Giảm lệ phí trước bạ - “cú hích” cho thị trường ôtô cuối năm

Cao Nguyên |

Việc giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được xem là cú hích mạnh mẽ với thị trường vốn ảm đạm cả năm qua. Đặc biệt, thời điểm cuối năm thường ghi nhận nhu cầu mua sắm ôtô tăng đáng kể nên việc giảm lệ phí trước bạ dự báo sẽ khiến thị trường thêm sôi động.

Lượng giao dịch tăng gấp đôi

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị định số 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Nghị định nêu rõ, mức thu lệ phí trước bạ dành cho các loại ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ bằng 50% so với trước đây, áp dụng từ ngày 1.12.2021 đến hết ngày 31.5.2022. Sau thời gian này, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục trở về mức trước đây, tương đương từ 10-12% giá ôtô tùy theo địa phương.

Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp người mua xe tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tùy từng mẫu. Việc giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được xem là cú hích mạnh mẽ với thị trường vốn ảm đạm cả năm qua. Đặc biệt, thời điểm cuối năm thường ghi nhận nhu cầu mua sắm ôtô tăng đáng kể nên việc giảm lệ phí trước bạ dự báo sẽ khiến thị trường thêm sôi động.

Việc Chính phủ đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho tất cả mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước chỉ có ý nghĩa giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn thay vì chỉ được chọn một số mẫu do hãng ưu đãi như trước.

Anh Nguyễn Đức Hùng (ở tòa nhà Hataco, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi có dự định mua xe từ giữa năm 2021, nhưng chờ quyết định giảm phí trước bạ của Chính phủ đến bây giờ. Với chiếc xe KONA tôi dự định mua, trong thời gian được giảm phí trước bạ, có thể tiết kiệm gần 70 triệu đồng”.

Ghi nhận của PV Lao Động tại một số đại lý bán xe ở Hà Nội cho thấy lượng khách hàng khá đông. Chị Nguyễn Hường - nhân viên đại lý VinFast Chevrolet Hà Nội cho biết, ngay sau khi có thông tin được giảm 50% phí trước bạ đối với xe sản xuất và lắp ráp trong nước, lượng khách hàng liên hệ để xác thực và tham khảo giá xe tăng vọt gần gấp đôi bình thường. Thậm chí, theo chị Hường, chỉ có hai ngày sau khi biết thông tin này, lượng đặt xe đã bằng cả một tháng trước đó.

Vị nhân viên này cho biết thêm, trong thời gian sắp tới, dự kiến lượng khách hàng mua xe sẽ tăng mạnh. Đây là một tin vui đối với cả hãng xe cũng như khách hàng. Những mẫu xe ăn khách đang bắt đầu khan hàng và khách hàng phải chờ đợi một tháng, thậm chí là vài tháng mới có thể nhận xe.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng việc giảm 50% phí cho ôtô lắp ráp trong nước được áp dụng thì liệu các ưu đãi hiện nay mà nhiều hãng xe áp dụng có kéo dài trong thời gian tới hay sẽ bị giảm, cắt đi (?).

Tạo cú hích cuối năm

Giới phân tích nhận định, tháng 12 sẽ là tháng cao điểm tiêu thụ ôtô trong năm 2021, đặc biệt các dòng xe hạng trung và giá rẻ. Đây sẽ là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh ảm đạm của đại dịch COVID-19.

Việc hỗ trợ phí trước bạ cho người mua xe sẽ là “cú hích” mạnh mẽ giúp thị trường ôtô cuối năm cán đích với kết quả khả quan dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Qua đó cũng góp phần phục hồi nền kinh tế.

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia về thuế Nguyễn Ngọc Tú - Giảng viên trường Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ, việc Chính phủ tái áp dụng quy định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đem lại kỳ vọng về việc thị trường có thể dần ổn định, trở lại đà tăng trưởng và bùng nổ như thời điểm trước dịch.

Theo ông Tú, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe nội địa tạo ra lợi thế so sánh giữa xe sản xuất, lắp ráp trong nước với xe nhập khẩu nguyên chiếc, từ đó hạn chế tình trạng doanh nghiệp đồng loạt đẩy mạnh nhập khẩu mà không chú trọng đầu tư vào sản xuất.

“Việc giảm lệ phí trước bạ có thể tác động trực tiếp tới nguồn thu của nhà nước. Tuy nhiên, tôi hy vọng và tin tưởng động thái này không những không khiến số thu thuế giảm sút mà còn có thể giúp tăng thu ngân sách nhờ tăng trưởng doanh số bán xe. Đây cũng là một trong những hình thức kích cầu”, vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Trong khi đó, một số chuyên gia kinh tế chia sẻ rằng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ đã mang đến thành công năm 2020 tại thị trường Việt Nam. Mặc dù năm 2020, Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên lượng ôtô bán ra cả năm ngoái không thấp hơn quá nhiều so với năm 2019.

“Vào dịp cuối năm, bên cạnh chính sách giảm 50% phí trước bạ, nhiều đại lý đang chuẩn bị tung nhiều chương trình khuyến mại lớn cho khách mua xe, thị trường ô tô Việt Nam sẽ sôi động trở lại. Tuy nhiên người dân nên tham khảo kỹ lưỡng về giá xe trước khi quyết định mua, tránh tình trạng một số hãng xe tung ra những gói khuyến mại ảo để trục lợi”, chuyên gia Nguyễn Ngọc Tú nói thêm.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cần 33.000 - 42.000 lao động dịp cuối năm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ nay đến cuối năm, TPHCM dự kiến cần 33.000-42.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông.

Cuối năm, công nhân muốn làm thêm cả chủ nhật vì “làm một ngày bằng hai"

Bảo Hân |

Hà Nội - Cuối năm, chị Hoài - nữ công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) - mong muốn được đi làm thêm, kể cả ngày Chủ nhật. Bởi đi làm ngày này, chị được 200% lương - mà như lời chị nói là “làm một ngày bằng hai ngày”, có thêm khoản tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình, nuôi các con.

Đà Nẵng triển khai đồng bộ giải pháp tăng thu, giảm nợ cuối năm

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biễn phức tạp, BHXH TP.Đà Nẵng xác định vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do BHXH Việt Nam giao, trong đó, xác định công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đóng vai trò then chốt. Do đó, tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động toàn ngành quyết tâm phấn đấu tăng thu, giảm nợ, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM cần 33.000 - 42.000 lao động dịp cuối năm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ nay đến cuối năm, TPHCM dự kiến cần 33.000-42.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông.

Cuối năm, công nhân muốn làm thêm cả chủ nhật vì “làm một ngày bằng hai"

Bảo Hân |

Hà Nội - Cuối năm, chị Hoài - nữ công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) - mong muốn được đi làm thêm, kể cả ngày Chủ nhật. Bởi đi làm ngày này, chị được 200% lương - mà như lời chị nói là “làm một ngày bằng hai ngày”, có thêm khoản tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình, nuôi các con.

Đà Nẵng triển khai đồng bộ giải pháp tăng thu, giảm nợ cuối năm

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biễn phức tạp, BHXH TP.Đà Nẵng xác định vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do BHXH Việt Nam giao, trong đó, xác định công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đóng vai trò then chốt. Do đó, tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động toàn ngành quyết tâm phấn đấu tăng thu, giảm nợ, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021.