hạn chế lưu thông phương tiện cá nhân bắt đầu được thực hiện từ bây giờ thì cũng phải mất 5 năm nữa mới có những hiệu quả rõ nét.

Liên quan đến việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đại diện sở cho rằng về lý tuyết Hà Nội cần tăng tốc làm nhiều công trình giao thông nhưng đầu tư công ngày càng có chiều hướng đi xuống nên việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phải dựa vào nguồn vốn ngoài xã hội và sở cũng sẽ tiến hành cân nhắc để xác định những công trình và tuyến giao thông cần làm trước trong 5 năm tới.

Đại diện Sở GTVT khẳng định thời gian qua đã huy động các lực lượng ra điều tiết tại các điểm nút giao thông nhưng vẫn chưa đủ nên trong thời gian tới sẽ tăng cường cử các cán bộ để xử lý các điểm nút tắc nghẽn cục bộ trong một giai đoạn nhất định.

Theo thống kê của Sở GTVT Hà Nội, trong năm 2015 sở đã triển khai thi công và hoàn thành đưa vào hoạt động 10 công trình giao thông đồng thời phối hợp đôn đốc tiến độ, quản lý chất lượng nhiều công trình trọng điểm khác thuộc dự án của Bộ GTVT và các chủ đầu tư khác. Trong năm 2015, sở đã tiến hành duy tu hơn 950 tuyến đường, sơn kẻ, tổ chức giao thông 820 tuyến, bổ sung thay thế 1.745 biển báo giao thông, giải quyết được 11/55 điểm ùn tắc và có nguy cơ ùn tắc tại Hà Nội.

Trong dịp Tết Bính Thân, sở triển khai nhiều kế hoạch vận tải hành khách tại các bến liên tỉnh, tăng tần suất các tuyến xe buýt, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. 

Khi được hỏi về nguyên nhân tình trạng tắc đường đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng ở Hà Nội trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng thời tiết rét đậm rét hại kèm mưa trong mấy ngày qua khiến điều kiện giao thông tại Hà Nội không thật tốt. Bên cạnh đó, việc Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng cũng ít nhiều khiến giao thông bị ảnh hưởng khi nhiều tuyến đường bị cấm trong 3 múi giờ cao điểm. Tuy nhiên, đại diện Sở GTVT khẳng định tình hình này sẽ sớm được cải thiện và sở đang và sẽ huy động hết các lực lượng ra làm việc tại các điểm nút giao thông nhằm xử lý vấn đề tắc đường ở Hà Nội.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.