Đề xuất giảm tiếp phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước

Cường Ngô |

Tiếp tục giảm thuế phí trước bạ ôtô trong nước là một trong những đề xuất của nhóm nghiên cứu Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng một số chuyên gia khi thiết kế gói kích thích kinh tế.

Nhóm nghiên cứu Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng một số chuyên gia vừa đưa đề xuất đáng chú ý liên quan đến gói hỗ trợ phục hồi tổng thể nền kinh tế.

Ông Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, đại diện nhóm nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Kinh tế và các chuyên gia, cũng đưa ra những đề xuất về chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2022-2023, với trị giá thực tế khoảng 5,48% GDP, tương tương 445.760 tỉ đồng.

Về chính sách tài khóa, tiền tệ trong thời gian tới, ông Lực cho rằng, cần tác động cả tổng cung và tổng cầu. Đồng thời mang tính khả thi và triển khai nhanh, gọn, hiệu quả. Nâng cao năng lực y tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận tài chính, vốn và an sinh xã hội. Thời gian 2 năm 2022-2023, đối tượng là lao động và người sử dụng lao động.

Cụ thể, về chính sách tài khóa, nhóm nghiên cứu đề xuất gói hỗ trợ có giá trị thực tế khoảng 389.200 tỉ đồng, chiếm 4,79% GDP.

Cụ thể, đề xuất Chính phủ giảm thuế VAT với 2 phương án hỗ trợ 1% hoặc 2%, tương đương 32.370 tỉ đồng hoặc 60.200 tỉ đồng; giảm phí bảo hiểm xã hội 5% hoặc 10% tương đương 26.170 tỉ đồng và 52.340 tỉ đồng.

Đáng chú ý, gói này cũng đề xuất giảm 30% phí bảo vệ môi trường 2022 trị giá 18.924 tỉ đồng. Phí trước bạ ôtô trong nước cũng được đề xuất giảm 50% trong 6 tháng năm 2023, tương đương khoảng 4.000 tỉ đồng.

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất bảo lãnh khoản vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức 80.000 tỉ đồng, kèm theo một gói hỗ trợ lãi suất 25.000 tỉ đồng; và tăng đầu tư cơ sở hạ tầng trong 2 năm 2022 - 2023 với 150.000 tỉ đồng.

Lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm 50% từ ngày 1.12 năm nay là một trong những giải pháp của Chính phủ nhằm hỗ trợ ngành sản xuất ôtô vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Theo VAMA, doanh số ôtô trong quý III đạt 34.467 chiếc (giảm 50,7% so với cùng kỳ) do các nhà phân phối/đại lý đã phải đóng cửa các cửa hàng để thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, doanh số bán ôtô trong tháng 8 chỉ đạt 8.884 chiếc - thấp nhất kể từ năm 2015.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thời hạn giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất trong nước bao lâu?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói, xe ôtô được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu. Xin hỏi, mức giảm 50% này được áp dụng trong bao lâu? Bạn đọc có email thanhmaixx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Cách thực hiện thủ tục đăng ký xe nhanh gọn khi phí trước bạ giảm 50%

Lâm Anh |

Sau khi mức thu phí trước bạ đối với xe ôtô nội giảm 50% bắt đầu từ ngày 1.12.2021, một số điểm đăng ký xe trên cả nước xuất hiện tình trạng quá tải, nhiều người dân tới làm thủ tục đăng ký xe.

Chờ hết dịch và giảm phí trước bạ, khách nhận xe sau nửa năm "xuống tiền"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cùng với việc chờ đến ngày chính thức áp dụng việc giảm 50% lệ phí trước bạ, nhiều khách hàng đã nán lại chờ ngày lấy xe vào đầu tháng 12. Thậm chí có những người vừa nhận xe sau nửa năm "xuống tiền".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thời hạn giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất trong nước bao lâu?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói, xe ôtô được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu. Xin hỏi, mức giảm 50% này được áp dụng trong bao lâu? Bạn đọc có email thanhmaixx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Cách thực hiện thủ tục đăng ký xe nhanh gọn khi phí trước bạ giảm 50%

Lâm Anh |

Sau khi mức thu phí trước bạ đối với xe ôtô nội giảm 50% bắt đầu từ ngày 1.12.2021, một số điểm đăng ký xe trên cả nước xuất hiện tình trạng quá tải, nhiều người dân tới làm thủ tục đăng ký xe.

Chờ hết dịch và giảm phí trước bạ, khách nhận xe sau nửa năm "xuống tiền"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cùng với việc chờ đến ngày chính thức áp dụng việc giảm 50% lệ phí trước bạ, nhiều khách hàng đã nán lại chờ ngày lấy xe vào đầu tháng 12. Thậm chí có những người vừa nhận xe sau nửa năm "xuống tiền".