Toyota và Honda tăng trưởng tốt
Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, trong tháng 8 vừa qua, hãng đã giao đến tay khách hàng 6.701 xe Toyota, tăng 1.136 xe so với tháng trước, tăng hơn 20%. Với doanh số này, Toyota đang là thương hiệu ôtô ăn khách nhất tại thị trường ôtô Việt Nam. Cùng trong tháng 8, Lexus bán ra thị trường 95 xe, nâng tổng số lũy kế kể từ khi thương hiệu này tới Việt Nam lên con số 9.880 xe.
2 mẫu xe Toyota tăng trưởng ấn tượng nhất trong tháng 8 là Raize và Corolla Cross. Trong đó, Toyota Corolla Cross tăng trưởng 76,15% khi đạt 1.566 xe giao đến tay khách hàng, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong tháng qua, đồng thời nắm giữ vị trí thứ 2 trong top 10 xe bán chạy tháng 8.
Doanh số Toyota Veloz Cross đạt 1.513 xe, tăng nhẹ 118 xe (tương đương 8,46% so với tháng 7). Con số này giúp Veloz xếp thứ 2 trong phân khúc MPV và xếp thứ 3 toàn thị trường.
Trái ngược với đà tăng trưởng của các mẫu xe trên, một số mẫu xe Toyota không tăng trưởng thậm chí quay đầu giảm mạnh như Avanza Premio, Camry, Fortuner.
Công ty Honda Việt Nam (HVN) cũng vừa công bố doanh số bán hàng tháng 8.2022. Cụ thể, đối với mảng kinh doanh ôtô, tháng 8.2022, có 1.495 xe ôtô Honda bán ra, tăng 0,5% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2021, doanh số bán xe Honda tăng tới 163,7%.
Trong đó, mẫu sedan hạng B - Honda City vẫn là xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam trong tháng qua. Cụ thể, doanh số bán Honda City trong tháng 8 đạt 739 xe, chiếm 49,4% tổng doanh số bán ôtô của HVN trong tháng 8.2022.
Có thể thấy rằng, sau nhiều tháng giảm doanh số trầm trọng vì tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn toàn cầu, doanh số xe Honda đang dần được cải thiện. Theo đó, tổng doanh số xe ở cả mảng ôtô và xe máy của HVN tại thị trường ôtô Việt trong tháng 8 đều ghi nhận mức tăng.
Hyundai và VinFast sụt giảm
Theo thông báo kết quả bán hàng xe Hyundai tháng 8.2022 từ TC Group, tổng doanh số xe Hyundai tháng 8 đạt 5.449 xe, giảm 6% so với tháng 7 (đạt 5.792 xe).
Trong các sản phẩm của Hyundai, mẫu xe Hyundai Creta gây bất ngờ lớn khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh số bán Hyundai Creta trong tháng 8 đạt 1.417 xe, tăng 44,9% so với tháng 7.2022 (đạt 978 xe).
Tuy nhiên các mẫu xe "hot" khác của hãng xe này như Grand i10, SantaFe đều sụt giảm doanh số, thậm chí mẫu xe Elantra không có doanh số trong tháng 8 vừa qua. Điều này khiến tổng doanh số bán xe của Hyundai sụt giảm trong tháng 8.
Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast cũng có kết quả kinh doanh ôtô tháng 8.2022 ghi nhận mức giảm mạnh so với tháng 7 trước đó.
Cụ thể, trong tháng 8, tổng doanh số bán xe VinFast đạt 1.220 xe, giảm 917 xe (tương đương 43%) so với tháng 7 đạt 2.137 xe. Trong đó, VinFast đã bàn giao cho khách hàng 849 xe Lux A2.0, 329 xe Fadil, 37 xe Lux SA2.0 và 5 xe điện VF e34.
Theo lý giải, do số lượng đơn hàng tồn của 3 dòng xe xăng còn ít, trong khi mẫu ôtô điện VF e34 vẫn gặp khó khăn về nguồn cung linh kiện, nên tổng lượng xe VinFast bán ra trong tháng 8 vừa qua giảm sút. Song, với việc chính thức bàn giao những chiếc xe VinFast VF 8 đầu tiên ở tháng 9, doanh số xe VinFast dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian tới.