Điểm sáng hiếm hoi của thị trường ôtô dần biến mất khi sức mua lao dốc

LÂM ANH |

Thị trường ôtô Việt Nam đã bất ngờ quay đầu giảm sâu trong tháng 4.2023. Đây có thể là nguyên nhân khiến hoạt động nhập khẩu ôtô có phần chững lại trong liên tiếp nhiều kì báo cáo gần đây.

Báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số của toàn thị trường ôtô Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 đã giảm 30% so với cùng kì. Trong đó, sức tiêu thụ của nhóm ôtô nhập khẩu ghi nhận mức giảm 16% và chỉ đạt 42.784 xe tính từ đầu năm. Ở nhóm xe lắp ráp, doanh số trong cùng kì chỉ đạt 50.017 xe, tương đương mức sụt giảm đến 39% so với năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 5, tổng lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam là 3.257 chiếc với tổng giá trị kim ngạch, tương ứng gần 88 triệu USD. Ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn là nhóm xe chủ yếu trong cơ cấu ôtô nhập khẩu vào Việt Nam với số lượng lên tới 2.387 chiếc cùng giá trị kim ngạch trên 60 triệu USD.

Ôtô vận tải cũng đạt số lượng 533 xe nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 với giá trị kim ngạch 12,7 triệu USD. Phần còn lại là nhóm ôtô trên 9 chỗ ngồi.

Đáng chú ý, số lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 chỉ tương đương 53,5% lượng nhập khẩu ở kì báo cáo gần nhất và cũng tương đương khoảng 52,3% số liệu ghi nhận ở cùng kì tháng 4.2023.

Đây là kì báo cáo thứ 3 liên tiếp hoạt động nhập khẩu ôtô vào Việt Nam ghi nhận mức sụt giảm và ngày càng đuối sức kể từ giai đoạn nửa đầu tháng 4.

Dù liên tục sụt giảm trong giai đoạn gần đây, hoạt động nhập khẩu ôtô diễn ra mạnh mẽ trong các tháng đầu năm đã giúp tổng số ôtô cập cảng Việt Nam tính đến hiện tại vẫn cao hơn mức 45.322 xe ghi nhận ở cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, tính lũy kế từ đầu năm 2023, tổng lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 57.604 xe với giá trị kim ngạch gần 1,3 tỉ USD. Trong số đó, ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tỉ trọng 80,2% về số lượng và khoảng 76,1% tổng giá trị kim ngạch của nhóm hàng ôtô nhập khẩu.

Trong tháng 1, lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam chạm ngưỡng 14.457 xe các loại cùng tổng giá trị kim ngạch ở mức 314,5 triệu USD. So với cùng kì năm 2022, ôtô nhập khẩu trong tháng đầu năm đã tăng đến 219% về số lượng và 149% về giá trị.

Tháng 3 đang là giai đoạn nhộn nhịp nhất của hoạt động nhập khẩu ôtô với tổng cộng 15.228 xe đã cập cảng Việt Nam. Trong tháng này, tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng ôtô nguyên chiếc là hơn 355 triệu USD, tương đương mức trung bình gần 23.340 USD/xe.

Hiện, Thái Lan và Indonesia vẫn là hai quốc gia cung cấp ôtô chủ yếu cho thị trường Việt Nam. Nhiều mẫu xe có nguồn gốc từ hai quốc gia Đông Nam Á này cũng liên tục xuất hiện trong danh sách ôtô bán chạy nhất thị trường Việt.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Phân khúc nóng nhất thị trường ôtô chứng kiến sự lao dốc doanh số

LÂM ANH |

Doanh số của các mẫu ôtô SUV hạng B - phân khúc đa dạng và bán chạy nhất thị trường chỉ đạt 3.178 chiếc trong tháng 4.2023, giảm 19% so tháng liền trước. Ngoại trừ Honda HR-V, tất cả mẫu xe đều ghi nhận lượng xe bán ra giảm mạnh.

Mức giảm 2 con số xuất hiện tại nhiều chỉ số quan trọng của thị trường ôtô

LÂM ANH |

Báo cáo sau 4 tháng đầu năm 2023 đang cho thấy, sức mua kém khiến sản lượng sản xuất lắp ráp, phân phối ôtô tại thị trường Việt Nam đang sụt giảm ở mức báo động.

Toàn thị trường mất đà tăng trưởng, 2 hãng xe bất ngờ lội ngược dòng

LÂM ANH |

Bất chấp những chương trình giảm giá đang được các hãng áp dụng lên tới hàng trăm triệu đồng cho một mẫu xe, doanh số nhiều hãng xe tại Việt Nam vẫn giảm mạnh trong tháng 4.2023. Thế nhưng, chỉ riêng 2 hãng xe VinFast và Honda lại có bước tăng trưởng.

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

20 đóng bảo hiểm xã hội vẫn ''mòn mỏi'' chờ lương hưu

MINH HÀ-NGUYỄN TÙNG |

Theo phản ánh của một số người dân ở tỉnh Tuyên Quang, mặc dù họ đã đóng bảo hiểm xã hội theo diện hộ kinh doanh cá thể nhưng chưa được tính thời gian đóng để hưởng chế độ. Có những trường hợp đã đóng đủ 20 năm vẫn ''mòn mỏi'' chờ lương hưu.

Lãi suất giảm, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của doanh nghiệp

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, để "cứu" doanh nghiệp, lãnh đạo Chính phủ có thể yêu cầu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng giảm lãi suất xuống dưới 10%.

Thuỷ điện Trị An lên 2 kịch bản điều tiết nước trước nguy cơ khô hạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.5, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, hiện nay, lượng nước về hồ Trị An đạt khoảng 52m, gần mực nước tối thiểu theo quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa và tăng khoảng 1,5m so với thấp điểm đầu tháng 5.2023.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32.

Phân khúc nóng nhất thị trường ôtô chứng kiến sự lao dốc doanh số

LÂM ANH |

Doanh số của các mẫu ôtô SUV hạng B - phân khúc đa dạng và bán chạy nhất thị trường chỉ đạt 3.178 chiếc trong tháng 4.2023, giảm 19% so tháng liền trước. Ngoại trừ Honda HR-V, tất cả mẫu xe đều ghi nhận lượng xe bán ra giảm mạnh.

Mức giảm 2 con số xuất hiện tại nhiều chỉ số quan trọng của thị trường ôtô

LÂM ANH |

Báo cáo sau 4 tháng đầu năm 2023 đang cho thấy, sức mua kém khiến sản lượng sản xuất lắp ráp, phân phối ôtô tại thị trường Việt Nam đang sụt giảm ở mức báo động.

Toàn thị trường mất đà tăng trưởng, 2 hãng xe bất ngờ lội ngược dòng

LÂM ANH |

Bất chấp những chương trình giảm giá đang được các hãng áp dụng lên tới hàng trăm triệu đồng cho một mẫu xe, doanh số nhiều hãng xe tại Việt Nam vẫn giảm mạnh trong tháng 4.2023. Thế nhưng, chỉ riêng 2 hãng xe VinFast và Honda lại có bước tăng trưởng.