Gia hạn đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng

Vũ Long |

Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ôtô đã qua sử dụng gia hạn tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng năm 2020 đến 17h00 ngày 3.7.2020.

Theo Bộ Công Thương, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ôtô đã qua sử dụng gia hạn tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).      

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22.1.2020 của Bộ Công Thương quy định về quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP;

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-HĐĐG ngày 20.4.2020 của Chủ tịch Hội đồng đấu giá về việc ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP;

Căn cứ Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT ngày 20.4.2020 của Hội đồng đấu giá về việc mời tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP;

Cụ thể, đối với tài sản đấu giá, tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 chiếc xe ôtô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, trong đó hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ôtô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3 và hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ôtô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá được gia hạn đến 17h00 ngày 3.7.2020.

Theo quy định của Bộ Công Thương, ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều của Thông tư 04 phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 của Thông tư phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô, các quy định về cửa khẩu nhập khẩu ôtô. Chủng loại ôtô nhập khẩu phải phù hợp với nội dung của Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cắt giảm thuế quan với các mặt hàng theo hiệp định thương mại tự do

Tiến Nguyễn |

Việt Nam cam kết thực hiện cắt giảm thuế quan theo lộ trình các hiệp định thương mại tự do đã ký kết với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tín hiệu sáng trong cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung

Ngọc Vân |

Ngày 6.12, Trung Quốc cho biết sẽ miễn thuế các sản phẩm thịt lợn và đậu nành của Mỹ. Động thái này có thể báo hiệu một thoả thuận thương mại Mỹ-Trung đang đến gần, ít nhất là thoả thuận giai đoạn một.

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan đường nhập khẩu từ các nước ASEAN

M.M |

Từ 1.1.2020, sẽ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Thuế quan khiến Trung Quốc không thể phớt lờ quan ngại của Mỹ

Hải Anh |

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu tại Sydney, Australia hôm 10.10 rằng, thuế quan đang buộc Trung Quốc phải chú ý tới sự quan ngại của Mỹ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Cắt giảm thuế quan với các mặt hàng theo hiệp định thương mại tự do

Tiến Nguyễn |

Việt Nam cam kết thực hiện cắt giảm thuế quan theo lộ trình các hiệp định thương mại tự do đã ký kết với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tín hiệu sáng trong cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung

Ngọc Vân |

Ngày 6.12, Trung Quốc cho biết sẽ miễn thuế các sản phẩm thịt lợn và đậu nành của Mỹ. Động thái này có thể báo hiệu một thoả thuận thương mại Mỹ-Trung đang đến gần, ít nhất là thoả thuận giai đoạn một.

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan đường nhập khẩu từ các nước ASEAN

M.M |

Từ 1.1.2020, sẽ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Thuế quan khiến Trung Quốc không thể phớt lờ quan ngại của Mỹ

Hải Anh |

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu tại Sydney, Australia hôm 10.10 rằng, thuế quan đang buộc Trung Quốc phải chú ý tới sự quan ngại của Mỹ.