Danh sách những quốc gia có giá bán xe điện rẻ nhất và đắt nhất thế giới

Lê Minh (Theo Driven) |

Mới đây, trang Confused.com đã thực hiện một nghiên cứu để tìm ra quốc gia sở hữu giá bán xe điện (EV) rẻ nhất cũng như là đắt nhất trên thế giới.  

Nghiên cứu chọn ra một mẫu EV được bán rộng rãi trên toàn cầu, thu thập giá bán của mẫu xe ở những thị trường khác nhau rồi so sánh. Mặc dù phương thức này không hoàn toàn chính xác bởi các nhân tố phụ như nội địa hóa sản phẩm hay tùy chọn ở những thị trường khác nhau, kết quả nghiên cứu vẫn cung cấp một cái nhìn sâu sắc và thú vị về thị trường xe điện quốc tế.

Chiếc xe được chọn trong nghiên cứu là chiếc Tesla Model 3. Theo như kết quả của Confuse.com, Ma Cao là nơi rẻ nhất với 40,382 USD (khoảng 918 triệu đồng), theo sau là Trung Quốc, Romania, Nhật Bản và Pháp. Mỹ và Puerto Rico đồng xếp thứ 8 với giá bán 44,990 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng)

Danh sách những quốc gia có giá bán Tesla Model 3 rẻ nhất thế giới. Ảnh: Confused.com.
Danh sách những quốc gia có giá bán Tesla Model 3 rẻ nhất thế giới. Ảnh: Confused.com.

Trong khi đó, chiếc Tesla Model 3 tại các nước Singapore, Israel, Thụy Điển, Cộng Hòa Séc và Đan Mạch có giá bán cao nhất thế giới. Cụ thể, để mua một chiếc Tesla Model 3 tại Singapore cần bỏ ra 83,439 USD (khoảng 1,9 tỉ đồng), cao hơn gần 20,000 so với quốc gia đắt đỏ thứ hai là Isarel với 64,629 USD (khoảng 1,47 tỉ đồng). Các nước Thụy Điển, Cộng Hòa Séc và Đan Mạch có mức giá gần ngang nhau, khoảng 62,600 USD (khoảng 1,42 tỉ đồng).

Danh sách những quốc gia có giá bán Tesla Model 3 đắt nhất thế giới. Ảnh: Confused.com.
Danh sách những quốc gia có giá bán Tesla Model 3 đắt nhất thế giới. Ảnh: Confused.com.
Lê Minh (Theo Driven)
TIN LIÊN QUAN

Vì sao công nghệ sạc thông minh là giải pháp tiết kiệm cho xe điện?

NGUYỄN ĐĂNG |

Công nghệ sạc thông minh là giải pháp để giải quyết vấn đề tiết kiệm năng lượng cho xe điện trong tương lai, mà không làm hỏng mạng cục bộ hoặc phải chi ra hàng chục tỉ USD để nâng cấp lưới điện.

Hyundai tái gia nhập thị trường Nhật Bản với các mẫu xe điện

Lê Minh |

Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Tokyo mới đây, Hyundai thông báo sẽ quay trở lại thị trường ôtô Nhật Bản.

Thu hút nhà đầu tư lớn đến đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam

Vương Trần |

Tối 26.1, Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin báo chí cho biết, cơ quan này vừa có văn bản số 632/VPCP-CN về đề xuất phát triển ngành xe điện Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao công nghệ sạc thông minh là giải pháp tiết kiệm cho xe điện?

NGUYỄN ĐĂNG |

Công nghệ sạc thông minh là giải pháp để giải quyết vấn đề tiết kiệm năng lượng cho xe điện trong tương lai, mà không làm hỏng mạng cục bộ hoặc phải chi ra hàng chục tỉ USD để nâng cấp lưới điện.

Hyundai tái gia nhập thị trường Nhật Bản với các mẫu xe điện

Lê Minh |

Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Tokyo mới đây, Hyundai thông báo sẽ quay trở lại thị trường ôtô Nhật Bản.

Thu hút nhà đầu tư lớn đến đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam

Vương Trần |

Tối 26.1, Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin báo chí cho biết, cơ quan này vừa có văn bản số 632/VPCP-CN về đề xuất phát triển ngành xe điện Việt Nam.