Ford và Volkwagen cùng hợp tác phát triển mẫu xe điện mới

Lê Minh (Theo CNBC) |

Ford công bố hợp tác phát triển xe điện với Volkswagen. Hãng xe Mỹ sẽ tung ra chiếc xe điện thứ hai sử dụng nền tảng của Volkswagen vào năm sau.

Mới đây, Ford Motor và Volkswagen đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác sản xuất xe điện. Theo đó, Volkswagen sẽ cung cấp nền tảng MEB cho mẫu xe điện thứ hai của Ford tại thị trường châu Âu. Ford dự kiến sẽ sản xuất 1,2 triệu xe điện sử dụng nền tảng của Volkswagen trong vòng sáu năm, bắt đầu từ năm 2023. Mẫu xe Ford đầu tiên sử dụng nền tảng của Volkswagen là một chiếc CUV chạy điện, dự kiến sẽ bắt đầu xuất xưởng vào năm sau. Hiện Ford chưa tiết lộ thông tin về mẫu xe này.

Ford và Volkswagen lần đầu tiên công bố hợp tác phát triển xe điện và xe tự hành vào năm 2019. Kể từ đó, mối quan hệ hợp tác giữa hai hãng xe cũng được mở rộng thông qua những nỗ lực chung trong phát triển ôtô sử dụng động cơ đốt trong và khoản đầu tư 2,6 tỷ USD của Volkswagen vào Argo AI, một công ty khởi nghiệp xe tự lái do Ford hậu thuẫn.

Trong quá khứ, việc hai nhà sản xuất ôtô toàn cầu hợp tác ở mức độ này là điều rất bất thường. Tuy nhiên, những mối quan hệ hợp tác như vậy đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây khi các nhà sản xuất ô tô vật lộn với chi phí và nguồn lực cần thiết để chuyển đổi sang phương tiện tự động hóa cấp cao và thân thiện với môi trường.

General Motors và Honda có quan hệ đối tác tương tự. Honda hiện đang đầu tư vào công ty con tự lái của GM là Cruise và đã cam kết sử dụng công nghệ xe điện của GM trong hai mẫu xe Honda sắp ra mắt tại thị trường Hoa Kỳ.

Hai nhà sản xuất ôtô đã hợp tác sản xuất pin nhiên liệu hydro từ năm 2013 và gần đây đã thiết lập một liên doanh để sản xuất hàng loạt pin nhiên liệu ở Michigan. Tuy nhiên trong năm 2021, Honda đã từ bỏ kế hoạch sử dụng nền tảng xe điện của GM. Hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ tự phát triển nền tảng riêng cho các mẫu xe mới ra mắt vào cuối thập kỉ này.

Lê Minh (Theo CNBC)
TIN LIÊN QUAN

Sony và Honda hợp tác phát triển xe điện

Lê Minh (CNBC) |

Đầu tháng 3.2022, hãng điện tử khổng lồ Sony và nhà sản xuất ôtô Honda đã thành lập một liên doanh để sản xuất và bán xe điện.

VinFast và Pininfarina công bố chi tiết thiết kế xe điện VF 8 và VF 9

Phương Linh |

Ngày 1.3.2022, trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Di động Toàn cầu 2022 (MWC 2022), VinFast và Pininfarina đã công bố chi tiết ngoại thất và nội thất hai mẫu xe điện thông minh VF 8 và VF 9. Đây là 2 mẫu xe sẽ ra mắt thị trường toàn cầu giữa năm 2022.

Nhà sản xuất pin Trung Quốc quyết tâm tạo ra pin “khủng” cho xe điện

Lê Minh (Theo CARSCOOPS) |

Envision AESC, công ty công nghệ pin của Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu chế tạo pin có khả năng cung cấp cho xe điện phạm vi di chuyển ít nhất 1.000 km vào năm 2024.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Sony và Honda hợp tác phát triển xe điện

Lê Minh (CNBC) |

Đầu tháng 3.2022, hãng điện tử khổng lồ Sony và nhà sản xuất ôtô Honda đã thành lập một liên doanh để sản xuất và bán xe điện.

VinFast và Pininfarina công bố chi tiết thiết kế xe điện VF 8 và VF 9

Phương Linh |

Ngày 1.3.2022, trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Di động Toàn cầu 2022 (MWC 2022), VinFast và Pininfarina đã công bố chi tiết ngoại thất và nội thất hai mẫu xe điện thông minh VF 8 và VF 9. Đây là 2 mẫu xe sẽ ra mắt thị trường toàn cầu giữa năm 2022.

Nhà sản xuất pin Trung Quốc quyết tâm tạo ra pin “khủng” cho xe điện

Lê Minh (Theo CARSCOOPS) |

Envision AESC, công ty công nghệ pin của Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu chế tạo pin có khả năng cung cấp cho xe điện phạm vi di chuyển ít nhất 1.000 km vào năm 2024.