Hà Nội: Mục sở thị tuyến xe buýt điện đầu tiên ở Việt Nam

ĐỨC ĐÔNG |

Từ ngày 8.4, những chiếc xe buýt điện VinBus đầu tiên đã chính thức được đưa vào sử dụng tại Hà Nội. Những chiếc xe này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người sử dụng.

Tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam vừa chính thức đi vào vận hành tại Hà Nội. Tuy nhiên, những tuyến xe buýt điện này chỉ chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố trong thời gian tới.

Tuyến xe buýt điện này chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm). Ảnh: V.Đ

Ghi nhận ngày 10.4, tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park không chỉ cư dân sống ở đây mà còn người dân ở các khu vực lân cận đã đến tận mục sở thị tuyến xe buýt điện. Hiện tại, tuyến xe buýt này vẫn chưa được thu phí sử dụng.

Xe có thiết kế thân thiện với màu xanh lá làm chủ đạo. Bên cạnh đó theo thông tin từ Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải VinBus xe có hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai... và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình, cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ.

Nhiều điểm dừng đỗ xe buýt được bố trí hợp lý bên trong khu đô thị.
Nhiều điểm dừng đỗ xe buýt được bố trí hợp lý bên trong khu đô thị.

Xe buýt điện VinBus có sức chứa 68 hành khách, có cả chỗ để xe lăn, chỗ cho người khuyết tật. Xe sử dụng pin dung lượng 281 kWh, có khả năng di chuyển tối đa từ 220 - 260km tùy theo thực tế quãng đường vận hành và sạc đầy chỉ sau 2 giờ tại hệ thống trạm sạc nhanh 150kW của VinBus.

Theo quan sát, tại khuôn viên của khu đô thị được bố trí những điểm dừng đỗ xe buýt ở các tòa chung cư, trung tâm thương mại,... để thuận tiện cho di chuyển người dân. Tại đây, có khoảng 6 chiếc xe buýt điện hoạt động liên tục từ 5h30 tới 22h.

Nhiều người dân tới để trải nghiệm tuyến xe buýt điện trong ngày 10.4.

Bên trong xe bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí. Cùng với đó, xe có thiết kế vị trí ngồi dành riêng cho người khuyết tật. Phần lớn thành xe được làm bằng kính tạo ra tầm quan sát rộng, thoáng đãng cho hành khách.

Bên trong xe được bố trí
Bên trong xe được bố trí
Bên trong xe được bố trí
Bên trong xe được bố trí nhiều tiện ích cho hành khác như ghế dành cho người khuyết tật, màn hình thông báo, ổ cắm sạc,...

Di chuyển bằng chiếc xe buýt điện này, chị Hoàng Thụy (32 tuổi - người dân sống tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park) cho biết, chị rất hài lòng khi di chuyển trên tuyến xe buýt điện này. Có những tuyến xe buýt điện như vậy ở đây khiến việc di chuyển của cư dân có thêm nhiều thuận lợi. Xe di chuyển nhẹ nhàng trên êm thoáng, không bị mùi xăng dầu khó chịu, mang tới cảm giác an toàn.

Có khoảng 6 chiếc xe buýt điện hoạt động liên tục từ 5h30 tới 22h.

Chị Thụy cũng mong rằng hệ thống xe buýt điện sẽ sớm được đưa vào sử dụng rộng rãi để người dân có thể được trải nghiệm những tiện ích hiện đại. Cùng với đó, giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn.

Những hành khách trên tuyến xe buýt điện
Những hành khách trên tuyến xe buýt điện

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc VinBus cho biết, trước mắt, VinBus sẽ vận hành tuyến nội khu tại Vinhomes Ocean Park, và khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ mở thêm các tuyến xe buýt để hòa mạng và kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng chung của thành phố, phục vụ đông đảo người dân.

ĐỨC ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội cho chạy thử “Quái thú” đào ngầm thứ 2

Tùng Giang - Hà Phương |

Robot TBM (robot đào hầm bằng khiên đào) thứ hai của hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội có tên gọi quái thú "Táo Bạo" đã được lắp đặt thành công dưới độ sâu gần 20m so với mặt đất tại ga S9-Kim Mã, Hà Nội.

Xe buýt điện chính thức vận hành, thêm cơ hội cho giao thông công cộng

Lâm Anh |

Tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam vừa chính thức đi vào vận hành tại Hà Nội. Những tuyến xe buýt điện đầu tiên sẽ chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố trong thời gian tới.

Hà Nội thí điểm sử dụng định mức của xe buýt khí nén cho xe buýt điện

Minh Hạnh |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn gửi Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn Thủ đô.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội cho chạy thử “Quái thú” đào ngầm thứ 2

Tùng Giang - Hà Phương |

Robot TBM (robot đào hầm bằng khiên đào) thứ hai của hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội có tên gọi quái thú "Táo Bạo" đã được lắp đặt thành công dưới độ sâu gần 20m so với mặt đất tại ga S9-Kim Mã, Hà Nội.

Xe buýt điện chính thức vận hành, thêm cơ hội cho giao thông công cộng

Lâm Anh |

Tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam vừa chính thức đi vào vận hành tại Hà Nội. Những tuyến xe buýt điện đầu tiên sẽ chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố trong thời gian tới.

Hà Nội thí điểm sử dụng định mức của xe buýt khí nén cho xe buýt điện

Minh Hạnh |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn gửi Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn Thủ đô.