Đồng Yên mạnh trở lại, các đại gia xe Nhật gặp khó

|

Trong bối cảnh đồng Yên đang ngày càng mạnh lên, các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản có thể sẽ mất đi một lợi thế lớn trong việc tìm kiếm lợi nhuận - điều đã diễn ra nhiều năm qua.

 

 

Trước đây, đồng Yên suy yếu luôn đem lại lợi thế cho các nhà sản xuất xe nội địa của Nhật Bản - yếu tố cho phép tạo ra lợi nhuận rất lớn trong một vài năm trở lại đây. Nó cũng đồng thời là công cụ không thể thay thế của chính phủ nước này trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu xe lớn như Toyota tăng lợi nhuận, duy trì tiền lương và kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, những dự đoán vào lúc này trong bối cảnh đồng Yên đang mạnh trở lại đều cho thấy lợi nhận của các hãng xe đất nước mặt trời mọc sẽ suy giảm trong năm tài khoá tới.

 

Cụ thể, cả bảy thương hiệu xe Nhật Bản được cho là sẽ thu về khoảng 40 tỷ USD (tương đường 4,55 ngàn tỷ Yên) trong năm tài khoá từ tháng 3 tới đến hết tháng 3 năm 2017). Đây cũng là thông tin được Bloomberg đưa ra.  Nếu điều đó trở thành sự thật, mức tăng trưởng sẽ chỉ là 5% so với năm tài khoá 2015 - vốn sẽ kết thúc vào tháng 3 tới - đồng thời là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ 2012.

 

 

“Các nhà sản xuất xe Nhật Bản sẽ không thể đạt mức tăng trưởng đề ra nếu tỉ giá đồng Yên diễn tiến như hiện nay” - nhà phân tích Koichi Sugimoto của Mitsubishi UFJ Morgan Stanley chia sẻ với báo giới. “Lợi nhuận sẽ giảm sút so với những năm trước đây - thậm chí tụt tới 10% ở một số đơn vị” - ông đánh giá - “Điều đó sẽ gây ra nhiều khó khăn”. Về phần mình, nhà phân tích Satoru Takada cũng chia sẻ: “Rất có thể các nhà sản xuất xe sẽ đều chứng kiến mức lợi nhuận sụt giảm trong năm tài khoá tới tuỳ thuộc vào việc đồng Yên sẽ mạnh lên đến đâu”.

 

Việc lợi nhuận suy giảm trong bối cảnh chi phí dành cho mục đích gia tăng an toàn và sự thân thiện môi trường của những chiếc xe hiện đại chắc chắn sẽ đội chi phí sản phẩm lên không ít. Trong bối cảnh đó, nhiều dự đoán thậm chí cho rằng các đơn vị sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nhiều so với hiện này - điều kiện hình thành các nhóm liên minh mới.

Theo HNM

 

 

TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.