Hãng xe ôtô Ấn Độ sa thải quá nửa nhân viên vì dịch bệnh

Đức Mạnh (T/H) |

Nhà sản xuất ô tô Ấn Độ Mahindra & Mahindra Ltd đã cắt giảm hơn một nửa lực lượng lao động tại đơn vị Bắc Mỹ của mình do đại dịch COVID-19 và một cuộc tranh cãi pháp lý đang diễn ra.

Theo AFP, các nguồn tin không đưa ra con số chính xác về số lượng việc làm bị mất, nhưng theo trang web của Mahindra & Mahindra Ltd, doanh nghiệp đã có hơn 500 nhân viên vào đầu năm 2020.

Hàng trăm công nhân đã bị sa thải kể từ giữa năm 2020 như một phần của quá trình tái cơ cấu và mức cắt giảm cao tới 2/3 tổng số nhân viên của Mahindra Automotive Bắc Mỹ (MANA).

Các vị trí bị nghỉ bao gồm: Kỹ sư, công nhân sản xuất tại nhà máy ở Detroit - nơi sản xuất xe địa hình Roxor và giám đốc kinh doanh.

Việc cắt giảm này diễn ra khi Mahindra xem xét các hoạt động kinh doanh của mình nhằm bảo toàn vốn và chỉ giữ lại những doanh nghiệp kiếm được tiền hoặc có tiềm năng sinh lời.

MANA cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã cắt giảm một số nhân viên và sa thải những người khác.

Lý do được đưa ra là vì đại dịch và một vụ kiện của Ủy ban Thương mại Quốc tế dẫn đến lệnh "ngừng hoạt động" vào tháng 8 đối với hoạt động kinh doanh của Roxor.

Ảnh: AFP
“Hàng trăm công nhân” đã bị sa thải kể từ giữa năm 2020 như một phần của quá trình tái cơ cấu và mức cắt giảm cao tới 2/3 tổng số nhân viên của Mahindra Automotive Bắc Mỹ (MANA). Ảnh: AFP

Mahindra và Fiat Chrysler Automobiles (FCA) đang trong một cuộc chiến pháp lý kéo dài về một vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều này đã ngăn nhà sản xuất ôtô Ấn Độ bán xe Roxor của mình tại Hoa Kỳ.

Công ty cho hay: “Điều này buộc chúng tôi phải tạm dừng sản xuất, cho nghỉ việc đội ngũ sản xuất và một số người làm việc lâu năm trong vài khâu, bao gồm cả nhóm bán hàng Roxor".

Tuy nhiên, vào tháng trước, công ty đã giành được phán quyết thuận lợi trong vụ kiện chống lại FCA, mở đường cho việc bắt đầu bán lại Roxor.

Theo một báo cáo từ năm trước của công ty, Mahindra đã tạm ngưng dự án xe điện hai bánh GenZe của mình tại Mỹ. Họ đang đàm phán để bán cổ phần của mình tại nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc Ssangyong Motor. Mahindra cũng đã ngừng liên doanh với Ford Motor Co.

Người phát ngôn của Mahindra Group tại Ấn Độ cho biết, công ty sẽ kiên định thực hiện các định mức phân bổ vốn, tập trung mạnh vào lợi nhuận tài chính, thúc đẩy tăng trưởng và tiếp tục cải thiện ở các công ty con quốc tế.

“MANA đã và đang đánh giá các lựa chọn để làm cho tổ chức tinh gọn hơn và tối ưu hóa hiệu suất cũng như năng suất”, bà chia sẻ. Bà còn cho biết thêm, trung tâm Detroit của công ty sẽ tiếp tục làm việc trên các nền tảng điện mới và đang chuẩn bị cho việc ra mắt Roxor 2021 mới.

Cổ phiếu của Mahindra đã tăng hơn 60% kể từ khi công bố đánh giá vào tháng 6 năm ngoái, định giá công ty là hơn 12,6 tỉ USD.

Nhà sản xuất đang có kế hoạch tập trung vào sản xuất xe thể thao đa dụng cỡ lớn và các mẫu xe điện cho thị trường cốt lõi là Ấn Độ, nơi họ đã mất vị thế trước các đối thủ cạnh tranh như Tata Motors và Kia Motors.

Đức Mạnh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần nắm rõ khi học lái xe ô tô bằng B2

Trang Thiều |

Dưới đây là những thông tin cơ bản về việc học lái xe ô tô bằng B2 giúp quá trình học lái xe trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Chấm dứt ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước

Trang Thiều |

Từ ngày 1.1.2021, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ chính thức hết hiệu lực.

Việt Nam nhập khẩu hơn 1.000 ô tô Trung Quốc trong 1 tháng

CAO NGUYÊN |

Trong tháng 11, ôtô nguyên chi​ếc các loại được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 5.927 chiếc, Indonesia với 3.823 chiếc và Trung Quốc với 1.204 chiếc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những điều cần nắm rõ khi học lái xe ô tô bằng B2

Trang Thiều |

Dưới đây là những thông tin cơ bản về việc học lái xe ô tô bằng B2 giúp quá trình học lái xe trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Chấm dứt ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước

Trang Thiều |

Từ ngày 1.1.2021, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ chính thức hết hiệu lực.

Việt Nam nhập khẩu hơn 1.000 ô tô Trung Quốc trong 1 tháng

CAO NGUYÊN |

Trong tháng 11, ôtô nguyên chi​ếc các loại được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 5.927 chiếc, Indonesia với 3.823 chiếc và Trung Quốc với 1.204 chiếc.