Ford rót gần 2.000 tỉ mở rộng sản xuất tại Việt Nam

LA |

Sau 3 đại gia ôtô nội là Trường Hải, TC Motor và Vinfast, tới liên doanh xe Mỹ Ford Việt Nam quyết tâm "chơi lớn" khi đầu tư bổ sung 82 triệu USD để mở rộng sản xuất xe tại Việt Nam.

Theo đại diện hãng xe Mỹ, dự án nâng cấp mở rộng nhà máy sẽ cho phép hãng nâng công suất lắp ráp xe lên mức 40.000 xe/năm, nâng cao khả năng cung ứng cũng như cạnh tranh của thương hiệu xe này tại thị trường Việt Nam. Công suất nhà máy hiện nay đang ở mức 14.000 xe.

Ford đầu tư gần 2.000 tỉ mở rộng nhà máy tại Hải Dương.
Ford đầu tư gần 2.000 tỉ mở rộng nhà máy tại Hải Dương.

Kế hoạch nâng cấp và mở rộng nhà máy Hải Dương sẽ được chia thành hai giai đoạn, triển khai từ năm 2020 và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2022.

Nhà máy sẽ được xây dựng mở rộng thêm hơn 60.000 m2, nâng tổng diện tích xây dựng lên 226.000 m2, bao gồm việc xây mới xưởng thân xe và xưởng sơn, điều chỉnh xưởng lắp ráp hoàn thiện và sắp xếp lại khu vực hậu cần, vật tư. 

Được biết, việc mở rộng sản xuất giúp Ford Việt Nam tạo thêm việc làm cho hơn 500 người lao động, cùng với hàng ngàn việc làm tại mạng lưới các nhà cung cấp và đại lý uỷ quyền của Ford trên toàn quốc.

Ông Andreá Cavallaro, Phó Chủ tịch phụ trách Sản xuất, Khối thị trường quốc tế (IMG) của Ford Motor cho biết với quyết định đầu tư này, tập đoàn Ford Motor thể hiện sự tin tưởng cao vào tương lai của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, cũng như khẳng định cam kết đầu tư và phát triển lâu dài tại thị trường này. Khoản đầu tư bổ sung này sẽ nâng tổng vốn đầu tư của Ford tại Việt Nam lên mức hơn 200 triệu USD.

LA
TIN LIÊN QUAN

Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam: Chưa làm chủ được công nghệ cốt lõi

Cao Nguyên |

Phát triển muộn so với các nước trong khu vực khoảng 30 năm, khi Việt Nam đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng thì ngành công nghiệp ôtô các nước trên thế giới đã rất phát triển. Sau hơn 20 năm gây dựng, cùng với những chính sách khuyến khích phát triển của Chính phủ, sự nỗ lực của doanh nghiệp, hiện ngành công nghiệp (CN) ôtô Việt Nam đã đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên, ngành này vẫn có nhiều hạn chế cần phải khắc phục.

Tọa đàm trực tuyến: Giải pháp cho ngành công nghiệp ôtô bứt phá

Nhóm PV |

Sáng nay (26.9), Báo Lao Động tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Công nghiệp hỗ trợ tạo đà bật cho ngành ôtô”. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (http://laodong.vn).

Tạo điều kiện cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam phát triển

HOÀNG HOAN |

Ngày 14.6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất ôtô Vinfast (thuộc Cty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast,Tập đoàn Vingroup) tại đảo Cát Hải, Hải Phòng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam: Chưa làm chủ được công nghệ cốt lõi

Cao Nguyên |

Phát triển muộn so với các nước trong khu vực khoảng 30 năm, khi Việt Nam đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng thì ngành công nghiệp ôtô các nước trên thế giới đã rất phát triển. Sau hơn 20 năm gây dựng, cùng với những chính sách khuyến khích phát triển của Chính phủ, sự nỗ lực của doanh nghiệp, hiện ngành công nghiệp (CN) ôtô Việt Nam đã đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên, ngành này vẫn có nhiều hạn chế cần phải khắc phục.

Tọa đàm trực tuyến: Giải pháp cho ngành công nghiệp ôtô bứt phá

Nhóm PV |

Sáng nay (26.9), Báo Lao Động tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Công nghiệp hỗ trợ tạo đà bật cho ngành ôtô”. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (http://laodong.vn).

Tạo điều kiện cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam phát triển

HOÀNG HOAN |

Ngày 14.6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất ôtô Vinfast (thuộc Cty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast,Tập đoàn Vingroup) tại đảo Cát Hải, Hải Phòng.