Honda đặt mục tiêu 100% doanh số cho xe điện vào năm 2040

Kim Nhung |

Theo Giám đốc điều hành mới của Honda Motor - Toshihiro Mibe, Honda Motor Co (7267.T) đang đặt mục tiêu tăng tỉ lệ xe điện (EV) và xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCV) lên 100% tổng doanh số vào năm 2040.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, ông Toshihiro Mibe cho biết công ty ủng hộ các mục tiêu xanh của chính phủ.

"Tôi tin rằng trách nhiệm của một nhà sản xuất ôtô là đạt được mục tiêu không có carbon", ông Mibe chia sẻ.

Ông Toshihiro Mibe -Giám đốc điều hành mới của Honda Motor tham dự cuộc họp báo khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Ông Toshihiro Mibe - Giám đốc điều hành mới của Honda Motor tham dự cuộc họp báo khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Honda dự kiến ​​EV và FCV sẽ chiếm 40% doanh số bán hàng vào năm 2030 và 80% vào năm 2035 tại tất cả các thị trường chính, bao gồm Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Việc Honda công bố chiến lược điện khí hóa được đưa ra sau khi Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố, Nhật Bản sẽ đặt mục tiêu cắt giảm 46% lượng khí thải vào năm 2030 và tìm cách để tiến xa hơn nữa, tăng gần gấp đôi so với mục tiêu trước đó và theo ông Mibe, mục tiêu mà chính phủ đặt ra là "khả thi".

"Mặc dù mục tiêu của Chính phủ là vô cùng khó khăn, nhưng tôi tin rằng đó là một mục tiêu khả thi. Về phía Honda, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mục tiêu này và sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu" - ông Toshihiro Mibe cho biết.

Ông Mibe bắt đầu vai trò lãnh đạo của mình trong bối cảnh công nghệ ôtô ngày càng chuyển sang xe điện và lái xe tự động. Vốn có truyền thống nổi tiếng với động cơ đốt trong tiết kiệm nhiên liệu, Honda đã cho ra mắt chiếc xe chạy hoàn toàn bằng pin, sản xuất hàng loạt đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái.

Theo ông Mibe, Honda sẽ đầu tư tổng cộng khoảng 5 nghìn tỉ yên (khoảng 46,3 tỉ USD) vào các sáng kiến ​​nghiên cứu và phát triển, bao gồm cả điện khí hóa trong sáu năm tới, bất kể biến động về doanh thu.

Tại Nhật Bản, Honda đang đặt mục tiêu xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu chiếm 20% doanh số bán hàng vào năm 2030 và 80% vào năm 2035. Đồng thời, Honda cũng sẽ đưa xe hybrid vào mục tiêu năm 2040, với lý do rằng việc thay đổi xe ô tô thông thường sang hybrid là một "giải pháp thực tế" cho thị trường trong nước.

Ông Mibe cho biết, công ty đặt mục tiêu đưa hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến vào tất cả các mẫu xe của mình tại các thị trường lớn vào năm 2030.

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Khám phá siêu xe Lamborghini Urus giá hơn 20 tỉ đồng của Nathan Lee

NGỌC ANH |

Chiếc siêu xe Lamborghini Urus của Nathan Lee có màu vàng chủ đạo. Trên thị trường, dòng xe này có giá trên 20 tỉ đồng.

Chi phí nhiên liệu "siêu phẩm" xe điện của Vinfast rẻ hơn xe xăng

Anh Tuấn |

Tính toán chi phí giữa xe điện của Vinfast và xe xăng, theo chuyên gia ôtô Trương Đăng Tân, nếu so với xe ôtô sử dụng xăng thì xe điện của Vinfast sẽ rẻ hơn khoảng 700 nghìn đồng/tháng.

Sau nửa ngày, xe điện Vinfast có 4.000 đơn đặt hàng

Anh Tuấn |

Mẫu xe điện đầu tiên của VinFast là VF e34 đã nhận được lượng đặt hàng 'khủng' tới 3.692 đơn sau 12 tiếng - kỷ lục chưa từng có trên thị trường ô tô Việt.


NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Khám phá siêu xe Lamborghini Urus giá hơn 20 tỉ đồng của Nathan Lee

NGỌC ANH |

Chiếc siêu xe Lamborghini Urus của Nathan Lee có màu vàng chủ đạo. Trên thị trường, dòng xe này có giá trên 20 tỉ đồng.

Chi phí nhiên liệu "siêu phẩm" xe điện của Vinfast rẻ hơn xe xăng

Anh Tuấn |

Tính toán chi phí giữa xe điện của Vinfast và xe xăng, theo chuyên gia ôtô Trương Đăng Tân, nếu so với xe ôtô sử dụng xăng thì xe điện của Vinfast sẽ rẻ hơn khoảng 700 nghìn đồng/tháng.

Sau nửa ngày, xe điện Vinfast có 4.000 đơn đặt hàng

Anh Tuấn |

Mẫu xe điện đầu tiên của VinFast là VF e34 đã nhận được lượng đặt hàng 'khủng' tới 3.692 đơn sau 12 tiếng - kỷ lục chưa từng có trên thị trường ô tô Việt.