Hệ thống xe tự lái của Tesla tiếp tục gây tai nạn

|

Ngay sau khi Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) mở cuộc điều tra đối với vụ tai nạn xe Tesla Model X ở Pennsylvania, một vụ tai nạn khác lại xảy ra, cũng liên quan đến xe Model X và nghi do hệ thống tự lái Autopilot.

Vụ tai nạn xảy ra vào cuối tuần qua ở Montana; chiếc Tesla Model X màu bạc đã đâm xuyên qua rào chắn đường, khiến phần đầu xe, bên ghế phụ bị hư hỏng nặng, một bánh văng khỏi xe.

Một người bạn của tài xế, là thành viên có nickname Erasan trong Câu lạc bộ Tesla (TeslaMotorsClub), cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống Autopilot đang bật và xe chạy ở tốc độ 90 - 96 km/h. Hệ thống không hề phát tín hiệu cảnh báo gì, cứ thế lao ra khỏi đường và đâm xuyên rào chắn.

Trên diễn đàn của Tesla Motors Club, thành viên Eresan này đã nhắc lại một loạt sự việc của tài xế và thắc mắc không hiểu sao hệ thống Autopilot có thể tự đưa ra khỏi đường đi.

"Cả hai người trên xe đều giữ được tính mạng", anh nói. "Đó là vào tối muộn, hệ thống Autopilot không phát hiện được hàng rào gỗ trên đường, đâm vào hơn 20 đoạn bờ rào, khiến bánh trước bên phải và cụm đèn rơi ra. Giới hạn tốc độ ở đoạn đường này là 90 km/h và xe chạy ở tốc độ khoảng 95 km/h bằng hệ thống Autopilot. Chiếc xe đã hư hỏng hoàn toàn. Nơi xảy ra tai nạn không có sóng di động, cách khách sạn khoảng 160km. Chúng tôi ở trong nhóm Wechat có 50 người. Hôm nay tôi thức dậy và thấy anh ấy dùng được internet để nhờ mọi người trong nhóm Wechat gọi Tesla hỗ trợ".

“Chiếc xe đang ở chế độ tự lái Autopilot ở tốc độ 90 - 96 km/h, xe văng khỏi đường và đâm vào rào chắn bằng gỗ. Tôi đã hỏi anh ấy là làm thế nào mà hệ thống Autopilot có thể tự lái xe ra khỏi đường đi, thì anh ấy nói rằng cũng rất thắc mắc điều đó", Eresan nói.

Tesla hiện chưa đưa ra bình luận nào trước sự việc, nhưng có thể sẽ sớm có thông cáo báo chí; và có thể NHtSA cũng sẽ vào cuộc, như với vụ tai nạn mới đây ở Pennsylvania.

Theo Carscoop/Dân trí

TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.