Đoàn hơn 60 xe máy cổ qua miền di sản Huế

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Ngày 9.7, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các đơn vị đồng hành tổ chức hoạt động diễu hành xe máy cổ quảng bá du lịch Huế.

Theo đó, đoàn diễu hành gồm 62 xe, chủ yếu là xe cổ dòng Vespa, Honda 67 và Mobylet của Hội xe cổ Huế và một số doanh nghiệp lữ hành chuyên làm tour trải nghiệm xe cổ cho du khách.

Chụp ảnh kỷ niệm ở Huế.
Chụp ảnh kỷ niệm ở Huế.

Lộ trình di chuyển qua một số tuyến đường chính của TP. Huế gắn với một số bối cảnh phim trường và địa danh du lịch của địa phương: Đoàn xuất phát ra đường Lê Lợi - Điện Biên Phủ - Nguyễn Huệ - Nguyễn Trường Tộ - Cầu Phủ Cam - Phan Chu Trinh - Cầu Kho Rèn - Lý Thường Kiệt - Đống Đa - Hùng Vương - Cầu Trường Tiền -  Trần Hưng Đạo (đi qua Chợ Đông Ba)... Nguyễn Phúc Nguyên (tạm dừng check-in ở Lan Viên Cổ tích) - Kim Long - qua cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi và kết thúc tại Trường THPT chuyên Quốc học.

Hoạt động nhằm hướng tới chào mừng 62 năm ngày Du lịch Việt Nam.
Hoạt động nhằm hướng tới chào mừng 62 năm ngày Du lịch Việt Nam.

Đây hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ động ngành du lịch tỉnh nhà trong bối cảnh từng bước phục hồi mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; góp phần thúc đẩy việc quảng bá điểm đến và các hoạt động du lịch của địa phương.

Chùa Thiên Mụ, điểm đến tâm linh nổi tiếng của Cố đô
Chùa Thiên Mụ, điểm đến tâm linh nổi tiếng của Cố đô Huế.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 - 9.7.2022); tiếp tục triển khai các giải pháp mở cửa hoạt động du lịch trở lại trong điều kiện bình thường mới; đồng thời thể hiện sự quyết tâm và đồng hành của ngành du lịch trong việc thực hiện Kế hoạch khôi phục, kích cầu các hoạt động du lịch năm 2022.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Bữa tiệc âm nhạc sôi động khép lại tuần lễ Festival Huế 2022

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Tối 30.6, tại sân khấu cồn Dã Viên giữa dòng Hương thơ mộng, đêm gala giã bạn được tổ chức đầy cảm xúc và lưu luyến khép lại tuần lễ Festival Huế 2022.

Góc nhìn về Huế "không chỉ có di sản" của blogger nổi tiếng

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Có một xứ Huế đâu chỉ có di sản vàng son mà còn ngập tràn chất thơ và lãng mạn thông qua chuyến hành trình thú vị của cô nàng Hà Trúc.

Đến Huế khám phá hàng nghìn hoá thạch trên 10.000 năm

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2022, Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội mở triển lãm gần 2.000 mẫu vật có niên đại trên 10.000 năm, có hoá thạch lên đến 2,9 tỉ năm tuổi.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Bữa tiệc âm nhạc sôi động khép lại tuần lễ Festival Huế 2022

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Tối 30.6, tại sân khấu cồn Dã Viên giữa dòng Hương thơ mộng, đêm gala giã bạn được tổ chức đầy cảm xúc và lưu luyến khép lại tuần lễ Festival Huế 2022.

Góc nhìn về Huế "không chỉ có di sản" của blogger nổi tiếng

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Có một xứ Huế đâu chỉ có di sản vàng son mà còn ngập tràn chất thơ và lãng mạn thông qua chuyến hành trình thú vị của cô nàng Hà Trúc.

Đến Huế khám phá hàng nghìn hoá thạch trên 10.000 năm

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2022, Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội mở triển lãm gần 2.000 mẫu vật có niên đại trên 10.000 năm, có hoá thạch lên đến 2,9 tỉ năm tuổi.