Có mặt tại Tỉnh lộ 3, chúng tôi chứng kiến mặt đường chi chít ổ trâu, ổ voi. Hàng trăm lượt xe tải chở đất, đá từ các dự án, công trình nối đuôi nhau chạy ầm ầm, bụi mù mịt. Đáng nói là thực trạng này “tra tấn” người dân hai bên đường suốt nhiều năm qua.
Kiến nghị nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy, người dân “tự xử” bằng cách mang đủ thứ chướng ngại vật ra chắn đường, chặn dòng xe tải. “Một ngày không biết bao lượt xe mà kể. Họ chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm, bụi nghi ngút. Người dân chịu không nổi, có người còn khiêng đá, đem bàn ghế, xe cộ ra chắn ngang đường để phản đối nhưng vẫn không ăn thua” - bà Phán (thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng) bức xúc.
Theo UBND xã Phước Đồng, việc xe tải vận chuyển đất, đá gây hư hỏng mặt đường và ô nhiễm trên Tỉnh lộ 3 đã diễn ra từ nhiều năm, gây ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân. Nhiều hàng quán cũng phải đóng cửa.
Trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện trạng mặt đường Tỉnh lộ 3 (đoạn từ ngã ba Trảng É đến Trường dạy lái xe Hồng Bàng), nhiều đoạn bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa. Hiện nay, có nhiều phương tiện vận chuyển đất lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Ông Tuấn cho rằng, đường tỉnh lộ 3 do Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa quản lý. Do đó, để đảm bảo môi trường và an toàn giao thông, UBND TP.Nha Trang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra và sớm duy tu sửa chữa những đoạn mặt đường hư hỏng nói trên, đồng thời có biện pháp xử lý các phương tiện vận chuyển đất lưu thông trên đường Tỉnh lộ 3.
Sẽ nâng cấp, sửa chữa
Trong văn bản trả lời UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Nguyễn Công Định - Giám đốc Sở GTVT - cho biết, thời gian qua, tình hình khai thác, vận chuyển vật liệu trên Tỉnh lộ 3 ngày càng phức tạp, làm hư hỏng mặt đường, lề đường. Sở đã tổ chức kiểm tra thường xuyên, xử phạt các xe quá tải cho phép lưu thông, đồng thời tiến hành sửa chữa nền, mặt đường.
Theo ông Định, Tỉnh lộ 3 có dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 3, đoạn tư Trảng É đến Suối Cát với chiều dài 9,5km.
Hiện dự án được giao lại cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, có điều chỉnh bổ sung dự án, nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 3 trên toàn tuyến, với tổng chiều dài 13,5km. Tuy vậy, dự án vẫn đang ở bước chờ UBND tỉnh tổ chức phê duyệt chủ trương đầu tư BT.
Trả lời cử tri xã Phước Đồng về thực trạng xe tải chở đất, đá gây hư hỏng, ô nhiễm nặng nề Tỉnh lộ 3, UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, hằng ngày có hàng trăm xe tải trọng trên 10 tấn lưu thông do dọc hai bên tuyến Tỉnh lộ 3 có các doanh nghiệp sản xuất vật liệu, khai thác đất, bêtông thương phẩm, phân phối than, các nhà xưởng…
Đặc biệt, khu vực có nhiều mỏ đất khai thác phục vụ cho các dự án cơ sở hạ tầng phía Tây TP.Nha Trang nên tập trung nhiều phương tiện với tải trọng nặng, vượt quá khả năng chịu tải của công trình cầu đường. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Ban Quản lý KKT Vân Phong và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án đường Tỉnh lộ 3. UBND tỉnh cũng đồng ý về quỹ đất hoàn vốn thực hiện dự án đường Tỉnh lộ 3 theo đề xuất của Sở TNMT.