Gần 17.000 xe ôtô các loại được nhập khẩu vào Việt Nam

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 11.2019, đã có 5.323 xe ôtô làm thủ tục thông quan về Việt Nam, trị giá khoảng 109,4 triệu USD. Trong số đó, có tới 3.839 chiếc là xe con từ 9 chỗ trở xuống, chiếm tới 72% số xe nhập khẩu nửa đầu tháng.

Trước đó, trong tháng 10.2019, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, đã có tổng cộng 16.683 xe ôtô các loại được nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt khoảng 323,78 triệu USD.

Trong đó, chỉ có 414 xe ôtô nguyên chiếc các loại từ Trung Quốc nhập về Việt Nam, tổng trị giá 18 triệu USD. Cộng dồn cả năm, lượng xe nguyên chiếc nhập từ thị trường này là 4.364 chiếc, tổng trị giá 175 triệu USD.

Theo đại diện Tổng cục Hải quan, sau khi bị phát hiện nhiều xe ôtô được nhập khẩu từ Trung Quốc gắn định vị có đường lưỡi bò. Lực lượng chức năng đã siết chặt kiểm tra khiến lượng xe nguyên chiếc từ Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam giảm dần.

Cùng đó, phần lớn khách hàng vẫn đang nghi ngại về chất lượng xe nhập từ Trung Quốc mặc dù giá rẻ và mẫu mã đep.

Trong số xe nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam phần lớn là xe tải siêu trường, siêu trọng như: Hovo, JAC, FAW, Dongfeng… có giá khoảng tỉ đồng trở xuống.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lên kế hoạch rà soát điện thoại nhập từ Trung Quốc nghi có “đường lưỡi bò”

CAO NGUYÊN |

Bên cạnh ôtô nhập khẩu Trung Quốc nghi có “đường lưỡi bò” phải kiểm tra 100%, ngày 10.11 trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan - cho biết, cơ quan này đã có chủ trương yêu cầu kiểm tra tất cả điện thoại Trung Quốc. Cũng liên quan đến thông tin này, ông Nguyễn Hùng Anh - Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nói đang rà soát, tìm hiểu, nếu có thì đơn vị sẽ vào cuộc.

"Đường lưỡi bò" có trong bản đồ trên xe ôtô: Lỗ hổng về pháp lý

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Văn Hòa về hàng hóa có "đường lưỡi bò", Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nói có lỗ hổng pháp lý mà các bộ cần rà soát, để tránh lặp lại.

Xử nghiêm các sản phẩm hàng hoá có hình ảnh “đường lưỡi bò”

Minh Hạnh |

Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng thuộc bộ tăng cường kiểm soát hàng hóa, kịp thời phát hiện thông tin, hình ảnh có “đường lười bò” ảnh hưởng chủ quyền quốc gia.

Sản phẩm có hình ảnh “Đường lưỡi bò” có tính chất rất nghiêm trọng

Thuỳ Dung |

Liên quan đến một số sản phẩm trưng bày có hình ảnh và thông tin về “Đường lưỡi bò", Bộ Công Thương đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lên kế hoạch rà soát điện thoại nhập từ Trung Quốc nghi có “đường lưỡi bò”

CAO NGUYÊN |

Bên cạnh ôtô nhập khẩu Trung Quốc nghi có “đường lưỡi bò” phải kiểm tra 100%, ngày 10.11 trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan - cho biết, cơ quan này đã có chủ trương yêu cầu kiểm tra tất cả điện thoại Trung Quốc. Cũng liên quan đến thông tin này, ông Nguyễn Hùng Anh - Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nói đang rà soát, tìm hiểu, nếu có thì đơn vị sẽ vào cuộc.

"Đường lưỡi bò" có trong bản đồ trên xe ôtô: Lỗ hổng về pháp lý

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Văn Hòa về hàng hóa có "đường lưỡi bò", Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nói có lỗ hổng pháp lý mà các bộ cần rà soát, để tránh lặp lại.

Xử nghiêm các sản phẩm hàng hoá có hình ảnh “đường lưỡi bò”

Minh Hạnh |

Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng thuộc bộ tăng cường kiểm soát hàng hóa, kịp thời phát hiện thông tin, hình ảnh có “đường lười bò” ảnh hưởng chủ quyền quốc gia.

Sản phẩm có hình ảnh “Đường lưỡi bò” có tính chất rất nghiêm trọng

Thuỳ Dung |

Liên quan đến một số sản phẩm trưng bày có hình ảnh và thông tin về “Đường lưỡi bò", Bộ Công Thương đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn.